Dortmund thất bại ở trận derby vùng Ruhr: Thêm một mùa giải bỏ đi?

29/09/2014 16:54 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc khủng hoảng của Dortmund vẫn chưa chấm dứt. Sau khi chật vật mới giành được 1 điểm trước Stuttgart ở vòng 5, đoàn quân của HLV Juergen Klopp vừa bị Schalke hạ đo ván 1-2.

Thất bại này là một đòn đau bởi Schalke là đại kình địch của Dortmund ở vùng Ruhr. Tiền vệ Kevin Grosskreutz thậm chí từng nói giành chiến thắng ở trận derby này còn quan trọng hơn vô địch Bundesliga. Trận thua này cũng khiến Dortmund trôi xuống vị trí thứ 10, kém cả tân binh Paderborn. Với 7 điểm sau 6 trận, Dortmund hiện đã bị Bayern bỏ xa tới 7 điểm. Đây là kết quả đáng xấu hổ vì cùng kỳ năm ngoái, Dortmund còn đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ở trận đấu với Schalke, Dortmund đã để lộ cả 2 điểm yếu khiến họ khốn đốn suốt thời gian qua. Thứ nhất, dù có đủ các ngôi sao nhưng hàng thủ của Dortmund chơi như mơ ngủ. Ngay phút thứ 10, Mats Hummels đã mắc lỗi, để Joel Matip thoải mái đánh đầu, ghi bàn mở tỷ số. Phút thứ 23, tiền đạo Adrian Ramos còn tạo điều kiện để đối phương nâng tỷ số lên 2-0. Từ đầu mùa tới nay, Dortmund chỉ 2 lần giữ sạch lưới (trước Bayern ở Siêu cúp Đức và trước Arsenal ở Champions League). Còn lại, từng phải nhận bàn thua trước cả những đội nhược tiểu như Stuttgart Kickers hay Augsburg.

Điểm yếu thứ 2 là hàng công của Dortmund đang gặp vấn đề sau sự ra đi của Robert Lewandowski. Năm ngoái, sau 6 trận đầu, Dortmund đã ghi được tới 16 bàn còn hiện nay, mới ghi được 7 bàn. Dù đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 lẫn 4-4-2, xếp Ciro Immobile, Ramos lẫn Pierre-Emerick Aubameyang thay nhau đá cắm, Dortmund vẫn chưa thể tìm được công thức tối ưu. Ở trận gặp Schalke, ông Klopp còn mắc sai lầm khi sử dụng một đội hình quá thiên về phòng ngự với 2 tiền vệ đánh chặn thuần túy (Sven Bender và Matthias Ginter). Điều này khiến các đợt tấn công của Dortmund càng thiếu sáng tạo.

Một trong những nguyên nhân khiến Dortmund sa sút thời gian qua là vắng hàng loạt trụ cột, nhất là trên hàng công. Ở tuyến giữa, ông Klopp mất Nuri Sahin và Ilkay Guendogan, những cầu thủ đóng vai trò giữ nhịp và kiến tạo từ xa. Thiếu bộ đôi này, các đợt tấn công của Dortmund thiếu hẳn sự đa dạng, biến hóa. Ở hàng công, vị thuyền trưởng của Dortmund cũng không có Henrikh Mkhitaryan và đặc biệt là Marco Reus, những cầu thủ vừa giỏi cả kiến tạo lẫn ghi bàn. Các tân binh Immobile hay Ramos, như ông Klopp nhận xét, cần phải mất nhiều thời gian mới có thể hòa nhập với lối chơi của Dortmund.

Tuy nhiên, phải ít nhất nửa tháng nữa, Dortmund mới có Mkhitaryan và Guendogan. Trong khi ngày 2/10 và 4/10, đội bóng này sẽ lần lượt phải tiếp Anderlecht và Hamburg. Mật độ 3 ngày một trận hiện nay không  chỉ vắt kiệt sức các cầu thủ Dortmund mà còn khiến ông Klopp rất khó giải quyết tận gốc các vấn đề. Nhưng nếu không chấm dứt được mạch thua hiện nay, khoảng cách giữa Dortmund và Bayern sẽ còn bị nới rộng. Và khi đó, một mùa giải nữa sẽ lại bị  bỏ đi dù nó mới bắt đầu.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm