Chỗ đứng nào cho Torres?

25/02/2015 18:23 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 58 trận đấu giữa Atletico với Almeria, 50 CĐV đội chủ nhà tỏ ra cực kỳ phấn khích khi Fernando Torres được tung vào sân thay cho Mario Mandzukic. Lý do là bởi vào thời điểm đó, Atletico đang dẫn trước 3-0 và đội khách đã hoàn toàn vỡ trận. Điều đó cũng có nghĩa là cơ hội để Torres lập công là rất cao.

Torres đã tỏa sáng ở Cúp nhà Vua với 3 bàn sau 4 trận kể từ khi trở lại Atletico. Tuy nhiên, anh lại hoàn toàn im tiếng ở Liga dù cũng đã ra sân 4 lần. Vì thế, các CĐV Atletico kỳ vọng rằng đứa con cưng của họ sẽ sút tung lưới Almeria để "mở hàng" ở Liga. Nhưng đổi lại, Torres chỉ đem lại sự thất vọng.

Anh để mất bóng gần như trong mọi tình huống cầm bóng. Torres đã cố gắng rê dắt, di chuyển để tạo ra khoảng trống nhưng sự hiệu quả gần như là con số 0. Nó khác hẳn với sự thể hiện của anh ở Cúp nhà Vua khi "El Nino" đã ghi 3 bàn chỉ trong 4 trận (2 vào lưới Real Madrid và 1 trước Barca). Torres có lý do để lo lắng khi bộ đôi Antoine Griezmann - Mandzukic đang chơi cực kỳ ấn tượng và bổ sung cho nhau rất tốt.

Trước Almeria, họ đã ghi cả 3 bàn cho Atletico, với một cú đúp thuộc về Griezmann. Điều đáng nói là cả 2 bàn của chân sút người Pháp đều đến từ những pha kiến tạo của Mandzukic, khiến người hâm mộ Atletico nhớ tới cặp Radamel Falcao - Diego Costa thuở nào. Cả hai đều là những tiền đạo đầy tham vọng nhưng họ không hề ích kỷ. Trái lại, họ rất hiểu đối tác và hỗ trợ nhau cực tốt.

Trong khi sự cơ động của Griezmann đem lại nhiều khoảng trống cho Atletico, thì Mandzukic là một số 9 cổ điển có khả năng lôi kéo các hậu vệ đối phương. Giữa họ là 37 bàn thắng sau 37 trận, trong đó có 32 lần đá cặp cùng nhau, chiếm quá nửa số lần lập công của Atletico mùa này (59 bàn). Rõ ràng, cơ hội để Torres đá chính khi Atletico đã có Griezmann và Mandzukic là không nhiều.

Thực tế, Diego Simeone vẫn có thể "nhét" cả 3 vào đội hình xuất phát, như trong trận đấu với Celta Vigo mới đây. Trên sân Balaidos, Simeone đã sử dụng sơ đồ 4-4-2, trong đó cặp tiền đạo là Mandzukic và Torres trong khi Griezmann chơi lệch phải ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, đó là một thử nghiệm thất bại khi Atletico thua trắng 0-2.

Simeone đã cố gắng sửa sai bằng cách tung Cani vào thay Torres trong hiệp 2, nhưng tất cả đã quá muộn. "Tôi đã sai lầm về chiến thuật", HLV người Argentina thừa nhận. Vì vậy, phương án sử dụng cả Griezmann, Mandzukic, lẫn Torres coi như đã bị loại khỏi kế hoạch của Simeone. Đó là một điều đáng buồn cho Torres, bởi anh khó có thể cạnh tranh vị trí với Griezmann và Mandzukic, hai chân sút trẻ khỏe và có phong độ cao hơn anh.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm