Khi các Mạnh Thường Quân cũng 'làm văn hóa nghệ thuật'

24/04/2014 15:01 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu để ý có thể thấy trong thời gian gần đây, không ít Mạnh Thường Quân đã bắt đầu hỗ trợ vật chất và tinh thần cho nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật giàu giá trị nhân văn, có sức khơi gợi tinh thần cộng đồng mạnh mẽ. Đấy có thể xem là một tín hiệu lạc quan ?

Văn hóa, nghệ thuật chân chính làm thức tỉnh mọi người

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2014, một sự kiện âm nhạc đẳng cấp bậc nhất trong năm vừa khép lại  thành công rực rỡ. Nhiều khán giả có thắc mắc thú vị, không hiểu sao thời gian gần đây, Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) lại  liên tiếp xuất hiện ở những chương trình lớn trong vai trò Mạnh Thường Quân. Và câu chuyện thú vị bắt đầu….

Ngay từ khi mới thành lập, ban lãnh đạo BSH đều xác định việc chung tay khôi phục những giá trị đang có nguy cơ ảnh hưởng, trong đó có lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, là một trách nhiệm bởi họ xác định văn hóa nghệ thuật chân chính có sứ mệnh thức tỉnh mọi người. Cách đây không lâu, BSH (và nước uống Colagen Việt Nam) đã “kết duyên với” Nhà hát Tuổi trẻ thực hiện chuyến Nam tiến với loạt vở diễn Lời thề thứ 9 và Mùa hạ cuối cùng của cố tác giả Lưu Quang Vũ. 100 buổi diễn phục vụ cho các trường phổ thông, cao đẳng và đại học tại Hà Nội, triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa khác cho các khán giả trẻ, học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô thực sư đã tạo nên “cơn sốt” . Lưu Quang Vũ là một tên tuổi lớn, những di sản quý giá mà ông để lại thực sự cần được chia sẻ hơn nữa với các bạn trẻ. Dự án “Chắp cánh niềm tin” kéo dài trong hơn một năm từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2014 đã mang lại những hiệu ứng xã hội rất tốt đẹp. Đã có hàng ngàn học sinh – sinh viên được xem kịch miễn phí, tiếp cận với nghệ thuật kịch và qua đó, bồi đắp thêm những ước mơ, khát vọng cống hiến, còn gì tuyệt vời hơn. Chúng tôi cảm nhận rất rõ ràng niềm hạnh phúc của lãnh đạo, cán bộ BSH và Collagen Việt Nam.

Sau dự án Chắp cánh niềm tin, việc đồng hành với Giải thưởng Âm nhạc cống hiến lần 9 đã khiến cho thương hiệu BSH được nhiều người đánh giá cao ở chiều sâu văn hóa của doanh nghiệp này

Đồng điệu cùng tinh thần Cống hiến

Giải Âm nhạc Cống hiến 2014 đã thành công tốt đẹp và một lần nữa, ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng yêu nhạc cả nước về một giải thưởng uy tín, chuyên nghiệp và đầy tính sáng tạo. Năm nay, BSH đồng hành cùng giải Âm nhạc Cống hiến 2014 với danh vị Nhà tài trợ Vàng.  Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó giám đốc Phụ trách Marketing của BSH chia sẻ: “Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chúng tôi luôn xác định đảm bảo an toàn cho khách hàng ngày cả trong khi xảy ra rủi ro, sự cố. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mang đến những giá trị tốt đẹp cho xã hội, cộng đồng. Nói cách khác, bảo hiểm BSH nhận thấy sự đồng điệu với chuỗi chương trình của nhà hát Tuổi trẻ, với Giải Cống hiến và các tiêu chí mà Cống hiến đưa ra. Một tinh thần Cống hiến vô tư đã chinh phục chúng tôi”.

Giải Âm nhạc Cống hiến có sự khác biệt so với các giải thưởng về âm nhạc khác, đó là giải được lựa chọn theo góc nhìn báo chí. Đặc biệt, giải lấy tiêu chí khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng, chú trọng yếu tố “công luận” và “phát hiện” để làm cơ sở bình chọn.  Đây chính là những yếu tố để Cống hiến được trông đợi và nhận được sự ủng hộ của các nhà tài trợ.

Thông điệp từ doanh nghiệp

Cũng chia sẻ với chúng tôi, ông Sơn cho biết: “Việc quyết định đồng hành một một chương trình, dự án nghệ thuật đều được chúng tôi thảo luận và trao đổi kỹ. Và nhất định, chương trình, dự án đó phải mang tính nhân văn, ý nghĩa xã hội, và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bảo hiểm là lĩnh vực tương đối nhạy cảm, do đó, chúng tôi thực sự khắt khe và phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định để đảm bảo làm sao hình ảnh của mình với công chúng phải thật uy tín, gần gũi và thân thiện”.

Việc các nhà tài trợ  đồng hành cùng các chương trình nghệ thuật không chỉ là xu hướng, nó còn phản ánh rất rõ quan điểm, thông điệp, cách làm thương hiệu của mỗi doanh nghiệp khi góp công, góp của cho mỗi chương trình. Và điều này sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều nếu cả nhà tổ chức và các Mạnh Thường Quân cùng tìm được sự đồng điệu, giống như BSH đã tìm thấy ở Giải Âm nhạc Cống hiến 2014.

Cùng với các tiêu chí đó khi đồng hành cùng các chương trình nghệ thuật, hàng năm, BSH đều dành một khoản kinh phí đáng kể cho các hoạt động thiện nguyện, chung tay vì cộng đồng, điển hình như các đợt, thăm và tặng quà cho các cháu bé mồ côi tại chùa Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội; thăm hỏi và trao quà từ thiện tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em khuyết tật xã Thụy An - Ba Vì,…


Đức Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm