'Phát ngôn' nghệ sĩ trên thảm đỏ Cống hiến

07/04/2015 09:38 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến


(Thethaovanhoa.vn) - Sự kiện thảm đỏ diễn ra trước thềm Lễ trao giải Cống hiến. Hãy lắng nghe những tâm sự rất thật của các nghệ sĩ khi chưa biết mình có được giải hay không. Với họ được đề cử Cống hiến và có mặt tại thảm đỏ là một niềm vui lớn.

>> Trang chủ Giải Âm nhạc Cống hiến

* Nhạc sĩ Trần Lập: "Năm qua tôi đã dồn hết sức để ra album Đất Việt cùng ban nhạc Bức tường, trong năm nay tôi dự định làm MV (Music Video), và sẽ tiếp tục tham gia các chươnng trình nhạc Rock.

* Đạo diễn Lê Hoàng, một trong những MC độc đáo nhất của Cống hiến những mùa giải trước vẫn giữ đúng phong cách hài hước quen thuộc: "Cống hiến đã được 10 tuổi, tôi không còn đẹp trai như trước".


Đạo diễn Lê Hoàng

* Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng chia sẻ: "Năm 2014 giống như câu chuyện thần tiên, âm nhạc của tôi được mọi người biết đến quá nhanh. Năm ngoái tôi được đề cử Bài hát của năm đã là niềm may mắn lớn. Năm nay tiếp tục được 2 đề cử, tôi cảm thấy rất hãnh diện, thấy tuổi trẻ của mình đã làm được điều gì đó".

* Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân tỏ ra khá phấn khích khi bước trên thảm đỏ Cống hiến. Anh nói: "Tôi rất vui vì mình trẻ nhất mà được đề cử 2 giải Cống hiến. Đây là một giải thưởng uy tín và tôi cảm thấy vô cùng vinh dự vì được đề cử".

* Nhạc sĩ Tạ Quang Thắng chia sẻ: "Tôi nghĩ các nghệ sĩ dù ở lứa tuổi nào được đề cử Cống hiến đều rất vui. Đây là lần thứ hai tôi được đề cử, niềm vui thực sự nhân đôi. Nghệ sĩ chúng tôi khi làm việc không nghĩ nhiều đến giải thưởng nhưng những giải thưởng luôn là niềm động viên lớn với chúng tôi".

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm