Ribery chuẩn bị trở lại: Cứu tinh của Pep Guardiola?

12/09/2014 08:14 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Ribery đang bị Michael Platini dọa trừng phạt do lấy lí do từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế để từ chối phục vụ đội tuyển Pháp. Nhưng cuối tuần này, “Gã mặt sẹo” có thể tạm thời quên đi rắc rối ấy để tận hưởng niềm vui trở lại thi đấu, sau một thời gian dính chấn thương…

 “Tôi cảm thấy rất tốt và hoàn toàn sung sức cho trận đấu cuối tuần này”. Ribery tuyên bố trên website chính thức của CLB Bayern Munich. Trước đó, tiền vệ người Pháp đã tranh thủ quãng thời gian nghỉ tập trung ĐTQG để phục hồi, lấy lại trạng thái tốt nhất. Ở khía cạnh nào đó, sự trở lại của ngôi sao người Pháp có thể coi là một sự bổ sung quan trọng cho ông thầy Pep Guardiola.

Ở thời điểm này, lối chơi của Bayern Munich vẫn đang gặp rất nhiều vấn đề. Nhất là khi Guardiola cố gắng gò cho CLB xứ Bavaria vận hành theo sơ đồ mới với 3 trung vệ. Trong thời gian qua, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã xoay xở với rất nhiều biến thể của chiến thuật 3 trung vệ.

Ví dụ ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia, Bayern Munich thi đấu với sơ đồ 3-4-2-1, đến vòng 1 Cúp QG, họ lại xoay sang chiến thuật 3-4-3. Tiếp đó ở vòng 1 Bundesliga, nhà ĐKVĐ đã nhập cuộc theo hệ thống 3-5-2, sau đó ở vòng 2, Guardiola lại để đội nhà chơi 3-3-3-1. Sự xáo trộn liên tục của Pep phơi bày một thực tế rằng Bayern Munich vẫn chưa đạt được hiệu quả như vị HLV này mong muốn. Dường như đội chủ sân Allianz vẫn chưa có đủ những nhân sự phù hợp để theo đuổi lối chơi 3 trung vệ.

Trong vài năm gần đây, sức mạnh của Bayern Munich chủ yếu nằm ở 2 cánh với bộ đôi “Robbery”. Bên cạnh đó, thông thường thì trong lối chơi 3-4-3 mà Guardiola đang hướng tới vai trò của những cầu thủ đá cánh cũng rất quan trọng. Thế nên, khi Pep không thể đưa vào sân cả Robben lẫn Ribery thì không có gì đáng ngạc nhiên, Bayern Munich tỏ ra rất chật vật trong việc tiếp cận cầu môn đối phương.

Thậm chí, có nhiều thời điểm, Guardiola đã sử dụng cả Lewandowski lẫn Mueller trên hàng tiền đạo, nhưng vẫn không tạo ra nhiều biến chuyển. Cho dù về lý thuyết cả hai đều là những tay săn bàn cự phách và có lối chơi đa dạng (có thể hoạt động như tiền đạo ảo). Sở dĩ như vậy vì vấn đề của Bayern Munich nằm ở khâu làm bóng. Vì thế, việc Ribery đã sẵn sàng sung trận sẽ là một sự bổ sung quan trọng cho Bayern Munich.

Ribery không chỉ là một mũi khoan phá bên phía hành lang cánh trái của Bayern Munich, mà sự sáng tạo và kinh nghiệm của anh còn là động lực cho các đồng đội xung quanh. Những gì diễn ra trong thời gian vừa qua đã cho thấy dù Bayern Munich là một đội bóng có nhiều ngôi sao, những cầu thủ trẻ tài năng như Goetze, Shaqiri….nhưng họ vẫn cần một đầu tàu mạnh mẽ kiểu như Ribery.

Ở mùa giải năm ngoái, Ribery không có được trạng thái tốt nhất (anh đã phải vắng mặt 12 trận ở Bundesliga vì chấn thương). Tuy nhiên, với việc đã từ giã đội tuyển Pháp hứa hẹn sẽ giúp anh có nhiều sức lực, năng lượng hơn cho Bayern Munich. Và rất có thể “gã mặt sẹo” sẽ vào vai vị cứu tinh cho giấc mơ chinh phục những danh hiệu của Pep ở Bayern Munich.

Chẳng có gì phải sợ Platini!

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm