Nhà báo TP.HCM bầu Cống hiến: Hồng Nhung và "Vòng tròn" chiếm đa số

21/04/2012 11:03 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến


(TT&VH) - TP.HCM được xem là thị trường âm nhạc sôi động nhất cả nước, tuy nhiên một số lựa chọn của phóng viên văn hóa trong bài này lại không dành đa số cho những đề cử đã tạo sóng gió trên thị trường âm nhạc, thu hút đông đảo công chúng mà là những đề cử mang nhiều cá tính, có số lượng khán giả khiêm tốn hơn.

Bạch Xuân Sơn (báo Sóng nhạc)

Tôi chọn Vòng tròn của Hồng Nhung, bởi về phương diện âm nhạc album này sử dụng kỹ nghệ điện tử hiện đại nhưng luôn có sự sáng tạo và đặc biệt quyến rũ. Về phần nội dung được tổ chức có hệ thống từ ý tưởng, kịch bản văn học, kịch bản âm nhạc các nhạc sĩ sáng tác theo ý tưởng đó và đặc biệt là ca sĩ Hồng Nhung vốn bản tính cẩn thận và nghiêm túc với nghệ thuật luôn làm chủ được sự sáng tạo của mình để biến hóa huyền hoặc trong tâm thức người nghe.

Nếu là một chương trình nghệ thuật thì phải tính đến yếu tố đầu tư và Chương trình Hồ Ngọc Hà Live Concert thực sự hoành tráng, hiện đại. Chương trình mang đến không chỉ là giọng hát của Hồ Ngọc Hà mà còn là tổng hợp những sáng tạo và đầu tư chất xám, lao động nghệ thuật cho công chúng và cho cả những người làm nghệ thuật nguồn cảm hứng vươn tới cái đẹp hoàn hảo của một sản phẩm âm nhạc.

Về nhạc sĩ tôi chọ Nguyễn Hải Phong, bởi anh đã tạo được nét riêng trong các tác phẩm âm nhạc, giai điệu đều có nét mới nhưng dễ nghe và luôn sôi động. Với Đường cong, Body Language… anh hợp tác với Thu Minh - một ca sĩ hoàn hảo giọng hát và hình thể như thể một nguyên liệu hoàn hảo để Nguyễn Hải Phong thể hiện sự sáng tạo, nét riêng của anh.

Trong các ca sĩ được đề cử có thể nói đã “cống hiến” rất nhiều cho đời sống âm nhạc và nếu như cần một phát hiện mới thì giọng ca “lạ” Nguyên Thảo chắc chắn sẽ tiếp tục sứ mệnh chinh phục người yêu nhạc bằng giọng hát tinh tế đầy cảm xúc tôn vinh thẩm mỹ âm nhạc.

Khánh Hưng (Chuyên san âm nhạc Giai điệu xanh)

Danh sách đề cử ở các hạng mục Giải âm nhạc Cống hiến 2011 đều có những sáng tạo rất riêng và đáng ghi nhận trong một năm hoạt động nghệ thuật của nghệ sỹ, ê - kíp thực hiện các chương trình nghệ thuật... Ở hạng mục Ca sĩ của năm, Hồng Nhung sẽ là cái tên được chú ý nhiều hơn cả bởi với album Vòng tròn, diva này đã cho thấy sức sáng tạo đầy lôi cuốn của một giọng hát kĩ thuật tinh tế kết hợp cùng dòng nhạc hiện đại nhưng không thiếu chiều sâu tinh thần. Album Vòng tròn một lần nữa xứng đáng nằm trong danh sách đề cử Album của năm. Riêng với hạng mục Chương trình của năm, theo quan điểm cá nhân thì tour diễn Vui thể hiện chất du ca của Lê Cát Trọng Lý sẽ là chương trình xứng đáng với các tiêu chí mà Giải âm nhạc Cống hiến đặt ra. Vui mang đến một tinh thần mới cho những bạn trẻ muốn làm ca sĩ và sau đó trở thành người nghệ sỹ chân chính, Vui mang âm nhạc đến từng vùng miền và chạm đến tình cảm người yêu nhạc một cách gần gũi nhất. Cuối cùng chính là nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hải Phong sẽ là lựa chọn cho hạng mục Nhạc sĩ của năm. Qua các sáng tác thành công đặc biệt ở dòng nhạc nhẹ, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã khắc họa được hình ảnh, phong cách của một nhạc sĩ “cá tính” không hòa lẫn vào bất kì ai. Điều đó, rất cần cho sự phát triển của âm nhạc hiện nay.

Trọng Thịnh (báo Tiền phong)

Trong năm qua, tình hình âm nhạc trong nước có những chuyển biến rõ rệt mà thông qua chất lượng của những đề cử các hạng mục của giải Cống hiến chúng ta có thể thấy rõ điều đó. Như với hạng mục Chương trình của năm, 5 đề cử đều xứng đáng khi các chương trình đều có chất lượng nghệ thuật cao. Tuy nhiên theo tôi, chương trình Vui vẫn có sự nổi trội hơn cả vì sau nhiều năm vắng bóng, người yêu nhạc mới được thưởng thức lại một chương trình du ca đúng nghĩa. Bên cạnh đó, Vui cũng là một chương trình để Lê Cát Trọng Lý giới thiệu những ca khúc mới, đầy tâm đắc của mình. Và sự đón nhận của công chứng với các ca khúc đó trong Vui cũng là một sự khẳng định Lý còn xứng đáng với giải Nhạc sỹ của năm. vì thế tôi chọn Trọng Lý cho cả 2 đề cử Chương trình của năm và Nhạc sỹ của năm.

Ở hạng mục ca sỹ của năm, tôi chọn Hồng Nhung bởi sự ổn định phong độ cũng như những sáng tạo mới của ca sỹ này. Và cũng như trường hợp Lê Cát Trọng Lý, trong hạng mục Album của năm tôi vẫn chọn Vòng tròn của Hồng Nhung. Tuy phát hành khá muộn (tháng 11/2011) nhưng Vòng tròn đã sớm được lọt vào danh sách đề cử bởi sự chất lượng cũng như những tìm tòi trong việc phối hợp giữa nhạc điện tử pha với pop. Sự mạnh dạn tìm cái mới nhưng vẫn giữ được những cái hay, cái đẹp trong của một giọng ca đã thành thương hiệu của 1 diva giúp Hồng Nhung có thêm một phiếu bình chọn của tôi.

Nguyên Vân (Báo Thanh niên)

Ở hạng mục Album của năm, tôi chọn Tóc ngắn Acoustic của Mỹ Linh. Dù tiếng hát chị Mỹ Linh trong album này, với tôi, nghe không “đã” như những album trước, hay trong một số ca khúc, lời hát nghe có vẻ… khiên cưỡng trong cảm xúc; nhưng xét về tổng thể, về hiệu ứng người nghe (nhất là với đa số dân chơi âm thanh), cũng như theo tiêu chí của giải thưởng, Tóc ngắn Acoustic xứng đáng được ghi nhận. Và chính vì những điều trên, tất nhiên tôi chọn Anh Quân (nhà sản xuất album Tóc ngắn Acoustic) là nhạc sĩ của năm, bởi anh là người đã mang đến “phần nền” quá tuyệt, đến mức người ta có thể (đôi lúc) chỉ tập trung vào những bản phối  mà quên đi lời ca (dường như không cần thiết). 



Về Chương trình của năm, 2011 có thể xem là năm của Không gian âm nhạc, bởi liên tục những chương trình của điểm hẹn nghệ thuật này không chỉ tạo được sức lôi cuốn với người xem, mà hầu hết giới truyền thông đều dành tặng những lời ngợi khen, cả nghệ sĩ-những người trực tiếp biểu diễn cũng cảm thấy sướng khi được cháy hết mình với đam mê, sáng tạo…tại cuộc chơi âm nhạc này.

Hạng mục Ca sĩ của năm, dù vẫn thấy được những cống hiến mà Nguyên Thảo mang đến cho đời sống âm nhạc trong năm qua, sự nỗ lực của Hồ Quỳnh Hương khi thực hiện live show Sắc màu Hồ Quỳnh Hương, sự say mê và không ngừng khám phá, phiêu lưu với những thể loại âm nhạc đầy thách thức tai nghe với số đông thính giả của Tùng Dương, hay những ấn tượng từ sự “lột xác” của Hồng Nhung, nhưng nếu chọn cho Cống hiến, tôi dành lá phiếu cho Thu Minh. 2011 có thể xem là năm thành công của Thu Minh, và sự thành công đó dường như không nằm ngoài tính chất của giải thưởng này: “phản ánh xu hướng âm nhạc mang tính tích cực để làm đời sống âm nhạc đại chúng ngày càng phong phú hơn”.

Bình Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm