Bán kết Champions League: Duyên nợ các cặp bán kết

12/04/2014 19:12 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hai cặp đấu ở vòng bán kết Champions League năm nay đem đến những cuộc đối đầu nhiều duyên nợ. Real Madrid – Bayern Munich là hai đội bóng giàu thành tích bậc nhất Châu Âu, còn Atletico Madrid – Chelsea cũng chẳng phải tay vừa.

Tất nhiên, về mức độ duyên nợ thì cặp đấu Real Madrid – Bayern Munich đương nhiên là đáng chú ý hơn. Đó không chỉ là việc hai đội gặp nhau tới 14 lần trong suốt 12 năm qua ở Champions League. Rất nhiều những trận đấu của hai đội trở thành ký ức khó quên, như pha làm bàn nhanh nhất lịch sử Champions League thuộc về Roy Makaay, khi cầu thủ này ghi bàn mở tỷ số cho Bayern Munich khi gặp Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 mùa giải 2006-07 ngay từ giây thứ 10. Bayern Munich sau đó đánh bại Real Madrid nhờ luật bàn thắng sân khách (tổng tỷ số 4-4).

Có một thống kê có lợi cho Real Madrid: cứ mùa giải nào họ đánh bại Bayern Munich thì mùa đó họ vô địch Champions League. Như ở mùa giải 1999-2000, dù đã để thua trong hai trận ở vòng bảng thứ hai, nhưng khi gặp lại ở vòng bán kết, Real Madrid đã vượt qua Bayern Munich với tổng tỷ số 3-2, rồi tiến đến chức vô địch khi đánh bại đội bóng đồng hương Valencia 3-0.

Tương tự, ở mùa giải 2001-02, Real Madrid tiếp tục giành thắng lợi ở vòng tứ kết trước Bayern Munich cũng với tỷ số chung cuộc tương tự. Đến trận chung kết, hai pha lập công của Raul và Zidane giúp cho đội chủ sân Bernabeu lên ngôi lần thứ 9 ở Champions League. Đó cũng là chức vô địch gần nhất của Real Madrid. Thế nên để có thể hiện thực hóa ước mơ giành cú Decima (vô địch lần thứ 10), thì đoàn quân của Ancelotti bắt buộc phải ngăn không cho Bayern Munich có cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch.

So với cặp đấu giữa Real Madrid – Bayern Munich, thì Atletico Madrid – Chelsea không căng thẳng và nhiều ân oán bằng. Hai đội chỉ có vỏn vẹn 3 lần gặp nhau, trong đó có 2 lần tại vòng bảng Champions League mùa 2009-10 và trận tranh Siêu Cúp mùa giải trước.

Ở lần gặp đầu tiên, Chelsea đã đánh bại Atletico Madrid 4-0, với cú đúp của Kalou, một bàn của Lampard và pha đốt lưới nhà của hậu vệ Perea. Atletico Madrid lúc đó đang khủng hoảng trầm trọng, khi chỉ xếp thứ 15 ở La Liga. Nhưng tình thế đã đổi khác ngay ở trận lượt về sau đó hai tuần. Atletico Madrid, lúc đó vừa mới thay tướng, đã giành được 1 điểm trước Chelsea nhờ cú đúp của Aguero. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn là đủ giúp Chelsea khi đó được dẫn dắt bởi Carlo Ancelotti vượt qua vòng bảng.

Ba năm sau, Atletico Madrid đã đòi nợ thành công trong trận Siêu Cúp Châu Âu với Chelsea. Đội chủ sân Vicente Calderon gây nên một cú sốc lớn khi dẫn trước tới 4-0 chỉ sau hai phần ba thời gian thi đấu, với một hat-trick của Falcao. Chelsea, lúc đó là nhà ĐKVĐ Champions League, chỉ kịp an ủi bằng bàn thắng của Gary Cahill.

Dẫu sao, tình thế cũng đã thay đổi, và cả hai cặp đấu đều hứa hẹn sẽ rất khó lường.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm