Ancelotti: 'Không thể quyết định vé vào Bán kết theo cách này được'

19/04/2017 06:29 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Sau chiến thắng gây tranh cãi của Real Madrid trước Bayern tại Tứ kết Champions League, Carlo Ancelotti đã lên tiếng chỉ trích trọng tài còn Zidane thì tỏ ra khá thờ ơ.

HLV Carlo Ancelotti cảnh báo rằng “đã đến thời của VAR (công nghệ trợ giúp trọng tài bằng video) bởi vì bạn không thể quyết định suất dự Bán kết Champions League theo cách như thế này được” sau thất bại gây tranh cãi của Bayern Munich trước Real Madrid tại Bernabeu.


Đội bóng nước Đức thua 1-2 trên sân nhà ở trận lượt đi nhưng đã ngược dòng để gỡ hoà 3-3. Sau đó, Arturo Vidal bị đuổi nhưng pha quay chậm cho thấy cầu thủ này không hề phạm lỗi.

Đến hiệp phụ, Bayern còn bất lợi khi trọng tài công nhận liền 2 bàn thắng của Cristiano Ronaldo được ghi trong tư thế việt vị.

“Chúng ta đã nghĩ về mọi thứ trước khi bước vào trận đấu này, ngoại trừ trọng tài. Thật đáng tiếc bởi vì đây đã có thể là một trận đấu hoàn hảo”, Ancelotti chia sẻ trên Mediaset Premium.

“Tôi rất tự hào về cầu thủ của mình bởi tất cả những gì họ có thể làm và hơn nữa. Nhưng rồi, mọi chuyện xảy ra… Trọng tài đã không hoàn thành nhiệm vụ”.

“Tôi không nghĩ Real Madrid ảnh hưởng bất cứ điều gì lên trọng tài. Đơn giản là trọng tài của tối nay sai lầm. Tôi chưa bao giờ ủng hộ công nghệ VAR nhưng tôi phải thừa nhận, nó là cần thiết vào lúc này”.

“Bạn không thể quyết định tấm vé Bán kết Champions League theo cách này được. Tôi đã nói chuyện với Zidane sau trận và cậu ấy đồng ý với tôi rằng màn trình diễn của trọng tài là kém chất lượng”.

“Điều đó không nên xảy ra ở đẳng cấp này và tôi hi vọng trọng tài sẽ được giúp sức bởi công nghệ sớm nhất có thể”.

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 4-2 Bayern Munich: Hat-trick gây tranh cãi của Ronaldo, và tấm thẻ đỏ của Vidal

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 4-2 Bayern Munich: Hat-trick gây tranh cãi của Ronaldo, và tấm thẻ đỏ của Vidal

Mùa thứ 4 liên tiếp, Bayern Munich bị một đội bóng Tây Ban Nha loại khỏi Champions League. Tấn bi kịch tại Bernabeu được đánh dấu bằng hat-trick gây tranh cãi của Cristiano Ronaldo và tấm thẻ đỏ của Arturo Vidal.


Bên kia chiến tuyến, Zidane lại từ chối những thừa nhận của Ancelotti về việc ông đồng ý với đồng nghiệp người Italy xung quanh vấn đề trọng tài. Zidane nói 2 người đã nói về vấn đề khác sau trận đấu.

“Chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã đối đầu với những đội bóng hay nhất cho đến lúc này”, Zizou chia sẽ sau trận. “Chúng tôi có rất nhiều cơ hội trong hiệp 1 nhưng thiếu đi sự lạnh lùng”.

“Trọng tài ư? Tôi chỉ nói chuyện đơn thuần với Ancelotti, tôi chưa bao giờ nói về trọng tài. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi nói về những thứ khác”.


“Tiếng huýt sáo tới Ronaldo? Cậu ấy thể hiện được phẩm chất trong những khoảnh khắc quyết định. Cậu ấy ở đó và tạo nên khác biệt”.

“Cậu ấy biết cách lên tiếng khi cần. Cậu ấy thật đặc biệt và chúng tôi rất mừng cho cậu ấy. Toàn đội và NHM đã giúp chúng tôi rất nhiều tại Bernabeu”.

“Về Asensio và Isco ư? Isco đã chơi tốt. Chúng tôi là tập thể của những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Họ có thể chơi hay cả 90 phút hoặc chỉ 10 phút”.

“Đưa Ronaldo ra? Tôi cũng muốn thế nhưng Toni Kroos đã gặp vấn đề”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm