"Tuyên ngôn" của Real Madrid về vụ Robinho

23/08/2008 16:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Chỉ chín giờ sau khi bài trả lời phỏng vấn của Robinho được hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha phát đi, trong đó tiền đạo người Brazil bày tỏ quyết tâm sang đầu quân cho Chelsea của nước Anh, câu lạc bộ Real Madrid đã ra thông cáo chính thức của về quyết định nói trên của Robinho.   
Robinho
 
Thông cáo của CLB vĩ đại nhất thế giới nêu rõ:
 
1- Real Madrid đã được biết về tuyên bố của cầu thủ Robinho và rất lấy làm tiếc về nội dung của tuyên bố đó, vì từ trước tới nay CLB luôn dành cho Robinho sự đánh giá xứng đáng và sự tôn trọng về nhân cách và nghề nghiệp của Robinho.
 
2- Real Madrid sẽ không bao giờ giữ chân bất cứ một cầu thủ nào nếu họ không muốn ở lại, và do đó sẽ không còn cách nào khác là chấp nhận sự kết thúc đơn phương của hợp đồng nếu cầu thủ đó muốn vậy.
(Sự kết thúc đơn phương của hợp đồng ở đây sẽ được căn cứ vào điều khoản đền bù 150 triệu euro do tự ý phá huỷ hợp đồng, bằng không sẽ phải đem ra Toà án giải quyết).
 
 
Calderon
Ngay khi Real Madrid ra thông cáo nói trên, Chủ tịch Ramon Calderon cũng đã trả lời phỏng vấn tờ “As” (Chủ bài), toàn văn như sau:
 
* Lập trường của ông là thế nào?
- Đầu tiên là nhất quán đối với điều mà tôi luôn nói, đó là câu lạc bộ sẽ không giữ chân một ai nếu họ không muốn ở lại. Điều đó không có nghĩa là Real Madrid không bảo vệ quyền lợi của mình. Chắc chắn Robinho đã tính đến hậu quả của quyết định ra đi và chắc chắn trong những ngày tới anh ấy sẽ gửi thư tới đội bóng để thông báo là anh ấy muốn ra đi. Nếu anh ấy không muốn ở lại, anh ấy phải ra đi nhanh chóng.
 
* Còn khoản tiền 150 triệu euro do tự ý phá huỷ hợp đồng?
 
- Không nhất thiết Robinho phải trả cả 150 triệu euro. Anh ấy sẽ giải quyết vấn đề này và các toà án sẽ quyết định số tiền mà Robinho phải trả. Lịch sử của Madrid đứng trên Robinho và những người khác. Chế độ nô lệ đã bị xoá bỏ từ lâu rồi. Không ai bị bắt buộc phải ở đây cả, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ những quyền lợi của mình. Anh ấy đã dũng cảm nói ra điều đó, thì tôi chắc chắn anh ấy cũng sẽ dám gửi cho chúng tôi một bức thư xác nhận.
 
* Anh ấy phải ra toà?
- Không. Tôi chỉ muốn nói là nếu anh ấy muốn đi và đã dám nói ra điều đó, điều mà tôi tôn trọng, thì anh ấy phải ra đi càng nhanh càng tốt. Anh ấy phải gửi thư để giải quyết hợp đồng và như vậy mối quan hệ của anh cũng sẽ được giải quyết. Ở CLB này sẽ không có chỗ cho ai đó không muốn ở lại.
 
* Liệu Robinho có thể trở lại khoác áo Real Madrid?
- Tôi không biết Robinho nghĩ gì. Tôi không biết rõ Robinho sẽ trở lại chơi bóng ở Real Madrid hay không. Nếu anh ấy không muốn chơi, thì anh ấy sẽ không chơi, đó là vấn đề của anh ấy. Tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của câu lạc bộ. Đây chưa phải là lúc để nói anh ấy ra đi. Điều đó chỉ nói được vào tháng 5 tới. Nhưng anh ấy đã tính toán các hậu quả rồi. Tôi có thể nói với các anh rằng Madrid sẽ không chuyển nhượng Robinho. Chúng tôi sẽ không bán anh ấy. Vấn đề là ở chỗ nếu anh ấy muốn thì cứ ra đi.
 
* Nếu Chelsea chào 40 triệu hoặc 50 triệu euro thì ông có bán không?
 
- Không, vì các vụ chuyển nhượng cần thực hiện khi mùa thi đấu kết thúc, chứ không vào lúc giải mới bắt đầu được có năm ngày. Đó là một sự thiếu tôn trọng đối với câu lạc bộ, tới lịch sử của đội bóng và tới các cổ động viên. Chúng tôi muốn Robinho ở lại với Madrid. Nhưng, trước một tình thế như thế này, thì chúng tôi chẳng biết làm gì nữa. Người đưa ra một quyết định như thế này thì phải gánh chịu các hậu quả của nó thôi.
 
* Ông có nghĩ là Robinho sẽ gửi thư cho CLB?

- Thực tế tôi không biết Robinho nghĩ gì. Tôi đã nói với anh ấy ở ngay nhà của tôi. Tôi nói rằng đây chưa phải là lúc ra đi, bởi vì chỉ còn thiếu vài ngày nữa là mùa giải bắt đầu. Ngoài ra, tôi cũng cảm thấy lời chào mời của Chelsea chứng tỏ họ đánh giá Robinho cũng không cao. Cũng chính câu lạc bộ này đã đặt giá mua Kaka tới 100 triệu euro và đã mua Shevchenko với giá 45 triệu.
 
* Thế còn thông báo?
 
- Đó là điều chúng tôi đã thông báo công khai trên trang Web của mình. Anh ấy phải ra đi càng nhanh càng tốt, nhưng cần phải hứng chịu những hậu quả của việc tự ý phá huỷ hợp đồng , vì nó vẫn còn hiệu lực trong hai năm nữa. Tôi nghe nói anh ấy muốn ra đi. Bây giờ anh ấy phải thông báo chính thức bằng văn bản. Tôi nghĩ đó là điều Ngài ấy phải làm.
 
* Thông cáo của Real Madrid là một sự đóng sập cửa đối với Robinho?
 
- Không nhất thiết như vậy. Điều chúng tôi nói là chúng tôi không còn cách nào khác là phải đụng đến điều khoản tự ý phá huỷ hợp đồng. Nếu ngày mai anh ấy nói không, rằng anh ấy không muốn ra đi, rằng anh ấy chỉ nghĩ như thế thôi, thì lúc đó chúng tôi có thể nói chuyện với nhau. Madrid tôn trọng quyết định và biết rằng không ai có thể làm việc ở nơi mà mình không muốn.
 
* Sẽ có một vụ chuyển nhượng khác?

- Không, tuyệt đối không. Hiện tại chúng tôi chưa tính tới điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ nghĩ đến. Nếu việc ra đi của Robinho được khẳng định, sẽ cần phải tính tới điều đó, nhưng tôi không phải là người quyết định điều này. Cho đến nay, mọi công việc ở CLB đều tốt đẹp và những gì Mijatovic và Schuster làm đều rất tốt. Họ sẽ có giải pháp cho vấn đề này, vì thực tế đây không phải là vấn đề gì ghê gớm. Nếu huấn luyện viên triệu tập và anh ấy muốn thi đấu, thì HLV sẽ quyết định.
 
* Ông có thích Villa không?
 
- Đây là một vấn đề không phụ thuộc vào chúng tôi. Tại sao tôi lại không thích Villa. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Madrid không thể bàn về việc này khi Villa đang là cầu thủ của một câu lạc bộ khác. Valencia chưa bao giờ nói là họ muốn bán Villa; giống như điều đã xảy ra với Cristiano Ronaldo. Tôi luôn nhất quán với quan điểm của mình: không ai sẽ ở lại Madrid nếu họ không muốn.
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm