Pháp và TBN: Sự giao thoa của hai nền bóng đá

16/10/2012 14:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong đội hình đội tuyển Pháp tới làm khách ở Vicente Calderon đêm nay có hai cầu thủ hiện đang thi đấu ở Liga là Karim Benzema (Real Madrid) và Adil Rami (Valencia). Ngoài ra, bóng đá Pháp còn có những đại diện khác đang chơi bóng ở TBN là Eric Abidal (Barca), Jeremy Mathieu, Aly Cissokho (Valencia), Jeremy Toulalan (Malaga)… Tất cả họ đều đã từng ít nhất một lần khoác áo “Les Bleus”.

Kapo (trái) và Zidane (phải) là những cầu thủ lớn của bóng đá Pháp thành danh ở TBN

Thực ra thì làn sóng cầu thủ Pháp chuyển đến bán đảo Iberia chơi bóng đã bắt đầu từ hơn một thế kỷ trước. Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp ra đời vào năm 1904 thì một năm trước đó, hai cầu thủ Henri Faurie và Rene Fenouillere đã đặt chân đến TBN. Faurie đầu quân cho Real Madrid khi đội bóng này mới thành lập được một năm. Fenouillere thì đứng trong hàng ngũ của kình địch Barcelona. 5 năm sau, Fenouillere vinh dự khoác áo đội tuyển Pháp trong… trận thua lịch sử 1-17 trước Đan Mạch, cho tới nay đó vẫn là thất bại lớn nhất của “Les Bleus”.

Faurie và Fenouillere là những người mở đường cho trào lưu xuất ngoại của cầu thủ Pháp. Bộ đôi Natif de Dax, Rene Petit chuyển tới chơi cho Real từ năm 1915 và ở lại trong 3 mùa giải. Sau Đại chiến thế giới II, làn sóng “xuất khẩu” sang TBN càng mạnh mẽ. Larbi Ben Barek ký hợp đồng với Atletico Madrid vào năm 1948, cặp song sinh Georges và Roger Dard khoác áo Sevilla và Recreativo, thủ môn Marcel Domingo tìm đến Atletico và sau đó chuyển qua Espanyol. Rene Raphy gia nhập Murcia, Charles Ducasse ký với Sociedad và Valladolid. Các cựu tuyển thủ Pháp Louis Hon, Jean Luciano cũng gia nhập Real Madrid trong thập niên 1950.

Kopa và Zidane

Raymond Kopa có lẽ là ngôi sao lớn đầu tiên của bóng đá Pháp gia nhập Liga. Ông cùng Di Stefano và Ferenc Puskas lập thành hàng công siêu khủng giúp Real 2 lần vô địch Liga và 3 lần vô địch Cúp châu Âu giai đoạn 1956-1959. Trong thời gian đó Kopa còn giúp đội tuyển Pháp vào đến bán kết World Cup 1958 và cùng năm ấy ông được trao QBV. Trong danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất thế giới do Pele chọn có tên ông. Sau Kopa, Lucien Muller là cầu thủ Pháp tiếp theo gây tiếng vang ở Liga bởi ông đã khoác áo cả Real và Barca.

Luật Bosman ra đời vào năm 1995 đã tháo xiềng xích cho các cầu thủ Pháp ra đi, một điểm đến ưa thích là TBN với hơn 40 cầu thủ đi theo đường này sau 16 năm. Đại diện ưu tú tiếp theo là Laurent Blanc, trung vệ chỉ chơi cho Barca duy nhất một mùa giải 1996-97 nhưng đã bị ảnh hưởng rất mạnh mẽ bởi tiqui-taca, phong cách đi cùng ông trong sự nghiệp HLV sau này. Trong mùa giải đứng dưới màu áo đội bóng Catalunya, Blanc đã thăng tiến rất nhanh và còn được trao băng thủ quân đội tuyển Pháp. Cùng thời gian ấy Nicolas Ouedec tới Espanyol và đặc biệt Bixente Lizarazu gia nhập Bilbao, bệ phóng biến anh thành một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới. Cũng phải kể đến Christian Karembeu, tiền vệ 2 lần vô địch Champions League cùng Real.

Nhưng sau Kopa, cầu thủ người Pháp vĩ đại tiếp theo chơi bóng ở Liga phải là Zinedine Zidane, “galactico” của Real đã ghi 35 bàn ở Liga và 9 bàn ở Champions League (trong đó có bàn thắng để đời ở trận chung kết năm 2002) trong 5 mùa bóng ở đây. Tại các vòng chung kết EURO 2008 và World Cup 2010, Pháp đều có 3 cầu thủ chơi ở Liga trong đội hình, đó là bộ ba Abidal, Thuram, Henry (2008) và Abidal, Squillaci, Henry (2010). Những người Pháp tiếp theo tìm đến nửa lớn bán đảo Iberia là Lass Diarra, Sinama-Pongolle, Adil Rami, Benzema, Escude, Toulalan, Cissokho…

H. TRINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm