12 điều thú vị ở Gala trao thưởng Quả bóng vàng FIFA 2014

14/01/2015 10:13 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã giành QBV FIFA đúng như dự đoán của giới chuyên môn. Nhưng Gala trao thưởng quả bóng vàng có rất nhiều điều thú vị trong cách các ngôi sao, các HLV lựa chọn những ứng viên yêu thích của họ. Sau đây là 12 điều thú vị trong kết quả bầu chọn QBV FIFA 2014 vừa qua.

1. Ronaldo và Messi không bầu cho nhau

Một lần nữa họ không bỏ phiếu cho nhau như những gì đã diễn ra từ Gala trao thưởng năm 2010. Kể từ đó Ronaldo và Messi chưa bao giờ bầu chọn cho nhau trong các Gala trao thưởng Quả bóng vàng FIFA. 



Ronaldo và Messi tiếp tục không bỏ phiếu cho nhau

2. Lựa chọn đầu tiên của Messi là cầu thủ có liên hệ với Real Madrid

Messi bầu Quả bóng vàng cho Angel di Maria, quả bóng bạc cho Iniesta còn quả bóng đồng cho Javier Mascherano. Không ngạc  nhiên khi anh chọn Di Maria là người giỏi nhất bởi họ đá cùng nhau ở tuyển Argentina nhưng Di Maria cũng từng chơi cho Real Madrid trước khi gia nhập Man United.

3. Ronaldo bầu cho đồng đội ở Real

Nếu như Messi bầu cho 2 người của Barca thì Ronaldo thậm chí bầu cho cả 3 cầu thủ của Real Madrid. Bóng vàng cho Sergio Ramos, bóng bạc cho Gareth Bale và bóng đồng cho Benzema. CR7 nghĩ anh đang chơi bóng với 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.



Ronaldo bầu cho Benzema vào top 3

 4. Người ít được ưa thích nhất vẫn có một phiếu dẫn đầu

Sergio Ramos chỉ nhận được 8 phiếu bầu, ít nhất trong số 23 cầu thủ được bầu chọn nhưng thật ngạc nhiên là anh vẫn có một phiếu bầu vào vị trí số 1. Và không ngạc nhiên lắm khi lá phiếu đó đến từ đồng đội Cristiano Ronaldo.



Ramos được Ronaldo bầu quả bóng vàng

5. Javier Mascherano nhận được 2 phiếu bầu Quả bóng vàng

HLV tuyển Anh Roy Hodgson và người đồng nhiệm Belarus Andrei Zygmantovitch  bầu quả bóng vàng cho Javier Mascherano. Một lựa chọn rõ ràng là rất lạ.

6. Không có phiếu bầu quả bóng vàng cho Hazard và Yaya Toure

Trong số 23 cầu thủ có tên trong danh sách rút gọn bầu QBV FIFA 2014, chỉ có Eden Hazard và Yaya Toure là không nhận được phiếu bầu nào cho vị trí số 1.



Yaya Toure không nhận được phiếu bầu QBV nào

7. Cứ 5 người thì có 1 người loại Ronaldo khỏi top 3

Theo kết quả bầu chọn thì có 114 trong số 554 người đã không chọn Cristiano Ronaldo vào top 3 cầu thủ xuất sắc nhất.

8. Diego Godin muốn gia nhập Chelsea?

Không biết có phải muốn gia nhập Chelsea hay không mà trung vệ Atletico Madrid bầu cho toàn các cầu thủ và cựu cầu thủ Chelsea là Diego Costa, Thibault Courtois và Arjen Robben vào 3 vị trí xuất sắc nhất.

 9. Người xứ Wales ưu ái Gareth Bale

Thủ quân Ashely Williams và HLV Chris Coleman của tuyển xứ Wales bầu quả bóng vàng cho Gareth Bale. Nhà báo thể thao của nước này là Paul Abbandonato bầu cho Bale quả bóng bạc.



Gareth Bale được người xứ Wales ưu ái

10. Vincent Kompany cũng “thích” Chelsea

Nếu Godin của Atletico Madrid bầu Costa, Courtois và Robben vào top 3 thì top 3 của Vicent Kompany cũng gần như thế với Courtois, Hazard và Robben. Có chút tình đồng đội và đồng hương ở đây khi Courtois và Hazard là đồng đội ở tuyển Bỉ và cũng là đồng hương với Kompany.

11. Ray Wilkins cũng bỏ phiếu…

Với tư cách HLV tuyển Jordan, ông bầu cho Messi, Ronaldo và Neymar vào top 3 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2014 của FIFA.

12. Có cả những phiếu trắng

Đáng chú ý trong kết quả bỏ phiếu bầu chọn QBV FIFA 2014 là không có sự tham gia của HLV và thủ quân tuyển Bắc Ireland Steven Davis and Michael O'Neill. Đại diện duy nhất của Bắc Ireland tham gia bầu chọn là Jackie Fullerton.

HT

Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm