Chấm điểm Barca 2-2 Chelsea: Người hùng Petr Cech, tội đồ Messi

25/04/2012 04:36 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Một cơn “động đất” đã xảy ra tại Camp Nou khi Chelsea oanh liệt cầm hòa Barca với tỷ số 2-2 trong trận bán kết lượt về, qua đó giành quyền lọt vào trận chung kết Champions League mùa này với chiến thắng chung cuộc 3-2. Và hai nhân vật chính đã tạo ra cơn địa chấn tại Camp Nou là Petr Cech và Leo Messi.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa


Cech đã chơi cực kỳ chắc chắn tại Camp Nou - Ảnh Getty

Nhưng nếu như Cech đóng vai trò là một người hùng của Chelsea với những pha cản phá xuất thần thì Messi lại trở thành “tội đồ” của Barca. Không phải Messi chơi kém bởi tiền đạo người Argentina đã kiến tạo để Iniesta ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và có một pha sút bóng trúng cột dọc. Nhưng chính cú sút hỏng ăn trên chấm 11m của Messi ở đầu hiệp 2 là bước ngoặt của trận đấu, nhưng theo hướng bất lợi cho Barca. Nếu Messi thực hiện thành công quả phạt đền thay vì sút trúng xà ngang, cục diện của trận đấu có lẽ đã khác bởi khi đó Chelsea sẽ không thể chỉ chăm chăm phá bóng càng xa càng tốt nữa mà họ phải ghi bàn để đi tiếp, và từ đó, Barca sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận khung thành của Cech.

Công bằng mà nói, ngoài pha kiến tạo cho Iniesta và pha sút bóng tìm đến cột dọc của Cech, Messi vẫn chưa thể hiện được hết khả năng trong trận đấu này. Trước sự áp sát quá quyết liệt của các cầu thủ Chelsea, Messi không có nhiều không gian để chơi bóng như ở lượt đi, để rồi phải trải qua một trận đấu nhạt nhòa nữa. Khi Barca cần tới Messi nhất, thì anh lại im tiếng. Đó là lý do tại sao Messi chỉ được trang Goal chấm điểm 5 – điều hiếm khi xảy ra với tiền đạo người Argentina. Cũng chỉ được chấm điểm 5 như Messi ở Barca còn có Valdes, Alexis Sanchez và Dani Alves.

Nếu như Messi là tội đồ của Barca với pha đá hỏng penalty thì Cech chính là cứu tinh của Chelsea. Sự chắc chắn trong các pha bóng bổng, ra vào hợp lý cùng 3 pha cứu thua tuyệt vời trước các pha dứt điểm của Cuenca, Mascherano và Messi đã giúp thủ môn người CH Czech được chấm điểm cao nhất trong trận đấu này – 7.5 điểm.

Điểm số cụ thể của Goal:

Barcelona: Valdes – 5.0, Puyol – 6.5, Pique – 6.5, Mascherano – 6.0, Xavi – 6.0, Busquets – 6.5, Iniesta – 6.0, Cuenca – 6.0, Messi – 5.0, Sanchez – 5.0, Fabregas – 5.5

Thay người: Alves – 5.0, Keita – 5.0, Tello – 5.0

Chelsea: Cech – 7.5, Ivanovic – 5.5, Cahill – 6.0, Terry – 3.5, Cole – 7.0, Mikel - 5.0, Meireles – 6.0, Mata – 5.0, Lampard – 6.0, Ramires – 7.0, Drogba – 5.5

Thay người: Bosingwa – 6.5, Torres – 7.0, Kalou – 5.0


V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm