Man United lại lên cơn khát trung vệ

04/11/2014 10:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến dịch mua sắm thiếu cân bằng của Louis van Gaal đang khiến Man United phải trả giá, nhất là khi cơn bão chấn thương và thẻ phạt ập xuống đầu họ.

Louis van Gaal đã chi hơn 150 triệu bảng trong mùa hè vừa qua để tái thiết đội hình Man United. Trong số đó, 75,7 triệu bảng được ném vào hai ngôi sao tấn công hòng khởi đầu cho một kỷ nguyên galacticos. Đó là 59,7 triệu bảng cho bản hợp đồng kỷ lục của bóng đá Anh Angel Di Maria, và 16 triệu bảng trả cho Monaco chỉ để mượn Radamel Falcao đến hết mùa giải.

Hàng thủ vá víu

Song vấn đề chính vẫn chưa được giải quyết. Để lấp vào chỗ trống của hai trung vệ cứng Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, Van Gaal chỉ mang về một tân binh: Marcos Rojo, với giá 16 triệu bảng. Mà thật ra, ở World Cup 2014, anh đá hậu vệ trái trong đội hình tuyển Argentina, chứ không phải trung vệ .

Thất bại 0-1 trong trận derby Manchester khiến Quỷ đỏ mới giành được 13 điểm sau 10 vòng đấu, thành tích tệ nhất từ mùa 1986-87, mùa giải cuối cùng Ron Atkinson tại Old Trafford trước khi phải nhường chỗ cho Man United mới giành được 2 điểm ở ba trận gần nhất. Chiến thắng gần nhất của họ diễn ra cách đây 1 tháng (2-1 trước Everton). Số điểm hiện tại của Man United chỉ bằng một nửa Chelsea. Việc kém ngôi đầu đến 13 điểm khi mới bước vào đầu tháng 11 là một dấu hiệu rất đáng lo. Vào thời điểm này mùa trước, Man United của David Moyes dù tệ, cũng đã giành được 17 điểm


Chấn thương của Marcos Rojo khiến hàng thủ Man United càng thêm mỏng

Man United vốn giàu truyền thống về các trung vệ chắc chắn. Từ Bill Foulkes, Martin Buchan, Steve Bruce, Gary Pallister, Jaap Stam cho đến gần nhất là Ferdinand và Vidic. Nhưng sau họ là ai? Trong tay Van Gaal bây giờ là Phil Jones, Jonny Evans, Chris Smalling và Rojo, trong khi Paddy McNair, Tyler Blackett và Tom Thorpe chỉ mới vừa được đôn lên đội một. Chấn thương và thẻ phạt khiến Man United chỉ còn lại ba trung vệ “lúa non” trên. Một hiện trạng đáng báo động.  

Trong mùa hè, Man United đã theo đuổi Mats Hummels (Dormund) và Thomas Vermaelen (Arsenal) nhưng đều bất thành. Trung vệ người Đức ở lại Signal Iduna Park, trong khi Vermaelen tới Barcelona.

Mua trung vệ, ngay mùa đông này

Van Gaal từng triển khai sơ đồ ba hậu vệ ở các trận giao hữu mùa hè và 4 trận đầu tiên. Bộ ba lý tưởng của ông là Evans-Hummels-Vermaelen, nhưng vì không thể mua hai trung vệ chất lượng trên, ông đành chọn 3 người trong số Blackett, Jones, Smalling, Evans và Michael Keane (trước khi anh bị đẩy sang Burnley theo dạng cho mượn). Kết quả thật khủng khiếp: Man United hòa 2, thua 2 ở 4 trận đầu tiên .

Tình hình đã đỡ hơn khi Van Gaal trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ, song sự trồi sụt thì chưa chấm dứt. Sau trận đại thắng QPR 4-0 là một thất bại cay đắng trên sân Leicester trong một trận đấu mà họ dẫn 3-1 nhưng lại thua ngược bởi 4 bàn thua trong vòng… 21 phút. Niềm tin vừa được nhen nhóm sau hai chiến thắng liên tiếp trước West Ham và Everton, lại vụt tắt với 3 trận liên tiếp không thắng trước West Brom, Chelsea (hòa) và Man Ciy (thua).

Ở trận derby Manchester thứ 168, sau khi Smalling bị đuổi khỏi sân, còn Marcos Rojo bị trật bả vai, hàng thủ Man United khiến ai cũng phải ngán ngẩm khi nhìn vào. Họ là Valencia - vốn là một tiền vệ, Michael Carrck, một tiền vệ trung tâm mới trở lại sau 6 tháng chấn thương, và và hai cầu thủ 19 tuổi, McNair và Luke Shaw.


Man United cần ngay hai trung vệ đẳng cấp, như Mats Hummels

Dù Carrick cố gắng nhìn nhận một cách lạc quan về vị trí bất đắc dĩ của mình, thì ai cũng nhận thấy đó chỉ là một giải pháp vá víu chứ không thể thành công trong lâu dài. Man United đã xếp tận thứ 10, kém vị trí dự Champions League 4 diểm, trong khi đây là mục tiêu tối thiểu mà họ phải đạt được.

Gần hai tháng nữa, thị trường chuyển nhượng mùa đông mới mở cửa, nhưng Van Gaal nên tìm hai trung vệ đẳng cấp ngay từ bây giờ là vừa.

Tuấn Cương (theo Guardian)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm