Tổng thống Obama chuẩn bị 2 phương án đối với Syria

11/09/2013 15:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm nay một mặt đề nghị Quốc hội dừng phiên bỏ phiếu một mặt ra lệnh cho các đơn vị quân đội đóng gần Syria luôn ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Ông Obama trong bài phát biểu ngày hôm nay trước toàn thể người dân Mỹ

Ông Obama đã đề nghị với Quốc hội tạm dừng phiên bỏ phiếu về kế hoạch tấn công quân sự vào Syria trong bối cảnh chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã đồng ý chuyển giao và tiêu hủy kho vũ khí hóa học trước sự chứng kiến của cộng đồng quốc tế.

Đó là một trong những thông điệp được Tổng thống Mỹ đưa ra trong bài phát hiểu trước toàn bộ người dân Mỹ vào ngày hôm nay. Bên cạnh việc sẵn sàng cho một biện pháp ngoại giao mang tính chất hòa bình. Ông Obama cũng cho rằng chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng khí sarin hôm 21/8.

"Những thông tin tình báo mà Mỹ thu thập được cho thấy chính phủ Syria đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8. Các đơn vị tên lửa hướng về khu vực gần Damascus nơi xảy ra vụ việc trong khi một lượng lớn mặt nạ phòng độc đã được chuyển tới quân đội Syria", ông Obama cho biết.

Ông Obama cũng hoan nghênh đề nghị của Nga nhằm tránh khỏi một cuộc tấn công quân sự từ Mỹ và các đồng minh. Để đáp lại tuyên bố của ông Putin trước đó cho rằng Mỹ cần chấm dứt đe dọa để công việc chuyển giao vũ khí hóa học được tiến hành, ông Obama đã sẵn sàng tạm ngưng mọi sự chuẩn bị cho cuộc can thiệp quân sự vào Syria trong vòng một tuần.

"Mỹ sẽ cần có thêm những cuộc đối thoại song phương với Nga để giải quyết kho vũ khí hóa học mà syria cất giữ", ông Obama cho biết. Các nhà lãnh đạo của Anh, Pháp, Trung Quốc đều tỏ ra ủng hộ một giải pháp hòa bình mà Nga đã đưa ra.

Tuy nhiên ông Obama cũng ra lệnh cho các đơn vị quân đội Mỹ đóng gần Syria luôn ở trong tình trạng trực chiến đề phòng các biện pháp ngoại giao có thể đổ vỡ vào bất cứ lúc nào. "Các thỏa thuận đã đạt được nhưng không gì chắc chắn chính phủ Syria sẽ giao nộp toàn bộ kho vũ khí hóa học".

Một số nhà phân tích cho rằng việc ông Obama chấp thuận những giải pháp ngoại giao của Nga cũng nhằm tìm kiếm thêm những sự ủng hộ của người dân Mỹ cũng như các nghị sĩ trong Quốc hội. Bởi chỉ cần một vấn đề nhỏ khiến biện pháp ngoại giao đổ vỡ cũng sẽ là cơ hội để Tổng thống Mỹ rộng đường tấn công Syria.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm