Leonardo DiCaprio xuất sắc trong phim "Django Unchained"

25/01/2013 07:22 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Để có cái nhìn tổng quát hơn về mùa giải Oscar lần thứ 85, từ nay đến đêm trao giải diễn ra vào 24/2 (theo giờ địa phương), chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu tới độc giả những bộ phim lọt vào vòng đề cử cuối cùng. Nếu như tuần trước là War Witch - một trong năm gương mặt xuất sắc nhất ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài thì hôm nay, TT&VH tiếp tục chọn Django Unchained, tác phẩm mới nhất của đạo diễn Quentin Tarantino.

Django Unchained lấy bối cảnh tại miền Nam nước Mỹ gần ba năm trước khi cuộc nội chiến nổ ra. Vào thời điểm đó, tổng thống Lincoln vẫn chưa xóa bỏ chế độ nô lệ nên người da màu vẫn bị coi là những kẻ tôi tớ, mọi đen. Nhờ sự giúp đỡ của bác sỹ nha khoa King Schultz (Christoph Waltz), vốn là kẻ săn tiền thưởng, Django (Jamie Foxx) được giải phóng khỏi kiếp nô lệ. Anh trở thành một người tự do. Đổi lại Django phải giúp King Schultz truy lùng đám tội phạm đang bị chính quyền truy nã.

Khi đã hợp tác thành công qua nhiều phi vụ, họ lên kế hoạch tìm lại người vợ bị thất lạc bấy lâu nay của Django. Điều đó đồng nghĩa với việc cả hai phải đối mặt với ông trùm buôn bán nô lệ khét tiếng Calvin Candie (Leonardo DiCaprio).

Từng làm tại một cửa hàng cho thuê băng VHS, xem vô số phim, đặc biệt là những phim hạng B thập niên 70, 80 nên không có gì ngạc nhiên khi Quentin Tarantino chịu ảnh hưởng hay lấy cảm hứng từ nhiều dòng phim khác nhau. So với các tác phẩm trước trong sự nghiệp như Jackie Brown (ảnh hưởng rõ của dòng phim phục vụ khán giả da màu, diễn viên hầu hết cũng là da màu), Kill Bill (kết hợp giữa võ thuật Trung Hoa, Anime, Jedaigeki Nhật Bản) hay Death Proof (mang đậm chất phim cháy nổ hạng B), Django Unchained thuộc thể loại khác hẳn.

Django Unchained (2012)

Đạo diễn: Quentin Tarantino

Diễn viên: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio

Thể loại: Tâm lý / Viễn Tây

Bộ phim bị ảnh hưởng rõ rệt bởi thể loại Viễn Tây kiểu Ý (Spaghetti Western). Điều đó được thể hiện thông qua cách Quentin Tarantino sử dụng âm nhạc, thường xuyên lấy cận mặt nhân vật, đột ngột zoom-in từ xa vào. Bản thân cái tên Django cũng trùng với tên một nhân vật nổi tiếng của thể loại Cowboy mỳ ống trong thập niên 60 của thế kỷ trước.

Mặc dù Django Unchained khác thể loại so với các tác phẩm trước nhưng bộ phim vẫn giữ nguyên được phong cách đặc trưng của Quentin Tarantino. Hài hước xen lẫn bạo lực, đôi khi kết hợp một vài cảnh hồi tưởng, thường xuyên ru ngủ người xem bằng những đoạn thoại dài rồi bất ngờ chuyển sang cảnh hành động máu me. Ông cũng không bị gò bó trong cách kể chuyện mà thể hiện hết sức tự do, độc đáo.

Django do nam diễn viên Jamie Foxx đảm nhận là vai chính trong phim nhưng vai King Schultz và đặc biệt là Calvin Candie mới thực sự để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Nếu như Christoph Waltz vẫn thể hiện được sự hài hước lôi cuốn vốn có thì Leonardo DiCaprio khiến khán giả phải bất ngờ. Cách phát âm giọng lè nhè đăc trưng của người miền Nam, từng cử động trên khuôn mặt khi vui hay khi đang tức giận đều mang một phong thái “bá đạo”. Vai Calvin Candie là một trong những vai diễn hay nhất trong sự nghiệp của Leonardo DiCaprio.

Trong một mùa Oscar thấm đẫm màu sắc chính trị/lịch sử (Argo, Lincoln, Zero Dark Thirty), rõ ràng sự góp mặt của Django Unchained, Silver Linings Playbook hay Beasts of the Southern Wild làm cho không khí chung thêm phần đa dạng hơn.


Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm