01h30 ngày 3/6, Mỹ - Đức: Sau 9 năm, dấu ấn Klinsi vẫn còn đó

02/06/2013 08:27 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Thành tích đáng thất vọng tại EURO 2004, bị loại ngay từ vòng bảng với vỏn vẹn 2 điểm, đã mở ra một cuộc cách mạng lớn ở đội tuyển Đức.

Joachim Loew đang xây dựng đội tuyển Đức trên nền móng do Juergen Klinsmann tạo ra

Dũng cảm đứng ra đảm nhận trọng trách dẫn dắt “Die Mannschaft” lúc đó là ông Juergen Klinsmann, cựu danh thủ của bóng đá Đức nhưng chưa từng có kinh nghiệm huấn luyện bất cứ đội bóng chuyên nghiệp nào.

Từ nền móng Juergen Klinsmann...

Mùa Hè năm 2004, bóng đá Đức xảy ra một cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng, khi đội tuyển ê chề rời Bồ Đào Nha mà không mang theo nổi một trận thắng. Đến một đối thủ “gà vịt” như Latvia cũng có thể buộc Đức phải chia điểm không bàn thắng thì đúng là khó chấp nhận được với đội tuyển hai năm trước đó còn đứng ở vị trí á quân thế giới.

Bóng đá Đức cần phải thay đổi, đó là điều ai cũng nhận thức được. Nhưng ai sẽ đứng ra cầm lái thì lại là một chuyện khác, khi hết người này đến người nọ từ chối tiếp quản chiếc ghế mà ông Rudi Voeller để lại ở “Die Mannschaft”. Cuối cùng, từ nước Mỹ xa xôi bên kia bờ Đại Tây Dương, Juergen Klinsmann đã lên tiếng nhận trọng trách.

Vào thời điểm đó, một người mới 40 tuổi như Klinsmann mà trong tay lại chưa có một chút kinh nghiệm huấn luyện nào phải đối mặt với không ít nghi ngờ. Nhưng rồi, cùng với cánh tay phải - trợ lý Joachim Loew, ông Klinsmann đã xây dựng nên một đội tuyển Đức với rất nhiều cầu thủ trẻ và đặc biệt, trình diễn thứ bóng đá tấn công đầy cống hiến, cuốn hút.

Là một người sống xa nước Đức nhiều năm, ông Klinsmann đã áp dụng nhiều yếu tố “ngoại” vào công tác huấn luyện. Ông sử dụng chuyên gia và giáo trình thể lực từ Mỹ, đưa vào bóng đá tư duy của... bóng bầu dục Mỹ, tích hợp nhiều tiến bộ công nghệ vào công tác huấn luyện - những điều mà trước đó chưa từng có trong bóng đá Đức.

... đến đỉnh cao Joachim Loew

Vị trí thứ ba ở World Cup 2006 chưa là gì với một đội tuyển đã từng 3 lần vô địch thế giới và 3 lần khác đăng quang ở châu Âu, nhưng được xem là một thành công lớn trong bối cảnh bóng đá Đức thời điểm sau EURO 2004. Hầu như không có một lời chỉ trích nào, ngay cả khi Đức để thua Italia trong trận bán kết căng thẳng kéo dài sang hai hiệp phụ tại Dortmund, với pha lập công quyết định của Fabio Grosso.

Quan trọng hơn, những gì mà đội tuyển Đức thể hiện đã mang đến động lực cho sự thay đổi lớn ở quy mô câu lạc bộ, để bây giờ, nói đến bóng đá Đức là người ta nói đến sự thành công của một quá trình trẻ hóa lực lượng toàn diện và cách tân về lối chơi, với đỉnh cao là trận chung kết Champions League toàn Đức ngay tại “thánh địa” Wembley của người Anh - nơi vẫn được xem là quê hương của bóng đá.

Là người đã kề vai sát cánh cùng ông Klinsmann, huấn luyện viên Joachim Loew biết mình phải làm gì khi tiếp quản đội tuyển Đức sau World Cup 2006. Ông tiếp tục cuộc cách mạng đang dở dang của Klinsi và đưa đội tuyển Đức đến với vị trí á quân EURO 2008, thứ ba World Cup 2010 và vào bán kết EURO 2012.

Dẫu vậy, Đức dù chơi hay đến mấy thì vẫn phải đứng dưới cái bóng khổng lồ của Tây Ban Nha trong khoảng 5 năm gần đây. Cuộc lật đổ mới đây của Bayern và Dortmund trước Barcelona và Real Madrid ở Champions League có thể mở đường cho một cú soán ngôi khác của Đức trước Tây Ban Nha ở cấp độ đội tuyển tại World Cup 2014 trên đất Brazil.

Chín năm sau ngày ông Klinsmann bắt tay huấn luyện, đội tuyển Đức vẫn đang trên con đường tìm lại vinh quang đã lùi vào quá khứ xa xăm, và ánh sáng phía cuối đường hầm vừa xuất hiện. Nếu Đức vô địch World Cup 2014 thì dù đã nghỉ từ 7 năm trước, công lao đặt nền móng của ông Klinsmann vẫn sẽ được ghi nhận, bởi cho đến nay, dấu ấn của Klinsi ở “Die Mannschaft” vẫn chưa phai mờ.

Dự đoán: 1-2

Đông Hà
Thể thao & Văn hóa

4 Danh sách triệu tập của đội tuyển Mỹ chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Đức có 4 cầu thủ đang thi đấu ở Bundesliga, bao gồm hậu vệ Michael Parkhurst của Augsburg, hậu vệ Fabian Johnson của Hoffenheim, tiền vệ Jermaine Jones của Schalke và tiền vệ Daniel William của Hoffenheim.

4 Trong chuyến du đấu Mỹ, đội tuyển Đức mang theo 4 cầu thủ từng là học trò của Juergen Klinsmann tại World Cup 2006: Trung vệ Per Mertesacker, hậu vệ cánh Marcell Jansen, tiền đạo Lukas Podolski và Miroslav Klose. Những người khác như hậu vệ Philipp Lahm, tiền vệ Bastian Schweisnteiger... đều vắng mặt.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm