2h45 ngày 25/11, Rangers - Man Utd: Xong sớm, tập trung cho Premier League

24/11/2010 11:52 GMT+7 | Champions League

* Tỷ số trận lượt đi 0-0

(TT&VH)- Chỉ cần hòa là đủ. Nhưng M.U muốn giành trọn 3 điểm trong ngày Sir Alex Ferguson trở lại quê hương và đội bóng cũ, qua đó củng cố ngôi đầu và dồn toàn lực cho mặt trận nội địa.


Cuộc sống đã tươi đẹp trở lại đối với M.U. Ở Premier League, họ đã bất ngờ san lấp điểm số với đầu bảng Chelsea. Ở Champions League là ngôi đầu vững chắc với 10 điểm (hơn đội nhì bảng Valencia 3 điểm) dù sự khởi đầu là rất tệ hại với trận hòa không bàn thắng trước Rangers. Ở Cúp Carling, M.U đã có mặt ở vòng tứ kết, với đối thủ là một West Ham đang khủng hoảng sau đây 1 tuần.

Nhưng phía trước mới là cơn bão thực sự. Từ đây cho đến hết năm 2010, tức còn 1 tháng và 1 tuần, M.U phải trải qua 9 trận đấu trên các mặt trận khác nhau. Như hàng chục năm qua, người ta chờ đợi những tính toán, kế hoạch đầy kinh nghiệm của Sir Alex ở giải đoạn khốc liệt nhất mùa giải. Trong đó, bài toán xoay vòng lực lượng mang tính quyết định.

Trận lượt đi gặp Rangers ở Old Trafford, Sir Alex đã bất ngờ sử dụng đội hình Cúp Carling và hệ quả là M.U bị cầm hòa. Đêm nay, M.U nhiều khả năng sẽ dùng hàng thủ Cúp Carling khi Sir Alex cho cặp trung vệ Ferdinand - Vidic nghỉ dưỡng sức. Ở hành lang cánh phải, Rafael da Silva có thể nhường chỗ cho Wes Brown trong khi Evra rất cần được nghỉ ngơi bởi đã cày ải quá nhiều trong thời gian qua. Nếu Evra không thi đấu, cơ hội sẽ được trao cho O'Shea hay Fabio da Silva. Tất nhiên, Sir Alex vẫn sử dụng nhiều trụ cột để đảm bảo mục tiêu tối thiểu là một trận hòa, với hàng tiền vệ chỉ thiếu mỗi Fletcher còn hàng công là cặp tiền đạo tốt nhất Rooney - Berbatov.

Rooney sẽ đá chính trong trận gặp Rangers- Ảnh Getty
Rangers đang dẫn đầu giải VĐQG Scotland với 37 điểm sau 14 vòng, thắng đến 12 trận và chỉ mới thua 1, hơn kình địch Celtic 3 điểm. Nhưng khoảng cách trình độ, đẳng cấp, lực lượng giữa họ và M.U là rộng mênh mông. Trận lượt đi ở Old Trafford, dù M.U sử dụng đội hình 2, Rangers chỉ biết kéo hết người về phần sân nhà để phòng ngự tầng tầng lớp lớp, không tổ chức được bất cứ đợt tấn công nào ra hồn. Với mục tiêu cầu hòa, họ có quyền đá như thế ở Old Trafford. Nhưng ở Ibrox đêm nay, Rangers bị đẩy vào thế phải thắng. Nếu không, họ sẽ bị loại trong trường hợp Valencia giành trọn 3 điểm trước đội bóng bét bảng Busaspor trên sân nhà.


Đợi chờ Rooney

Điều gây ngạc nhiên đồng thời khiến Rangers lo sợ là trong khuôn khổ Champions League, M.U đá sân khách tốt hơn so với sân nhà. 9 trận sân khách gần đây, M.U thắng đến 8. Mỗi khi làm khách, đội bóng của Sir Alex thường coi trọng sự chắc chắn, chủ động cầm bóng nhiều ở khu vực giữa sân, triển khai bóng chấm và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Nếu đối phương thấy "dễ ăn", đẩy cao đội hình thì sẽ trả cái giá đắt. Điều này đã được thể hiện qua chiến thắng của M.U trên sân của Valencia, ở thời điểm đội bóng Tây Ban Nha đang đạt phong độ cực tốt.

Rooney sẽ là tâm điểm của trận đấu. Hồi cuối tuần, anh đã vào sân từ băng ghế dự bị và trái ngược với dự đoán của giới báo chí, tiền đạo người Anh đã bất ngờ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ. Thái độ bao dung của người hâm mộ sẽ khích lệ tinh thần chiến đấu và cống hiến của Rooney. Ở Ibrox, anh sẽ ra sân ngay từ đầu và đây là trận đá chính đầu tiên của Rooney từ sau chuyến làm khách ở Bolton hồi đầu tháng 10. Người đá cặp với Rooney trên hàng công sẽ là Dimitar Berbatov, vốn được cho nghỉ dưỡng sức ở trận gặp Wigan vừa qua. Berbatov sẽ được lợi rất nhiều từ sự trở lại của Rooney. Khi vắng Rooney, Sir Alex thường bố trí Berbatov đá lùi để tận dụng tốc độ của Chicharito trong vai trò đá cắm. Rooney trở lại, chơi lệch sang cánh và Berbatov sẽ được đẩy lên cao, có cơ hội tìm lại bản năng săn bàn vốn đã ngủ quên từ sau cú hat-trick vào lưới Liverpool.

* Dự đoán: 0-1

Đ.Lộc

Lực lượng

Rangers: Trung vệ Madjid Bougherra và tiền vệ phòng ngự Maurice Edu vắng mặt. Hậu vệ Sasa Papac dính chấn thương nhẹ, chưa chắc kịp bình phục

Man Utd: Cặp trung vệ Ferdinand và Vidic, tiền vệ Fletcher được cho nghỉ dưỡng sức. Gibson và Neville dưỡng thương. Rooney sẽ đá chính.

Đội hình dự kiến

Rangers: McGregor - Foster, Weir, Whittaker, Broadfoot - McCulloch, Davis, Fleck, Lafferty - Miller, Naismith.

Man Utd: Van der Sar - Brown, Smalling, Evans, Evra - Nani, Scholes, Carrick, Park - Rooney, Berbatov.

Cục diện bảng C

+ Nếu không thua, M.U sẽ giành vé vào vòng knock-out.
+ Nếu M.U không thua, Valencia sẽ giành vé thứ 2 trong trường hợp giành chiến thắng trước Busaspor.
+ Nếu M.U thắng, Valencia sẽ giành vé thứ 2 trong trường hợp không thua Busaspor.
+ Nếu M.U thua, cục diện bảng C chỉ được quyết định ở lượt cuối.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm