Bayern cần Guardiola là để vô địch Champions League!

18/01/2013 19:26 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) – Trong bài bình luận mới đây trên tờ Daily Mail, danh thủ Jamie Carragher của Liverpool cho rằng Pep Guardiola phải giúp Bayern Munich vô địch Champions League nếu như muốn được coi là thành công ở một đội bóng không phải Barca. Dưới đây là phân tích của Carragher:

“Bằng cách từ chối Premier League và nhận lời dẫn dắt Bayern Munich, Pep được cho là đã chọn một lối đi an toàn bởi ở Đức, ông sẽ chịu ít áp lực hơn. Nhưng sự thật có phải như vậy? Chelsea, một trong số những đội bóng Anh muốn có Pep, thường xuyên bị ám ảnh bởi Champions League (cho tới khi giành được nó vào năm ngoái), nhưng ở Bayern cũng vậy. Guardiola được Bayern bổ nhiệm là để giúp họ vô địch châu Âu trong 3 năm tới.


Bayern cần Pep là để vô địch Champions League!

Tôi đã dự trận chung kết Champions League mùa trước và thấy rằng thất bại trước Chelsea đã ảnh hưởng nặng nề như thế nào tới Bayern. Với một đội bóng có lịch sử hào hùng như Bayern, thật khó chấp nhận một sự thật rằng họ mới một lần vô địch châu Âu trong suốt 37 năm qua. Và Pep được đưa về với kỳ vọng sẽ thay đổi điều đó.

Sẽ rất thú vị khi chứng kiến xem Pep làm điều đó như thế nào. Một số người thậm chí còn kỳ vọng ông ấy sẽ gặp rắc rối ở Bayern. Chúng ta thường nghe thấy rằng bất cứ ai cũng có thể vô địch với một Barca như vậy như một cách để phủ nhận khả năng của Pep. Nhưng hoàn cảnh của Barca trước khi Pep được bổ nhiệm năm 2008 đã chỉ ra rằng chuyện đó không phải là sự thật. Khi Pep thay thế Frank Rijkaard, Barca kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 tại Liga, kém Real Madrid 18 điểm, kém Villarreal 10 điểm. Ông ấy đã có những quyết định quan trọng là bán Ronaldinho và Deco. Và trong vòng 18 tháng sau đó, Pep đã giúp Barca đoạt 6 danh hiệu.

Với Pep, Barca đã dần trở thành đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại với đầu tàu Lionel Messi. Tầm quan trọng của Messi là rất rõ ràng nhưng Pep cũng xứng đáng được thừa nhận rộng rãi. Chính Pep đã để Messi đá trong vai trò của một “số 9 ảo”, và giúp tiền đạo này phát huy hết khả năng.

Rất nhiều người đã nói về khả năng chuyền bóng siêu đẳng của Barca nhưng họ còn gây ấn tượng mạnh trong việc gây sức ép. Nó khiến tôi gợi nhớ tới AC Milan vĩ đại của Arrigo Sacchi.

Thật đáng tiếc khi Pep không đến Premier League nhưng thách thức dành cho ông ấy sẽ không vì thế mà giảm đi. Chắc chắn Pep sẽ bị soi mói một cách kỹ lưỡng. Pep sẽ phải tham gia vào thị trường chuyển nhượng nhiều hơn như khi còn ở Barca. Lò đào tạo trẻ của Bayern chắc chắn không thể bì được La Masia của Barca. Do đó, Pep sẽ phải vươn tầm mắt ra ngoài nhiều hơn thường lệ để bổ sung lực lượng. Tuy vậy, khả năng mua sắm của ông ấy là một dấu hỏi lớn.

Đúng là Pep đã biến Gerard Pique trở thành một trong những hậu vệ hay nhất thế giới sau khi đưa anh này về Camp Nou từ M.U, nhưng đó là thành công hiếm hoi. Zlatan Ibrahimovic được mua về với giá 41 triệu bảng từ Inter năm 2009 nhưng thất bại. Alexis Sanchez là một ví dụ khác.

Một vấn đề khác nữa mà Pep phải đối mặt là ông sẽ làm nhiệm vụ mà không có Tito Vilanova. Tito chính là cánh tay phải đắc lực của Pep khi còn ở Barca, và nếu như không có người trợ lý thân cận này, chưa chắc ông đã gặt hái được nhiều thành công đến vậy ở Camp Nou.

Tuy vậy, thuận lợi cho Pep ở Bayern cũng không ít. Bayern đang sở hữu hai cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới là Franck Ribery và Arjen Robben, những người sẽ rất phù hợp với sơ đồ 4-3-3 ưa thích của Pep. Ở Bundesliga hiện nay, chỉ Borussia Dortmund có thể được coi là đối thủ khó chịu đối với Bayern, nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Pep sớm bổ sung một vài chiếc Đĩa bạc vào phòng sưu tập danh hiệu hoành tráng của mình trước khi tới Anh”.

V.M (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm