CAHN mời HLV Kiatisuk: Vì ta cần nhau

07/01/2024 08:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nhà đương kim vô địch V-League CAHN cần một chiến lược gia đẳng cấp để bảo vệ danh hiệu trong khi HLV Kiatisuk nếu rời HAGL thời điểm này cũng là hợp lý.

Những động thái của các ông chủ HAGL khiến HLV Kiatisuk thực sự không còn bất khả xâm phạm tại CLB. 

Đội bóng phố Núi sau khi mời ông Vũ Tiến Thành làm Giám đốc Học viện, tiếp đó là Giám đốc kỹ thuật CLB HAGL đã khiến vị trí của Zico Thái bị lung lay.

CAHN mời HLV Kitisuk: Vì ta cần nhau - Ảnh 1.

Bầu Đức có thể tạm chia tay HLV Kiatisuk ở mùa giải này. Ảnh: Thiên Long

Bầu Đức trước đó đã giao cho HLV Kiatisuk toàn quyền quyết định về chuyên môn. Tuy nhiên, với sự có mặt của chiến lược gia được biết tới là chuyên gia trụ hạng như HLV Vũ Tiến Thành, mọi thứ đã không còn êm đềm.

CAHN mời HLV Kitisuk: Vì ta cần nhau - Ảnh 2.

CAHN của Việt Anh có thể sẽ đảm bảo cơ hội cho HLV Kiatisuk phát triển khả năng của mình. Ảnh: VPF

Huyền thoại bóng đá Đông Nam Á được đồn đoán sẽ sớm chia tay HAGL. Bản thân hợp đồng của HLV Kiatisuk với HAGL cũng không còn dài. 

Tuy nhiên, mọi thứ đã đến sớm hơn dự kiến khi CAHN cần gấp một chiến lược gia đẳng cấp để thay HLV Gong Oh Kyun.

CAHN mời HLV Kitisuk: Vì ta cần nhau - Ảnh 3.

HAGL (xanh) từng thua trắng 0-3 trước CAHN ngay tại Pleiku ở đầu mùa giải năm nay. Ảnh: VPF

HLV Kiatisuk là phương án không thể tốt hơn cho CAHN hiện tại. Đây cũng có thể xem là lựa chọn tốt của rất nhiều phía, từ lãnh đạo các CLB CAHN, HAGL và cả HLV Kiatisuk.

Sau thời gian bị truyền thông Thái Lan đánh giá uy tín sa sút vì HAGL ngụp lặn dưới đáy bảng, HLV Kiatisuk sẽ được tạo cơ hội làm việc tại môi trường chất lượng hơn. 

Dù HAGL có thể không tệ nhưng khả năng đua tranh thứ hạng thực tế không đủ so với mặt bằng V-League hiện tại. HAGL trụ hạng cũng sẽ rất phung phí đối với một HLV từng đưa Thái Lan 2 lần vô địch AFF Cup và tới Vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

CAHN có thể sẽ giúp HLV Kiatisuk cứu vãn được uy tín sau thời gian ngụp lặn ở phố Núi. "Zico Thái" nhiều khả năng cũng không còn lựa chọn tốt hơn ngoài lắng nghe sự sắp xếp của lãnh đạo CLB.

Nhà đương kim vô địch V-League đang sở hữu "dải ngân hà" cả V-League phải mơ ước. CAHN có thực lực nhưng đã sai lầm trong việc đặt niềm tin vào những chiến lược gia tên tuổi.

Đội bóng Thủ đô trượt dốc và may mắn, họ trở lại kịp lúc khi HLV Trần Tiến Đại phải cầm sa bàn chỉ đạo. Tuy nhiên, cá tính nóng nảy của ông Đại khó ngồi vào chiếc "ghế nóng" của CLB dài lâu. Ông Đại hợp với quản lý chung hơn và đó là lý do CAHN cần "Zico Thái".

HLV Kiatisuk được đánh giá cao bởi khả năng chuyên môn nhưng như HLV Vũ Tiến Thành nhận xét, "Zico Thái" không quyết liệt, nặng lời được với các cầu thủ. Ở CAHN, ông Trần Tiến Đại có thể sẽ giúp HLV Kiatisuk trong việc khơi dậy động lực của họ.

CAHN cũng có thể là cơ hội cuối cùng của "Zico Thái" để chứng tỏ năng lực tại V-League. Nhà cầm quân đang hưởng lương cao bậc nhất giải đấu cần cho thấy mình hữu dụng ở CLB giàu tham vọng và sở hữu dàn sao hàng đầu V-League. 

So với một HAGL có lực lượng trung bình và thậm chí chỉ được bầu Đức giao cho trụ hạng năm nay, CAHN ở đẳng cấp khác. 

CAHN cần thương hiệu lớn như HLV Kiatisuk để đứng vào hàng ngũ đội bóng. Ngoài ra, "Zico Thái" cũng không cần nhiều thời gian làm quen với môi trường mới. 

Khả năng thành công của ông so với HLV Polking có thể cũng cao hơn theo tính toán của lãnh đạo CLB CAHN. 

Thay vì tốn kém số tiền "khủng" để thuê HLV Polking và để bộ đôi Kiatisuk – Vũ Tiến Thành cùng trụ lại phố Núi Pleiku, việc đưa HLV Kiatisuk tới CAHN có thể xem là phương án toàn vẹn.

HLV Kiatisuk cũng có cơ hội để vô địch V-League với CLB có thực lực như khi ông đã làm được khi còn thi đấu cho HAGL. 

"Zico Thái" cũng đã từng thừa nhận sức mạnh của CAHN sau thất bại trắng 0-3 tại sân nhà Pleiku hôm 28/10/2023. Khi có điều kiện làm việc tốt hơn, HLV Kiatisuk sẽ không có nhiều lý do để đổ lỗi ở CLB đòi hỏi nhiều chiến thắng.  

Ở tương lai, bầu Đức từng nhấn mạnh cho HLV Kiatisuk về mục tiêu vô địch V-League 2024/25. HAGL vẫn luôn đặt niềm tin vào "Zico Thái", người đã nâng tầm thương hiệu đội bóng phố Núi. 

Bầu Đức có mối quan hệ rất tốt với cựu HLV Thái Lan. Lúc này, bầu Đức và bầu Thuỵ cũng có mối liên hệ thân thiết. Việc HAGL và CAHN trao đổi người cũng sẽ không là lạ từ nay về sau. 

Sự tiếc nuối lúc này có thể đến từ các CĐV HAGL khi họ phải chia tay một biểu tượng CLB. Tuy nhiên, điều đó tốt hơn rất nhiều cho các bên. 

Ở HAGL hiện tại, nếu HLV Vũ Tiến Thành chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn, khả năng hoàn thành mục tiêu trụ hạng rồi sau đó tính tiếp là cao hơn.      

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm