01h45 ngày 18/9, sân Stamford Bridge; Chelsea – Schalke: Đánh nhanh, thắng nhanh

17/09/2014 07:39 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải này, Jose Mourinho đặt nhiều kỳ vọng về việc Chelsea sẽ vô địch Premier League. Ông tuyệt nhiên không nói nhiều về khả năng của đội chủ sân Stamford Bridge ở đấu trường Châu Âu. Nhưng…

Cụ thể hơn, khi được hỏi về mục tiêu của Chelsea ở Champions League mùa giải 2014-15, ông tỏ ra khá thận trọng, dù đã đem về hàng loạt bản hợp đồng chất lượng như Diego Costa, Cesc Fabregas hay Filipe Luis: “Các anh hãy nhìn xem, từ Đức, Tây Ban Nha hay ngay cả ở nước Anh, các đội bóng càng ngày càng mạnh hơn, chi nhiều tiền hơn để mong có được chữ ký của những cầu thủ tốt nhất. Chúng tôi sẽ bước vào vòng bảng Champions League với một mục tiêu duy nhất: vượt qua vòng bảng. Rồi khi góp mặt ở vòng 1/8, hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo”.

Mourinho – nhân tố quan trọng của Chelsea

Có thể hiểu những tuyên bố của Mourinho xuất phát từ việc những ứng viên vô địch như Real Madrid, Bayern Munich hay Barcelona đều tăng cường khá rầm rộ trong mùa hè vừa qua. Nhưng đội quân của Mourinho là một ứng viên tiềm năng không thể bỏ qua ở mùa giải này. Hãy nhớ lại mùa trước, mùa bóng mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha gọi là thời kỳ chuyển giao lực lượng, Chelsea vẫn kịp góp mặt ở vòng bán kết trước khi bị Atletico Madrid đánh bại.

Nhiều người sẽ nhắc đến những yếu tố như phong độ làm bàn bùng nổ của Costa, khả năng kiến thiết siêu hạng của Fabregas. Nhưng ở Champions League, Chelsea đang nắm trong tay một nhân tố quan trọng, đó chính là HLV Jose Mourinho. Hay nói cách khác, đó là tài thao lược của ông trong những trận đấu quan trọng ở đấu trường Châu Âu.

Để minh họa cho nhận định trên, hãy nhớ lại một trong những trận đấu thành công nhất của Chelsea ở Champions League mùa trước, cú lội ngược dòng đánh bại PSG ở trận lượt về vòng tứ kết. Đó là trận đấu mà Mourinho đã kết hợp rất tốt giữa những tính toán và cảm xúc của bản thân. Như lời của John Terry sau trận: “Chúng tôi đã làm rất tốt trong việc lên những kịch bản khác nhau cho trận đấu: 1-0, 2-0, 3-1. Với mỗi kịch bản, chúng tôi lại có kế hoạch riêng và chỉ chờ đến thời điểm thích hợp để triển khai”.

Mùa này, khi được tăng cường thêm những bản hợp đồng chất lượng ở cả ba tuyến, Mourinho sẽ càng có thể đưa ra nhiều hơn những tính toán cho từng trận đấu. Chelsea có thể đá chắc chắn như phong cách vốn có, hay sẵn sàng tấn công ào ạt, như cách họ ghi tới 15 bàn thắng trong 4 trận đấu đầu tiên tại Premier League.

Schalke có phải miếng mồi ngon?

Dù sao, tin vui cho Chelsea là đối thủ của họ đêm nay, Schalke, đang trải qua cơn ác mộng ngay ở giai đoạn đầu tiên của mùa giải, với chỉ 1 điểm sau 3 trận ở Bundesliga. Hơn thế, đội chủ sân Veltins Arena chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm trong những lần gặp gỡ Chelsea. Trong 4 lần hai đội gặp nhau, Schalke đã hòa 1, thua tới 3. Riêng mùa giải năm ngoái là hai thất bại cùng với tỷ số 0-3 ở vòng bảng.

Hơn thế, Schalke lúc này đang phải đối mặt với đại dịch chấn thương, với tâm điểm là hàng thủ. Những cầu thủ như Kolasniac hay Santana vẫn đang phải nằm điều trị trong bệnh viện. Julian Draxler, ngôi sao sáng nhất của Schalke ở thời điểm hiện tại, đang phải chạy đua với thời gian để có thể kịp ra sân vào đêm nay.

Tuy nhiên, Chelsea không vì thế mà có quyền chủ quan, dù cho HLV Mourinho vẫn phải tính toán vừa có được chiến thắng trong trận đầu tiên, lại cần đảm bảo sức lực cho các học trò hướng tới trận đấu quan trọng ở Premier League với Man City vào ngày Chủ Nhật tới. Schalke có quyền tự tin khi đã từng buộc Bayern Munich phải chia điểm ở Bundesliga. Thế nên, phương châm dành cho thầy trò Mourinho ở trận này là “đánh nhanh, thắng nhanh”.

Dự đoán: 2-0 

9 Trong 17 lần gặp gỡ các đội bóng Đức, Chelsea thắng tới 9 trận, hòa 4, thua 4.

1 Schalke mới chỉ có đúng một chiến thắng trong 6 lần đối mặt với các đội bóng Anh, trận thắng 2-0 trước Arsenal mùa 2012-13.

7 Chelsea chưa bao giờ thua trong 7 lần đối đầu với các đội bóng Đức trên sân nhà.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm