Nghi phạm vụ nổ bom Bangkok cao chạy xa bay: Do Thái Lan thiếu công nghệ 'nhận diện khuôn mặt'?

23/08/2015 16:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/8, chính quyền Thái Lan đã kêu gọi kiên trì truy lùng kẻ đánh bom ngôi đền Erawan ở thủ đô Bangkok trong bối cảnh Tư lệnh cảnh sát quốc gia Somyot Poompanmoung thừa nhận nước này thiếu một số "trang thiết bị hiện đại" để lần ra nghi can hàng đầu xuất hiện trong camera an ninh.

Phát biểu với các phóng viên, ông Somyot nói: "Tiến độ điều tra chậm chạp không phải do lực lượng cảnh sát thiếu năng lực, mà do chúng tôi không có các trang thiết bị hiện đại để hỗ trợ công tác điều tra".

Tuy ông không nêu cụ thể loại thiết bị mà cảnh sát cần, song nhiều khả năng sẽ là công nghệ nhận diện khuôn mặt hay các chương trình nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh trên camera an ninh.

Hình ảnh nghi phạm áo vàng nhòe nhoẹt được trích ra từ camera an ninh

Cảnh sát Thái Lan đã công bố rộng rãi bức phác thảo chân dung nghi can chính và phát lệnh truy nã, theo đó mô tả tên này có giọng nói như người nước ngoài, song cảnh sát cũng cho rằng đối tượng này thực tế có khả năng là người Thái Lan hoặc có dòng máu lai.

Trước đó, hát biểu trên mạng lưới Truyền hình Kênh 3, người phát ngôn cảnh sát Thái Lan, Prawut Thawornsiri cho biết cảnh sát nghi ngờ thủ phạm đã rời khỏi Thái Lan và hắn đã sắp đặt thời gian cho cuộc chạy trốn này một cách cẩn trọng.

Tuy nhiên, cảnh sát sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm để tìm ra những đồng phạm khác có thể vẫn ở Thái Lan hoặc tìm được đầu mối, bằng chứng và nhân chứng khác. Trong khi đó, cảnh sát trưởng quốc gia Somyot Poompanmoung cho rằng cuộc điều tra cần chút may mắn để tóm những kẻ thực hiện vụ tấn công này.

Cho đến nay, gần một tuần kể từ khi xảy ra vụ nổ tại trung tâm thủ đô Bangkok, cuộc điều tra tìm thủ phạm dường như đạt được ít tiến bộ.

Trong một diễn biến liên quan, một số chuyên gia kinh tế Thái Lan nhận định rằng ngành du lịch của nước này sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau vụ nổ bom.

Số liệu thống kê của các cơ quan chức năng Thái Lan cho thấy nhiều hãng lữ hành đã phải hủy bỏ các tour đặt trước, giá trị đồng baht cũng tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng qua. Chỉ số chứng khoán cũng sụt giảm mạnh bởi những tác động của giá cổ phiếu liên quan tới ngành du lịch của nước này.

Trang Kim (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm