Lần đầu tiên Casillas nghỉ lâu đến thế

26/01/2013 07:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một nguyên nhân quan trọng biến Casillas thành thủ môn hàng đầu thế giới là anh rất ít khi dính chấn thương và càng may mắn hơn khi tất cả đều chỉ là những cơn đau nhẹ. Kể từ lần đầu tiên được ra sân vào tháng 9/1999, chuỗi trận nghỉ thi đấu dài nhất của Casillas là 13 trận trong khoảng thời gian từ tháng 3 tới tháng 5 năm 2002 nhưng lý do không phải bởi chấn thương mà đơn thuần là quyết định của HLV Del Bosque. Khi ấy Casillas mới bắt đầu khởi nghiệp và Cesar Sanchez vẫn còn là một thủ môn xuất sắc.

Nhưng lần này may mắn không còn đứng về phía anh nữa. Casillas bảo ngay khi hứng cú đá của Arbeloa, anh đã cảm thấy “có cái gì đó bị gãy” và quả thực đó là vết gãy ở xương ngón tay cái. Khi một thủ môn bị gãy xương bàn tay, sẽ rất khó để anh ta có thể phục hồi phong độ bởi tay là bộ phận phải làm việc liên tục với cường độ cao và áp lực lớn trong suốt trận đấu. Đây cũng mới chỉ là chấn thương ở tay thứ hai trong suốt sự nghiệp của “thánh Iker”.

Casillas sẽ phải lên bàn mổ và Real đang lên kế hoạch mời những chuyên gia giỏi nhất và giàu kinh nghiệm nhất phẫu thuật cho đội trưởng của mình với hi vọng rút ngắn thời gian điều trị. Hai cái tên đã được nhắc tới là bác sĩ Pinal, từng mổ cho võ sĩ đấu bò Manzanares và bác sĩ Villamor, người chuyên điều trị cho các VĐV đua mô tô.

Nếu phải nghỉ thi đấu 2 tháng, Casillas sẽ bỏ lỡ tất cả 16 trận đấu của Real và đội tuyển TBN. Đó là các trận gặp: Getafe (27/1, Liga), Barca (30/1, Cúp Nhà Vua), Granada (2/2, Liga), Uruguay (6/2, ĐT TBN), Sevilla (9/2, Liga), M.U (13/2, Champions League), Vallecano (17/2, Liga), Deportivo (24/2, Liga), Barca (27/2, Cúp Nhà Vua), Barca (3/3, Liga), M.U (5/3, Champions League), Celta Vigo (10/3, Liga), Mallorca (17/3, Liga), Phần Lan (22/3, ĐT TBN), Pháp (26/3, ĐT TBN), Zaragoza (31/3, Liga).

H. Trinh
Thể thao & Văn hóa

Những chấn thương của Casillas

Ngày 14/10/2000: Casillas chấn thương lần đầu tiên trong trận đấu với Deportivo tại Liga, anh bị căng cơ và nghỉ trận đấu với Leverkusen tại Champions League sau đó.

Ngày 19/9/2004: Casillas bị đau ngón tay bàn tay phải trong trận đấu với Espanyol. Trận này thủ môn Cesar cũng chấn thương.

Ngày 2/3/2005: Casillas bị căng cơ háng chân trái sau một pha nhoài người đấm bóng ở trận đấu với Betis nhưng không phải nghỉ thêm trận nào sau đó.

Ngày 15/8/2005: Tham dự trận đấu tri ân huyền thoại Puskas với đội tuyển Uruguay, Casillas bị chấn thương gân kheo.

Ngày 24/7/2007: Thêm một chấn thương cơ nhẹ trong trận đấu giao hữu trước mùa giải với CLB Irdning.

Ngày 21/8/2007: Do pha va chạm với đồng đội Fabregas trong buổi tập của đội tuyển TBN, Casillas phải nghỉ trong trận đấu với Hy Lạp.

Ngày 23/1/2013: Sau 3 năm rưỡi Casillas mới chấn thương nhưng đó là một ca nghiêm trọng khiến anh phải lên bàn mổ lần đầu trong hơn 13 năm thi đấu chuyên nghiệp.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm