Olivier Giroud: Gánh cả hàng công Pháo thủ

11/03/2014 19:01 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ đá chừng 30 phút ở hiệp hai, nhưng Giroud đã lập một cú đúp và suýt nữa thì có hat-trick trong chiến thắng 4-1 của Arsenal trước Everton tối thứ Bảy. Thêm một trận đấu nữa cung cấp bằng chứng cho thấy Giroud vẫn là chân sút số 1 của Pháo thủ.

Sự soi mói nhắm vào Giroud là dễ hiểu: Arsenal vốn nổi tiếng với những chân sút xuất chúng trong lịch sử. Chỉ tính riêng triều đại của Arsene Wenger, các CĐV áo đỏ-trắng đã được may mắn chứng kiến các tiền đạo huyền thoại như Ian Wright, Nicolas Anelka, Dennis Bergkamp, Thierry Henry và Robin van Persie tung hoành khắp các sân cỏ nước Anh. Không dễ cho Giroud để tiếp nối những tên tuổi đó.

Không phải siêu sao…

Anh còn thiếu kỹ năng trên khá nhiều lĩnh vực. Không giống như một số người tiền nhiệm, Giroud không phải là kiểu tiền đạo có thể thay đổi cục diện trận đấu. Hiếm khi anh khiến trận đấu diễn ra theo ý mình, ghi dấu ấn của mình lên kết quả và thể hiện một màn trình diễn không thể ngăn cản.

Anh không ghi được những bàn thắng “từ hư không”. Các bàn thắng mà anh ghi được thường là những cơ hội ngon ăn khá đơn giản, và 2 pha lập công vào lưới Everton cũng không phải là ngoại lệ. Mọi tiền đạo hàng đầu đều được chờ đợi sẽ ghi bàn từ những tình huống như thế. Những cầu thủ như Van Persie và Berkgamp có thể ghi những bàn thắng tưởng như đi ngược lại logic và các định luật vật lý. Ngược lại, những gì Giroud làm được đơn giản và khá tẻ nhạt.

Tốc độ thường được dẫn ra như một điểm yếu của Giroud. Chắc chắn, anh sẽ không thể sánh nổi với Anelka hay Henry về khả năng chạy nhanh hơn các hậu vệ đối phương. Rất nhiều lần, có cảm giác không thể tránh khỏi là Mesut Oezil thiếu một đối tác đủ tốc độ để đón những đường chuyền thông minh của anh ở Arsenal. Ở tuổi 27, Giroud có lẽ cũng sẽ không thể cải thiện nhiều các pha bứt tốc của anh nữa.

Tuy nhiên, phong cách có phần cứng nhắc của Giroud không phải là hoàn toàn thiếu hiệu quả. Ngược lại, những bới móc về việc Giroud không thể làm gì khiến chúng ta có rủi ro bỏ qua những gì anh có thể làm được.

…Nhưng vẫn là tay súng đáng sợ

Tối thứ Bảy, giá trị của anh được khẳng định bởi sự đối lập trong lối chơi của anh và Sanogo. Sanogo 21 tuổi là một lựa chọn gây ngạc nhiên của Wenger. Đây mới là trận thứ 3 anh đá chính cho Arsenal. Dù rất nỗ lực, phô diễn nhiều và nhanh nhẹn, anh chưa thể hiện được như kỳ vọng. Sanogo có tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm, còn non nớt. Cũng đáng nhắc rằng cho tới giờ anh vẫn chưa có bàn nào trong màu áo Arsenal.

Ngay khi Giroud vào sân, hàng công Arsenal tỏ ra có mục đích rõ ràng và duy trì cự ly đội hình hợp lý hơn hẳn. Không như Sanogo, Giroud sở hữu nhiều sức mạnh và khả năng đón bóng một chạm chính xác. Anh cũng có thể tạo cơ hội cho các đồng đội với những cú vẩy bóng cực kỳ thông minh, và khả năng di chuyển đón bóng của Giroud là một điểm mạnh quan trọng. Những tiền đạo như Teddy Sheringham từng chứng minh rằng vẫn có thể ghi rất nhiều bàn mà không cần sự nhanh nhạy và khéo léo của đôi chân, nếu bạn có được sự nhanh nhạy và khéo léo của bộ não. Giroud là một người như thế.

Anh cũng đang ngày càng tiến bộ. Những bàn thắng của Giroud vào lưới Everton là bàn thứ 17 và 18 của anh mùa này. Chân sút người Pháp giờ đã vượt qua số bàn thắng mà anh ghi được cả mùa 2012-13 khi mùa giải vẫn còn hơn chục trận nữa. Sanogo rồi sẽ có cơ hội của anh, anh còn trẻ và các tiền đạo cắm chỉ đạt tới đỉnh cao vào cuối tuổi 20. Ví dụ nổi tiếng là Didier Drogba, người chỉ tỏa sáng ở xê xích tuổi 30, khi đã rời Marseille vài năm. Ở độ tuổi của Sanogo, Giroud còn đang chơi cho đội hạng Hai Pháp Tours.

Mùa hè này, Wenger có thể sẽ muốn nâng cấp hàng công, nhưng từ giờ tới đó, không ai đáng tin cậy cho nhiệm vụ săn bàn ở Arsenal như Giroud.

78 Rất ngạc nhiên, nhưng Nicklas Bendtner mới là tiền đạo có hiệu suất cao nhất của Arsenal mùa này. Cứ 78 phút, chân sút người Đan Mạch lại ghi được 1 bàn (dù anh cũng mới chỉ có 2 bàn). Con số đó của Giroud là 187 phút.

12 Cả 12 bàn của Giroud ở Premier League mùa này đều được ghi từ bên trong vòng cấm địa, thống kê phản ánh rõ phong cách chơi của anh.

18,8 Với tỉ lệ bàn thắng/cú sút ở Premier League chỉ là 18,8%, Giroud cũng là người kém nhất trong các tiền đạo Arsenal xét chỉ số này.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm