01h45 ngày 20/10, Barcelona - Man City: Thợ săn và biệt đội cảm tử

19/10/2016 11:01 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta nói Arsenal là một phiên bản của Barcelona ở ngoại hạng Anh, nhưng Manchester City mới thật sự là đội bóng hướng đến điều đó với Pep Guardiola và tất cả những triết lý bóng đá của ông.

Barcelona từ lâu đã là chuẩn mực của bóng đá thế giới, và với những câu lạc bộ đang tìm vị thế ở Champions League như Manchester City, đánh bại đội bóng xứ Catalunya mới được coi là đủ đẳng cấp để cạnh tranh chức vô địch ở đấu trường này. Và dù cho Pep Guardiola được ca ngợi thế nào với cuộc cách mạng bóng đá ở xứ sở sương mù, thì điều HLV người Tây Ban Nha cần chứng tỏ, chính là vượt qua cái bóng của Barca do chính tay ông tạo ra.

Đặt bẫy ở Camp Nou

Nhưng rất khó để thắng Barcelona, nếu cùng một kiểu chơi bóng với đội bóng này. Arsenal là một ví dụ điển hình, sau đó chính Pep Guardiola cùng với Bayern Munich cũng thất bại theo cách tương tự, và Manchester City trước Pep cũng không phải là ngoại lệ. Dù HLV Luis Enrique có thay đổi đội bóng xứ Catalunya thế nào, thì Barcelona vẫn là những chuyên gia kiểm soát trận đấu, hoặc bằng cách giữ bóng, hoặc bằng cách khống chế trận đấu. Kiểu nào họ cũng nguy hiểm cả.

Nếu cần đặt bẫy, Barcelona sẵn lòng chơi bóng kiểu cửa dưới trước Manchester City, trước khi dùng tốc độ tấn công vào những khoảng trống của đối thủ, để kết thúc trận đấu. Như cách đánh bại Leganes và Sporting Gijon ở La Liga, đó không bao giờ là thứ dễ chịu với Pep Guardiola.

Nếu cần gây bất ngờ trước Manchester City, Enrique sẵn sàng cho Barcelona chơi với sơ đồ 3 trung vệ vẫn còn đang gặp rất nhiều thiếu sót. "Các trung vệ của tôi rất nhanh nhẹn, và tôi không loại trừ khả năng sử dụng 3-4-3 trước Manchester City", HLV người Asturias úp mở trước trận đấu.

Ý tưởng là 3 trung vệ cầm bóng sẽ kéo theo sự dịch chuyển của cả đội hình, lúc đó Barcelona sẽ chơi gắn kết hơn, và tạo ra nhiều chìa khóa tấn công hơn trong thế trận có xu hướng phòng ngự. Với những siêu sao như Messi, Neymar hay Luis Suarez, họ sẽ chiếm lĩnh những khoảng trống mà Manchester City để lộ ra dù nhỏ nhất, trước khi trừng phạt đối thủ bằng một cú chạm bóng.

Barcelona rất giỏi lôi kéo đối thủ bước ra khỏi vòng an toàn phòng ngự, từ kĩ năng tấn công đa dạng, cho đến sự kiên nhẫn khi đá lùi sâu. Ngay khi đối thủ cảm thấy yên ổn trước đội bóng xứ Catalunya, họ sẽ bị trừng phạt ngay lập tức. Tóm lại, Pep Guardiola sẽ không có một manh mối nào về đội bóng cũ, cho dù ông quá hiểu hệ thống chơi bóng của Barca.


Đánh đổ Barcelona mới đẳng cấp

Thất bại trước Tottenham hay trận hòa Everton chỉ là thứ giúp HLV Pep Guardiola hiểu được sự khắc nghiệt ở Ngoại hạng Anh. Nhưng Barcelona mới là thước đo chính xác cho năng lực và trình độ của Manchester City dưới bàn tay của ông. Để mất vài điểm trong cuộc đua đường trường là quá bình thường, nhưng thất bại tại Champions League sẽ phơi bày đẳng cấp thật sự của đội bóng áo xanh.

Sự sáng tạo về chiến thuật của HLV người Santpedor luôn khiến tất cả phải bất ngờ, và như Ronald Koeman nhận xét, Manchester City có thể đánh bại Barcelona với trái bóng trong chân. Nhưng đây mới là vấn đề của Pep, dù Manchester City chơi kiểu nào trước Barcelona cũng rất nguy hiểm. Ông cầm Bayern Munich đá đôi công với đội bóng cũ ở mùa 2015, rồi nhận thất bại. Và phòng ngự thì không phải là sở trường của HLV 45 tuổi này.

Sự hiểu biết của Pep Guardiola về Barcelona không mang đến lợi thế nào cả, khi Manchester City vẫn trong quá trình thích nghi với triết lý và cách thức vận hành chiến thuật siêu khó của ông. "Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng, nếu không tình thế sẽ rất phức tạp, khi bị hai đội còn lại bắt kịp về điểm số", HLV người Santpedor không giấu tham vọng đánh bại Barca.

Manchester City có thể có nhiều vũ khí để gây bất ngờ cho đối thủ. Nhưng hãy cẩn trọng, khi Barca bỏ bóng, có nghĩa là họ đang rình mồi.

Dự đoán: 2-0

3 Đây là lần thứ 3 Pep Guardiola đối đầu với Barcelona. Hai lần trước ông cùng Bayern Munich gặp Barcelona ở bán kết Champions League mùa 2015, và để thua sau hai lượt trận với tổng tỉ số 4-3.

4 Trong 4 lần gặp nhau trước đây giữa hai đội ở Champions League, Barcelona giành chiến thắng cả 4 trận, ghi được 7 bàn và để thua hai bàn.

5 Man City đá hỏng 5/12 quả penalty gần nhất.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm