Toàn cảnh Cống hiến 2011

08/03/2012 08:53 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến



(TT&VH) - Giải Âm nhạc Cống hiến hàng năm được xem như cuộc tổng rà soát, đánh giá thành tựu mà đời sống âm nhạc đại chúng đã đạt được trong năm. Qua “lăng kính” Cống hiến 2011 chúng ta thấy được gì?

Năm nay, giải Cống hiến vẫn giữ nguyên 4 hạng mục: Album của năm, Chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm.

Năm 2011 nhiều scandal ồn ào liên quan đến nghệ sĩ của thị trường âm nhạc, nhưng với thiện chí đi tìm những yếu tố đã đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng, có thể nói năm 2001 là bức tranh khá lạc quan cho thị trường âm nhạc.


Tùng Dương - Quán quân Cống hiến 2010

Bội thu live show?

Ở hạng mục Album của năm là đại diện của các dòng nhạc: điện tử (album Vòng tròn của Hồng Nhung), rock (album Đường về của Quái Vật Tí Hon), dance (album Body Language của Thu Minh), acoustic (album Tóc ngắn Acoustic- Một ngày của Mỹ Linh). Còn album Lê Cát Trọng Lý cũng có thể xem là album acoustic, nhưng trên hết nó được xem là lá cờ đầu của trào lưu singer-song writer (ca sĩ tự sáng tác) đang hình thành trong thị trường âm nhạc hiện nay (điều này thể hiện rất rõ ở chương trình Bài hát Việt 2011).

Hạng mục Nhạc sĩ của năm được xem là những người đứng phía sau các sản phẩm âm nhạc với vai trò nhạc sĩ sáng tác, nhà sản xuất. Ngoài những tên tuổi thuộc hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam trong nhiều năm qua như Anh Quân, Quốc Trung, còn có những tác giả trẻ đang khẳng định tiếng nói của mình trong đời sống âm nhạc như Nguyễn Hải Phong, Lê Cát Trọng Lý. Ngoài ra, còn có một gương mặt “cũ mà mới” - Nguyễn Công Hải (Bột). Bột là nghệ danh khá quen thuộc của giới rock, anh là thành viên cũ của Microwave, nhưng với ban nhạc mới Quái Vật Tí Hon, Bột là tác giả của những bản nhạc rock mang một giọng điệu đầy cá tính nghệ thuật, đầy cảm xúc được xem là “đặc sản” rất Việt Nam.

Chương trình của năm, có thể nói là một năm bội thu so với tiêu chí của giải Cống hiến, mỗi chương trình một vẻ, một đóng góp hết sức tích cực và dự đoán đây sẽ là hạng mục khó chọn nhất của phóng viên khi tham gia bầu chọn. Một số ý kiến phóng viên chia sẻ rằng chương trình nào không đoạt giải cũng đều tiếc như nhau.


Đêm trao giải Cống hiến 2010

Hồ Ngọc Hà Live Concert 2011 được xem là công nghệ đỉnh cao về tổ chức live show giải trí hiện nay với nỗ lực cao của ca sĩ và ê-kíp thực hiện. Không gian âm nhạc là chuỗi chương trình đã bước đầu thành công trong việc xây dựng một địa chỉ phô trương vẻ đẹp của những giai điệu âm nhạc. Luala Concert là dự án âm nhạc cộng đồng hiếm hoi đưa âm nhạc cổ điển đến với công chúng, tạo được tiếng vang lớn trong công luận. Những chuyến đi là chương trình chất lượng nghe tuyệt hảo, ca sĩ thăng hoa với những cảm xúc đầy khám phá, lạ lẫm. Còn Vui của Lê Cát Trọng Lý là sự chinh phục người nghe với hình thức biểu diễn tưởng chừng quá đơn điệu, lạc nhịp với thị hiếu của khán giả: từ trang phục ca sĩ, thiết kế sân khấu, ánh sáng, khói màu, vũ đoàn…

Nếu nhạc sĩ được ví như người đứng phía sau sản phẩm thì ca sĩ là những “chiến sĩ” trực diện chinh phục khán giả bằng tài năng ca hát của mình. Tùng Dương tiếp tục “quái” và phiêu bồng không những trong live show Những chuyến đi mà còn cả trong các chương trình nhạc jazz với Nguyên Lê. Hồ Quỳnh Hương không dẫn đầu live show giải trí hoặc live show “nghe”, nhưng sự song hành cả “hai chân” vừa nghe vừa giải trí thuộc hàng “đẳng cấp” là điều mà ít ai làm được bằng Hương trong năm qua. Thu Minh với những bản nhạc dance hiện đại, trẻ trung đã trở thành “hit” và tung hoành trên nhiều sân khấu biểu diễn. Hồng Nhung ngoài việc “lột xác” về hình ảnh, cá tính âm nhạc của Nhung cũng rất đáng ghi nhận qua album nhạc điện tử Vòng tròn. Còn Nguyên Thảo, qua 2 chương trình ở Không gian âm nhạc (cùng Tuấn Ngọc và Hòa Trần) và chương trình Hòa nhạc Vietnamnet - Điều còn mãi, chiều sâu trong giọng hát của Thảo đã chinh phục đông đảo khán giả, có vài bài báo ví Thảo như diva thứ năm - điều mong đợi không những của nhiều ca sĩ mà của cả làng nhạc hiện nay.

Hứa hẹn đêm trao giải ấn tượng - bất ngờ

Mời bạn truy cập website Cống hiến tại đây.

Về khía cạnh tổ chức, tiếp tục những thành tựu mà Công ty Le Bros hợp tác với TT&VH, bắt đầu từ năm nay, Công ty Smart Media quyết tâm đưa hình ảnh của Cống hiến đến với đông đảo người yêu nhạc. Đêm trao giải (22/4) sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 (lúc 21h). Đây là lần đầu tiên lễ trao giải Cống hiến được truyền hình trực tiếp. Ê-kíp sáng tạo thuộc hàng đầu showbiz hiện nay (của ĐD Phạm Hoàng Nam) cũng được mời vào cuộc để cùng BTC tạo nên một đêm trao giải thật ấn tượng.

Điều đáng nói nhất là giữa ĐD Phạm Hoàng Nam và BTC đã rất đồng điệu trong ý tưởng xây dựng chương trình, hy vọng đó sẽ là sự cộng hưởng để đem lại hiệu quả cao nhất. Đêm trao giải Cống hiến các năm trước đây đã từng tạo ra hấp dẫn với đủ cung bậc: trang trọng, ấm cúng, nhưng gần gũi vui tươi, hài hước thâm thúy. Năm nay, sẽ tiếp tục đẩy những cảm xúc đó lên cao hơn với tinh thần của Cống hiến - luôn đề cao yếu tố khám phá. Tất cả sẽ rất bất ngờ cho giới âm nhạc và khán giả.

Đặc biệt năm nay, cũng là lần đầu tiên pre-show thảm đỏ được thực hiện một cách bài bản như một show sự kiện trước giờ trao giải. BTC Cống hiến mong muốn lễ trao giải sẽ là nơi họp mặt đông đúc của giới âm nhạc và showbiz nói chung, làm cho sự kiện đêm trao giải Cống hiến trở thành một ngày hội của nghệ sĩ để mọi người có thể trò chuyện, chia sẻ và tôn vinh những thành tựu mà đời sống âm nhạc đại chúng đạt được sau một năm miệt mài phấn đấu của rất nhiều nghệ sĩ.

Hữu Trịnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm