Bayern Munich hưởng lợi từ kì nghỉ Đông dài

05/01/2015 15:05 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Như thường lệ Bundesliga vẫn là giải đấu có thời gian nghỉ Đông dài nhất trong số các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu. Theo đó, Bayern Munich sẽ có tới 6 tuần nghỉ ngơi, rồi mới phải thi đấu trận chính thức đầu tiên trong năm mới (gặp Wolfsburg vào ngày cuối cùng của tháng 1).

Có nghĩa là, ở thời điểm này thày trò Pep Guardiola vẫn còn tới gần 1 tháng nữa để nạp năng lượng trước khi chinh phục nốt phần còn lại của mùa bóng. Chính vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi CLB xứ Bavaria tỏ ra khá đủng đỉnh trong kì nghỉ Đông này. Phải tới tận ngày 7/1 tới Bayern Munich mới tập trung trở lại, trước khi bay đến Doha để thực hiện chuyến tập huấn tại đây.

Không thể phủ nhận rằng kì nghỉ kéo dài tới một tháng rưỡi này sẽ mang lại cho CLB xứ Bavaria rất nhiều lợi thế. Dù Bayern Munich đã kết thúc lượt đi với thành tích gần như hoàn hảo, giành tới 45 trong số 51 điểm tối đa. Nhưng ở giai đoạn cuối năm, đoàn quân của Guardiola cũng đã có dấu hiệu mệt mỏi. Quân số chấn thương của Bayern Munich có lúc đã chiếm tới đủ một đội hình, trong đó có khá nhiều ngôi sao phải “nhập viện” dài hạn như Javi Martinez, David Alaba, Holger Badstuber hay Philipp Lahm. Đợt nghỉ dài ngày này là cơ hội để Pep sớm có trong tay nhân sự mạnh nhất của mình. Theo những thông tin mới nhất từ Bayern Munich thì một số cầu thủ như Badstuber hay Alaba nhiều khả năng sẽ trở lại sân cỏ sau giai đoạn nghỉ Đông.

Nên nhớ rằng, phải còn 6 tháng nữa mới diễn ra trận Chung kết Champions League tại Berlin. Điều đó đồng nghĩa là mùa giải vẫn còn rất dài, đòi hỏi các đội bóng nếu muốn đi đến tận cùng khám phá, sẽ phải sở hữu sức bền và lực lượng dồi dào. Vì thế, rõ ràng 6 tuần được nghỉ ngơi sẽ giúp Bayern Munich có ưu thế lớn về thể lực so với phần còn lại của Châu Âu, đặc biệt là so với các CLB Anh, vốn có một lịch thi đấu cực nặng.

Hơn nữa, khi Bundesliga khởi tranh trở lại, Bayern Munich vẫn có thể rất thảnh thơi với khoảng cách 11 điểm so với đội xếp thứ 2 Wolfsburg. Đây thậm chí còn là cách biệt lớn nhất từng có trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Đức, nếu tính sau 1/2 chặng đường. Đội bóng của Pep sẽ có quyền thoải mái toan tính cũng như dành sức cho đấu trường Champions League. Họ có thể biến các trận đấu ở Bundesliga thành cơ hội để các cầu thủ vừa bình phục chấn thương tìm lại phong độ. Và khi Champions Leauge trở lại với loạt đấu ở vòng 16 đội vào giữa tháng 2 thì rất có thể Bayern Munich thậm chí còn đáng sợ hơn trước lúc nghỉ Đông.

Bundesliga từng được nghỉ Đông 76 ngày

Kỷ lục về quãng thời gian nghỉ giữa mùa dài nhất ở Bundesliga lên tới 76 ngày đêm, tức là tương đương 11 tuần hay khoảng 2 tháng rưỡi. Nó diễn ra ở 2 mùa giải 1986-1987 và 1987-1988. Sở dĩ, kì nghỉ Đông ở Bundesliga thường kéo dài hơn các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu khác là do thời tiết ở Đức vào mùa Đông thường rất khắc nghiệt, không phù hợp để tổ chức các trận đấu đỉnh cao. Ở mùa bóng 1969-1970, trận chung kết Cúp QG Đức còn phải lùi thời gian tổ chức sang tận tháng 8 (tức là sau World Cup 1970) do trong năm có quá nhiều trận đấu phải hoãn lại hoặc thay đổi lịch thi đấu vì điều kiện thời tiết.


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm