Lễ bầu chọn giải Âm nhạc Cống Hiến lần 9: Chủ nhân Cống hiến đã được… 'định đoạt'

16/04/2014 06:45 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến


(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua, 15/4, tại Hà Nội và TP. HCM, gần 100 nhà báo tham gia bầu chọn Giải Âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014 đã đặt bút quyết định các chủ nhân của mùa giải năm nay ở 7 hạng mục: Chương trình của năm, Chuỗi chương trình của năm, Ca sĩ của năm, Album của năm, Nhạc sĩ của năm, Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới.

Đây cũng là năm thứ hai Giải Âm nhạc Cống hiến tiếp tục bỏ phiếu bằng hình thức bầu trực tuyến giữa 2 đầu Hà Nội và TP. HCM, thể hiện sự dân chủ, công khai và minh bạch - những yếu tố góp phần làm nên uy tín của giải Âm nhạc Cống hiến trong nhiều năm qua.


Toàn cảnh Lễ bầu chọn Giải Âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014 tại Hà Nội
Tích cực

Năm nay Cống hiến cũng chứng kiến sự ra đời của hạng mục mới: Chuỗi chương trình của năm. Sự “nở rộ” của các chương trình âm nhạc từ live show đến những chương trình truyền hình đã thúc đẩy BTC phải mở thêm một hạng mục mới để đáp ứng sự thay đổi của thị trường âm nhạc. Nhiều nhà báo đánh giá rằng hạng mục này sẽ “mở” thêm nhiều cơ hội cho những chuỗi chương trình vừa có tính giải trí lại đảm bảo được yếu tố nghệ thuật nhưng suốt nhiều năm qua không được lưu ý nhiều bởi xác suất bầu chọn thường có thiên hướng “tụ” vào những chương trình ca nhạc đơn lẻ.

Về mặt âm nhạc, nhiều nhà báo cũng đánh giá cao sức trẻ của Cống hiến năm nay khi ở tất cả các hạng mục đều có đại diện của thế hệ mới. Nhạc sĩ Dương Thụ, Giám đốc Âm nhạc của chương trình trao giải Cống hiến, đánh giá năm nay Cống hiến “trẻ” bởi những yếu tố vừa lạ, vừa có giá trị nghệ thuật và nó khẳng định âm nhạc Việt Nam không tồi tệ như nhiều người nghĩ.


Các nhà báo ở Hà Nội và TP. HCM bầu chọn giải Cống hiến 9

Đặc biệt hơn, năm nay, Cống hiến cũng ghi nhận tài năng của những nghệ sỹ gốc Việt, có đóng góp cho âm nhạc nước nhà mà đại diện tiêu biểu là nhạc sĩ Nguyên Lê. “Đề cử Nguyên Lê là một điều rất hay. Ông ấy là một tài năng không phải ai nghe cũng hiểu được và ông ấy đóng góp nhiều cho âm nhạc Việt Nam nhưng bản thân chúng ta ít được nghe những loại nhạc như thế, một thứ âm nhạc đánh thức được rất nhiều năng lượng”, nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ.

Những tín hiệu tích cực từ thế hệ trẻ, từ những giá trị bên ngoài đang góp phần làm bộ mặt nhạc Việt có những khởi sắc và tất cả sẽ trông chờ vào lá phiếu của các nhà báo, những người làm nên bộ mặt giá trị của giải thưởng âm nhạc Cống hiến.

Toàn bộ số phiếu bầu của các nhà báo đã được BTC Giải Âm nhạc Cống hiến lần 9 thu về trong chiều 15/4 và kết quả sẽ được công bố trong đêm trao giải vào ngày 22/4 tới tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Đêm trao giải: Tôn vinh âm nhạc

Đạo diễn Việt Tú, người chịu trách nhiệm phần sân khấu của đêm trao giải âm nhạc Cống hiến cho biết quan điểm của anh khi làm chương trình này là sẽ không bày vẽ. Âm nhạc mới là điều cần được tôn vinh và mọi người sẽ nhớ nhất những khoảnh khắc của các giải thưởng chứ không phải nằm ở những yếu tố bên cạnh.

Chương trình biểu diễn năm nay mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, có chiều sâu, tái hiện những thành quả dưới góc nhìn Cống hiến mà các đề cử đã phấn đấu trong năm qua, trong đó dàn nhạc giao hưởng được sử dụng trong các tiết mục âm nhạc đại chúng như một trong những mục tiêu của BTC giải Âm nhạc Cống hiến nhằm đem tới cho đời sống âm nhạc sự phong phú và thẩm mỹ cao.

Chiều qua, BTC trao giải “Mắt xanh Cống hiến” lần 8-2013 dành cho phóng viên Phạm Duy Linh (Báo VietnamNet - TP.HCM) và phóng viên Lê Hoàng Linh (VTV4 - Hà Nội). Hai phóng viên đã có kết quả bầu chọn đúng với kết quả giải thưởng ở cả 6 hạng mục.
Sân khấu sẽ được thiết kế hài hòa với không gian đẹp và sang trọng sẵn có của Nhà hát Lớn Hà Nội, với hệ thống rèm nhung đỏ được đặt làm thêm… Đạo diễn Việt Tú cố gắng tạo ra một buổi lễ trao giải âm nhạc đúng nghĩa tại thánh đường âm nhạc của Thủ đô với những gì trang trọng nhất. Ở đó, qua góc nhìn của Âm nhạc Cống hiến, không chỉ đơn thuần là ca khúc nhạc pop mà còn có những thể loại âm nhạc khác như: nhạc jazz (qua tiết mục Bướm mơ của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn); nhạc điện tử (Chạy mưa - Nguyễn Đình Thanh Tâm biểu diễn cùng DJ Trí Minh); cổ điển đương đại (Tôi mơ một giấc mơ - ca sĩ Nguyên Thảo biểu diễn cùng ban nhạc nhẹ Anh Em và Dàn nhạc Rhapsody Philharmonic); new age, world music (Rơi - Nhóm Năm Dòng Kẻ biểu diễn với dàn trống (loop) cùng ban nhạc Anh Em); dân gian đương đại (ca sĩ Tân Nhàn hát chèo Đào liễu trên nền nhạc jazz)…

Đặc biệt, bên cạnh những tiết mục của “người lớn”, đại biểu của chương trình Đồ Rê Mí Đôi - Nhật Minh và Quốc Thái - sẽ biểu diễn tiết mục “chất lượng cao”: ca khúc Quê tôi (sáng tác Anh Minh) với dàn nhạc nhẹ, dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng SolArt.

Ngoài ra chương trình biểu diễn cũng có sự góp mặt của một lớp nghệ sĩ trẻ đầy cá tính, hiện đại như Đinh Hương, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Đức Hùng, Phạm Hải Âu…

Năm nay, lễ trao giải sẽ được tổ chức lúc 20h ngày 22/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV2. Chương trình do báo Thể thao&Văn hóa tổ chức với sự đồng hành của VTV6, sự hợp tác của công ty DS và với sự tài trợ của: Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (tài trợ Vàng), Công ty CP Phân bón Bình Điền (tài trợ Bạc), Công ty TNHH MTV nước uống Collagen Việt Nam (tài trợ Bạc).

Trước giờ trao giải (18h), BTC tiếp tục tổ chức sự kiện thảm đỏ với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, người mẫu nổi tiếng… thể hiện sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ đối với giải thưởng cũng như thể hiện đẳng cấp, tính chuyên nghiệp của giải thưởng.


>>> Chuyên trang âm nhạc Cống hiến

N. Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm