Barca và giấc mơ “ăn ba”: Vilanova sánh ngang cùng Guardiola

25/12/2012 08:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ở mùa đầu tiên được chọn là người lèo lái con thuyền Barca, Pep Guardiola đã giúp đội bóng xứ Catalunya giành “cú ăn ba” lịch sử. Tito Vilanova trong mùa giải đầu tiên của mình cũng muốn tái lập kỳ tích 4 năm trước và có đủ cơ sở để biến giấc mơ thành hiện thực.

Barca đang hướng tới một “cú ăn ba” kỳ vĩ nữa.

Hai hình dạng của nỗi đau

Nỗi buồn đã bủa vây Barcelona và Real Madrid trong những ngày cuối cùng của năm 2012 nhưng nó tồn tại dưới những dạng hình thù hoàn toàn khác. Ở Madrid, đó là nỗi buồn pha lẫn chán nản và tuyệt vọng khi Real có khởi đầu tệ hại với 7 trận thua tổng cộng và “nội chiến” đã nổ ra giữa hai nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đội, Mourinho và Casillas.

Ở Camp Nou, đã có sự lo lắng khi HLV Vilanova phải nhập viện. Ông sẽ phải tạm xa băng ghế chỉ đạo để điều trị ung thư nhưng đó không phải vấn đề quá nghiêm trọng và nhà cầm quân 44 tuổi sẽ kịp trở lại trước khi Barca đá vòng 1/8 Champions League.

Từ Mỹ, Guardiola vừa trở về Barcelona thăm người bạn, người cộng sự lâu năm chuẩn bị lên bàn mổ. Họ có rất nhiều điều để nói với nhau, trong đó chủ đề chính chắc chắn vẫn là những gì xung quanh Barca. Pep từng tạo ra kỳ tích ở mùa bóng 2008-09 và Tito, người đóng vai trò quan trọng để xây dựng “Dream Team” mới lúc này được kỳ vọng sẽ chiến thắng bệnh tật để cùng Azulgrana tái lập kỳ tích ấy.

“Cú ăn ba” cho Barca?

Trong tham vọng “ăn ba” của Barca, La Liga là mục tiêu chắc ăn nhất khi đã tạo ra cách biệt quá lớn với hai kẻ bám đuổi tới từ Madrid: 9 điểm với Atletico và 16 điểm với Real. Với 16 trận thắng và chỉ một lần chia điểm với Real sau 17 vòng đấu, đội bóng Catalunya đang có khởi đầu tốt nhất kể từ khi La Liga ra đời năm 1929 để thẳng tiến tới chức vô địch lần thứ 22 của mình. HLV Simeone của Atletico đã đầu hàng sau khi để thua 1-4 ở Camp Nou, Mourinho cũng giương cờ trắng từ rất lâu và chính phong độ ổn định của Barca là nguyên nhân quan trọng gây ra sự nhiễu loạn ở Madrid.

Liga cho Barca là không cần bàn cãi, vấn đề còn lại chỉ là họ liệu có xô đổ kỷ lục của Real, với 100 điểm và 121 bàn thắng một mùa. Sau 17 vòng đấu Barca đã có 49 điểm và 57 bàn, nếu giữ nguyên hiệu suất hiện tại họ sẽ kết thúc mùa giải với 109 điểm cùng 127 lần đốt lưới đối phương.

Khi đã được thảnh thơi ở mặt trận quốc nội, Barca sẽ có đủ sự tập trung cho mục tiêu lớn nhất là Champions League. Milan là biểu tượng thành công trong quá khứ còn Barca là ngọn cờ đầu của bóng đá châu Âu thế kỷ 21, với 3 chức vô địch và 5 lần liên tiếp góp mặt tại vòng bán kết. Milan hiện tại đã suy yếu hơn so với thời điểm để thua Barca 1-3 ở tứ kết mùa trước và gần như không có “cửa” cho gã khổng lồ Italia trong cuộc đọ sức ở vòng 1/8 mùa này. Dĩ nhiên là khả năng nào cũng có thể xảy ra với một giải đấu như Champions League nhưng sự xuất sắc của Messi, “Vua phá lưới” 4 mùa liên tiếp, sự hoàn thiện của Iniesta hay sự hài hòa của tập thể Barcelona sẽ giúp các cule nuôi hi vọng. Một chi tiết quan trọng: trận chung sẽ diễn ra tại Wembley, sân bóng luôn mang lại vận may cho Barca với 2 lần nâng cúp bạc vào các năm 1992, 2011.

Cúp Nhà Vua là mặt trận kém ưu tiên nhất nhưng Barca sẽ không xem thường nó khi chỉ còn cách chức vô địch 6 trận đấu nữa và đối thủ nguy hiểm nhất Real có nguy cơ bị loại. Sau chiến thắng 2-0 trên sân Cordoba, đội bóng của Tito đã đặt sẵn một vé vào tứ kết. Theo kết quả bốc thăm, đối thủ tiếp theo chỉ là Eibar hoặc Malaga. Tiếp đó là một trong các đội Osasuna, Valencia, Levante hoặc Zaragoza. Toàn những đối thủ dễ chịu với Messi và các đồng đội.

Dĩ nhiên “cú ăn ba” vẫn chỉ là một giả thiết và một ước muốn của người Catalunya. Nhưng những điều tốt đẹp luôn khởi đầu từ những ước mơ và không phải ai cũng có quyền được mơ ước, chẳng hạn như người Madrid!

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

103 Barca giành được 103 điểm tại Liga trong năm 2012, hơn kình địch Real tới 10 điểm.

109 Nếu giữ nguyên hiệu suất ghi điểm và ghi bàn như hiện tại, Barca sẽ kết thúc mùa giải với 109 điểm và 127 bàn thắng ở Liga, qua đó xô đổ kỷ lục 100 điểm và 121 bàn thắng mà Real thiết lập ở mùa trước.

3 Barca là đội bóng có thành tích tốt nhất tại Champions League trong thế kỷ mới với 3 lần vào chung kết các năm 2006, 2009, 2011 và cả 3 lần giành chiến thắng.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm