01h45 ngày 07/05, Barcelona - Bayern Munich: Cuộc chiến thế kỷ

06/05/2015 09:14 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Với những ai vừa trải qua nỗi thất vọng về một “cuộc chiến thế kỷ” hão huyền trên sàn boxing thì “Game of Century” tại Camp Nou vào đêm nay có thể là một liều thuốc tăng lực cho tinh thần tốt nhất.

Pep Guardiola trở lại Catalunya để gặp lại Barcelona, đội bóng mà tầm ảnh hưởng của ông vẫn còn nguyên vẹn sau 3 năm xa cách. Và Barcelona có cơ hội trả đũa cho thất bại 0-7 ê chề 2 năm trước. Họ là những đội bóng mạnh nhất thế giới đương đại, và chừng đó đủ để hứa hẹn về một bữa tiệc thực sự tại Camp Nou.

Di sản phai mờ

Pep Guardiola sẽ được chào đón tại Camp Nou, nhưng tiếp đó là 90 phút căng thẳng mà Bayern của ông sẽ phải cầm cự mà không có Robben, David Alaba và có thể cả Ribery nữa.

Champions League là giải đấu danh giá nhất thế giới cấp CLB. Chỉ có tại đấu trường này người hâm mộ bóng đá mới được chứng kiến một đội bóng tiến vào đất địch (hay ngược lại), để rồi nhận ra rằng bên kia chiến tuyến lại chẳng phải ai xa lạ ngoài những người bạn cũ, hay thậm chí những người anh em. Và đó là câu chuyện chiếm trọn sự chú ý của Camp Nou đêm nay.

Pep Guardiola sẽ trở lại nơi đã làm nên danh tiếng của ông và gặp lại Luis Enrique cùng các học trò cũ. Khi Pep rời đội Barca B để lên tới đỉnh cao của bóng đá châu Âu, chính là đồng đội cũ Enrique kế nhiệm ông ở đội B và lấy đó làm bàn đạp để phát triển một sự nghiệp huấn luyện đưa ông tới Roma và Celta Vigo trước khi trở lại đất Catalunya để nắm đội lớn.

Enrique đang muốn có một triều đại của riêng mình tại Barcelona, một triều đại được ghi dấu ấn không chỉ bởi bộ ba tiền đạo đắt tiền Messi - Suarez - Neymar mà còn bởi những chiến thắng phi tiki-taka, thứ chiến thuật đã che mờ thế giới dưới kỷ nguyên của Pep. Về lý thuyết, đây sẽ là lần đầu tiên Barcelona và cá nhân Luis Enrique phải trực tiếp đối đầu Guardiola và tiki-taka. Barca đã sử dụng tiki-taka để đi tới vinh quang, nhưng liệu họ có ngăn chặn nổi nó và bậc thầy của thứ chiến thuật kinh điển ấy?

Mỗi bên sẽ làm tất cả để thắng, và trong nỗ lực chiến thắng, hai vị HLV sẽ sẵn sàng từ bỏ bản sắc của mình. Guardiola mùa giải này đã thực dụng hơn nhiều và đã phần nào xa rời tiki-taka. Trong khi đó, Enrique ngày càng đơn giản hóa cách tiếp cận trận đấu, thay lối chơi nặng về kiểm soát bằng phong cách lên bóng trực diện.

Đêm nay có lẽ sẽ không phải đêm của tiki-taka. Guardiola và Enrique sẽ quẳng nó đi mà đấu trí cho đến khi nào tiếng còi mãn cuộc vang lên và đưa loạt trận trở về nước Đức.


Lợi thế của kẻ tàn tạ

Trong lúc Barcelona tỏ ra không thể bị ngăn chặn với 14 bàn trong 2 trận La Liga gần nhất, thì Bayern Munich đã thua 2 trận đấu chính thức, dù chỉ có thất bại tại Cúp Quốc gia Đức là thực sự đáng kể. Bayern đã hoàn tất chiến dịch Bundesliga với chức vô địch và họ giờ chỉ còn một mục tiêu ở trước mắt.

Nhưng cho dù đã dự phòng lực lượng chi li cho trận đấu này, Guardiola vẫn không tránh khỏi những tổn thất. David Alaba, Arjen Robben và Holger Badstuber đều sẽ vắng mặt do chấn thương, trong khi trạng thái của Robert Lewandowski và Franck Ribery tới lúc này vẫn là dấu hỏi. Nếu cả Lewandowski và Ribery vắng mặt, Bayern sẽ mất trụ cột ở cả 3 tuyến, trong đó có hai hậu vệ (Alaba & Badstuber), hai chuyên gia dắt bóng (Ribery & Robben) và tay săn bàn số 1 Lewandowski. Trong khi đó, Barca chẳng mất bất kỳ ai.

Guardiola sẽ phải giật gấu vá vai với lực lượng của mình, nhưng chiều sâu của Bayern là lý do vì sao họ đi tới được bán kết năm nay và có lẽ sẽ không thua tan tác như năm ngoái, khi 22 cầu thủ của Pep có thể lấp chỗ trống của nhau. Chưa kể Pep vẫn còn nguyên những trụ cột tinh thông chiến thuật như đội trưởng Philipp Lahm, Thomas Mueller và Thiago Alcantara xứ Catalunya.

Thậm chí, việc mất nhiều người có thể buộc Pep phải để Bayern chơi với một đội hình lùi sâu hơn thường lệ, vô tình giúp họ xóa bỏ điểm yếu trong chống phản công (thứ đã khiến họ thua đậm trước Real năm ngoái). Messi, Suarez và Neymar dù có tài năng đến mấy cũng phải cần đối phương mắc lỗi để ghi bàn, mà Bayern của Pep thì lại hiếm khi mắc sai lầm mỗi khi tử thủ.

Dự đoán: 2-1

44 Luis Enrique và Pep Guardiola là hai HLV trẻ nhất vòng bán kết, họ bằng tuổi nhau, 44 tuổi.

14 Barcelona đã ghi 14 bàn và không để thủng lưới lần nào trong 2 trận La Liga gần nhất.

1 Lần gần nhất Pep Guardiola góp mặt trong một loạt trận bán kết Cúp châu Âu mà Bayern Munich gặp Barcelona là năm 1996, Bayern thắng Barca của Pep và rồi vô địch UEFA Cup.


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm