QUAN ĐIỂM Glenn Hoddle: Chelsea phản công cực nguy hiểm

26/10/2014 20:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nay, Old Trafford, Chelsea. Man United và Van Gaal đối mặt với thử thách lớn đúng nghĩa đầu tiên trong mùa giải mới.


Chelsea phản công rất lợi hại

Vì không đủ điều kiện dự Champions League nên mùa này United không phải đối mặt với các đội bóng hàng đầu Châu Âu. Dù họ khởi đầu Premier League 2014-2015 khá tệ nhưng thực tế họ vẫn chưa gặp đội nào trong top 5 mùa trước.

Đêm nay mới là thử thách đầu tiên. Cuộc chiến với Chelsea cùng các trận đấu với Man City vào tháng 11 cũng như với Arsenal sau đây 4 tuần sẽ cho chúng ta câu trả lời có đúng là trong thời gian gần đây Man United đã có đôi chút tiến bộ hay không. Dù có vẻ như họ tấn công tốt hơn mùa trước nhưng đây không phải là United mà chúng ta thường thấy.

Chúng ta vẫn quen chứng kiến những làn sóng đỏ tấn công đối thủ ở Old Trafford nhưng cho tới lúc này tôi vẫn chưa thấy điều đó dưới triều đại Van Gaal. Ông ấy có trong tay những quân bài để tạo nên điều đó. Dù Rooney bị treo giò thì vẫn còn đó những Robin van Persie, Radamel Falcao, Juan Mata, Angel di Maria và Adnan Januzaj. Marouane Fellaini cũng đã vào guồng sau bàn thắng và màn trình diễn đầy khích lệ trước West Brom. 

Nhưng đội United này vẫn chưa tỏ ra hăng hái hay dữ dội như các đội United thời Alex Ferguson. Thế nên tôi đang chờ xem chuyện gì diễn ra đêm nay. Vì United không có những cầu thủ có thiên hướng phòng ngự đúng nghĩa nên tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Louis Van Gaal bố trí 4 ngôi sao tấn công là Falcao, Van Persie, Di Maria, Juan Mata.

Phía Chelsea, Diego Costa chưa chắc ra sân còn Loic Remy chắc chắn vắng mặt nên Mourinho có thể xếp Drogba hoặc Andre Schuerrle đá chính trên hàng công. Nếu họ làm vậy, United có cơ hội làm chủ trận đấu.  Cuộc chiến đêm nay sẽ cho chúng ta thấy đội United này mạnh cỡ nào vì hàng thủ và hàng tiền vệ Chelsea có thể gây sức ép tốt, chống lại các quả căng ngang và thứ bóng đá tinh xảo được triển khai phía trước họ.

Jose Mourinho có thiên hướng cho Chelsea đá phòng ngự phản công trong các trận đấu lớn. Nếu Remy và Costa không ra sân, ông ấy càng có lí do để làm vậy. Điểm yếu của United là hàng thủ. Nhưng nếu Drogba thi đấu, một Phil Jones của tuổi 22 không được phép để trung phong của Chelsea tự do hoạt động. Anh ta không còn non kinh nghiệm nữa và dù đối mặt với một tiền đạo cỡ Drogba thì Jones cũng không được phép để đối thủ lấn lướt.

Nếu Van Gaal chọn chơi với hàng tiền vệ hình kim cương, United sẽ phải phối hợp phòng ngự phía sau cặp tiền đạo với nhau thật tốt, đặc biệt là chú ý phòng thủ theo chiều rộng của sân vì những Eden Hazard, Schurrle có thể khai thác khoảng trống theo cách đó. Rõ ràng ông Van Gaal đang tìm cách hàn gắn hàng thủ United và giúp họ chơi phòng ngự có tổ chức hơn qua các trận đấu.

Nhưng những đội bóng của Mourinho là những bậc thầy về khai thác khoảng trống từ các pha phản công. Với Oscar, Hazard và Cesc Fabregas, Chelsea có trong tay những quân bài lí tưởng để triển khai lối chơi đó.

Đây còn là trận đấu của cá nhân Juan Mata chống lại Jose Mourinho. Tiền vệ người Tây Ban Nha có lí do để chứng tỏ cho ông thầy từng bán anh sang Old Trafford rằng ông đã nhầm, rằng anh có thể mang lại điều gì và đe dọa Chelsea ra sao. Cơ hội thuộc về Mata.

Thách thức cũng chờ Mata phía trước. Anh rất tài năng nhưng chưa tìm lại được sự ổn định như anh từng có trong 2 mùa giải đầu tiên ở Stamford Bridge. Anh vẫn có những màn trình diễn ấn tượng ở United nhưng không thường xuyên. Giờ là lúc Mata phải lên tiếng để chứng tỏ. Mourinho đã sai khi gạt bỏ anh và Van Gaal đã đúng khi trao anh cơ hội.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm