Arsene Wenger: Arsenal cần phải chơi ở bóng đá đỉnh cao

19/08/2014 16:15 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn)- Arsenal đã bay tới Istanbul với sự tự tin có được nhờ chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace trong ngày ra quân ở Premier League, chỉ 1 tuần sau khi họ đè bẹp Man City 3-0 để giành Cúp Liên đoàn Anh. Trước mắt họ là thử thách mang tên Besiktas ở trận lượt đi play-off Champions League.

Nếu thành công, họ sẽ nâng số lần dự vòng bảng Champions League lên con số 17, nhận 7 triệu bảng tiền thưởng và 3 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình cho một trận đấu sân nhà.

Buổi họp báo trước trận đấu, HLV Arsene Wenger nói về sức cạnh tranh ở bóng đá Anh. “Thật khó khăn bởi ở Anh giải đấu luôn rất kịch tính. Có khoảng 6 hoặc 7 CLB có thể giành vị trí ở Top 4”- Wenger nói. “Năm ngoái, chúng tôi về thứ 4 với 79 điểm, nhưng trong quá khứ chúng tôi từng vô địch giải đấu với chỉ 78 điểm. Điều đó cho thấy rằng số lượng đội bóng có thể giành được những thành tựu lớn ở bóng đá Anh ngày càng tăng lên. Năm nay, có khoảng 6-7 đội bóng sẽ chiến đấu giành vé dự Champions League mùa sau. Hãy để cho mọi người phán xét những gì tôi làm. Còn cá nhân tôi sẽ nỗ lực hết sức mỗi ngày và đón nhận tất cả. Tôi đang làm công việc của công chúng và tôi chấp nhận điều đó”.

Arsenal đã chiêu mộ tiền đạo Alexis Sanchez với giá 30 triệu bảng từ Barcelona mùa Hè này. Mùa trước, họ cũng đem về bản hợp đồng kỷ lục Mesut Oezil. Nhưng Wenger duy trì quan điểm rằng để giành được dự Champions League, không đơn thuần là chỉ mua về những cầu thủ hàng đầu.

“Mục tiêu đó không quá ảnh hưởng tới chính sách chuyển nhượng của tôi. Tài chính là một trò chơi lớn nhưng không phải là quan trọng nhất. Chúng tôi muốn cạnh tranh ở những giải đấu cao và muốn thi đấu thật hay ở đấu trường châu Âu. Chúng tôi luôn là CLB thích nghi với năng lực tài chính của mình. Điều quan trọng là bạn phải cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu”.



Cầu thủ Arsenal vui vẻ trêu đùa trên sân tập

Mùa giải trước, Arsenal cũng đã gặp một đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ là Fenerbahce tại vòng play-off. Sau hai lượt trận, “Pháo thủ” đã dễ dàng có được chiến thắng chung cuộc 5-0. Tuy nhiên, Wenger biết cuộc chiến với đội bóng của Slaven Bilic không hề dễ dàng. Ở vòng 3, Besiktas đã đánh bại Feyenoord 5-2 ở hai lượt trận với hat-trick của Demba Ba ở trận lượt về.

“Đó sẽ là thử thách lớn. Chúng tôi có ít thời gian để chuẩn bị và chúng tôi biết rằng chỉ trong 1 tuần có tới 3 trận đấu lớn. Hai trận gặp Besiktas trên sân nhà và sân khách kèm một trận gặp Everton. Mỗi trận thắng lại giúp bạn thêm mạnh mẽ. Trên chiến trường này, chiến thắng sẽ giúp bạn có được sự tự tin”.

“Bất cứ thử thách nào cũng có sự khác biệt và đánh bại được một đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ dù ở sân nhà hay sân khách đều rất khó khăn. Dẫu sao, chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình. Besiktas đã có kết quả tốt trước Feyenoord, chúng tôi cũng đang rất tự tin về một kết quả có lợi cho mình”.

Trận đấu lượt đi giữa Besiktas và Arsenal sẽ diễn ra vào 1h45 ngày 20/8 (giờ Việt Nam). Sân Vodafone Arena của Besiktas đang được sữa chữa nên trận cầu sẽ diễn ra tại SVĐ Ataturk Olympic Stadium có sức chứa 72.000 người. Đây chính là sân đấu từng chứng kiến chiến thắng vĩ đại của Liverpool trước AC Milan tại chung kết Champions League năm 2005.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm