Bán kết Champions League: Tây Ban Nha và Đức thống trị châu Âu

12/04/2013 06:24 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Đức và Tây Ban Nha đã chính thức xác lập thế thống trị tuyệt đối kể từ Bán kết Champions League trở đi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, bốn đội bóng tới từ hai quốc gia này cùng có mặt ở Bán kết.



Barcelona và Bayern Munich là hai đại diện cuối cùng có mặt ở vòng 4 đội sau lượt trận sáng nay. Trước đó, Dortmund và Real Madird đã đánh bại Galatasaray và Malaga để giành suất.

Đây là mùa giải thứ 4 liên tiếp Bundesliga và Liga có ít nhất một đại diện góp mặt ở Bán kết Champions League. Cũng trong khoảng thời gian đó, lần đầu tiên có hai đội bóng Đức cùng vào tới top 4 - bằng chứng sống cho sự tiến bộ của Bundesliga.

Riêng với Barcelona, đây là lần thứ 6 liên tiếp họ vào tới Bán kết sau khi vượt qua PSG. Trong 5 mùa giải trước đó, Barca đã 2 lần đăng quang ngôi vương đều sau các chiến thắng trước M.U.

Bayern Munich cũng khẳng định được sức mạnh áp đảo của mình khi đánh sập Turin với thắng lợi 2-0. Tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 4-0. Đây là lần thứ 3 sau 4 năm Bayern có mặt ở Bán kết Champions League.

Real Madrid và Dortmund gặp nhiều khó khăn hơn. Đội bóng Hoàng gia phải trải qua những phút khổ chiến ở Istanbul. Thất bại 2-3 nhưng đội bóng của Mourinho vẫn giành vé đi tiếp sau lợi thế ở lượt đi. Dortmund là đội mất nhiều sức lực nhất. Hai bàn thắng của Santana và Reus trong ít phút bù giờ giúp họ quật ngã Malaga để làm nên một trong những cuộc ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử.

Lễ bốc thăm Bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai. Sau chặng đường đã qua, Real, Barca, Bayern và Dortmund xứng đáng là những cái tên cuối cùng có mặt ở Hội nghị thượng đỉnh của bóng đá châu Âu.

Sự có mặt của họ cũng là lời khẳng định đanh thép cho ưu thế mà Bundesliga và Liga đang tạo được trước Premier League và Serie A.

Minh Chiến
Theo Goal.com


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm