Hạng mục Album của năm, Giải Âm nhạc Cống hiến lần 12-2017: Đãi cát tìm vàng

09/03/2017 19:32 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể nói, Album của năm là hạng mục “nền tảng” và cũng nhiều màu sắc nhất của giải Cống hiến 2017.

Ở một thị trường âm nhạc còn nhỏ bé và đặc biệt khan hiếm album trong những năm gần đây khi ca sĩ, nhạc sĩ chịu khó phát hành single, MV nhiều hơn là đầu tư thực hiện một đĩa nhạc dài hơn tốn công sức lẫn kinh phí thì những: Bản nguyên (Trần Thu Hà), Thằng Cuội (Trần Mạnh Tuấn), Sings The Golden Oldies (Đinh Hương), Gửi người yêu cũ (Hồ Ngọc Hà) và Trong (Nguyễn Thu Hằng) góp mặt trong đề cử chính là những “hạt vàng li ti” giữa một bãi cát khổng lồ.

“Chơi bạo” với album thu live

Điểm đặc biệt của năm đề cử này là có đến hai album được thu dưới hình thức live trong studio và một CD gồm những bản thu studio lẫn những bản thu live trên sân khấu.

Thầy trò Hồ Ngọc Hà - Đinh Hương là những người… chơi bạo khi đầu tư thu live hoàn toàn tiếng hát cùng dàn nhạc trong studio. Sở dĩ nói “chơi bạo” là bởi hiếm ca sĩ Việt dám tự tin thu live cùng ban nhạc để phát hành CD bởi khi thực hiện thu cùng dàn nhạc sống, ca sĩ phải có một bản lĩnh thực sự bởi ngoài chi phí cao thì số lần thu không được quá nhiều dễ bị mòn cảm xúc, giảm sự tương tác giữa người hát và người chơi nhạc cụ.

Phần hậu kỳ cũng không chỉnh sửa nhiều, thậm chí giữ nguyên vẹn những chỗ hát lỗi của ca sĩ để giữ trọn vẹn sự phiêu linh, cảm xúc thật của người hát. Thu live, nếu không khéo sẽ dễ lộ nhược điểm giọng hát của ca sĩ.


Nếu như Love song 3 - Gửi người yêu cũ của Hồ Ngọc Hà là một tuyển tập gồm những bài hát vừa đủ xưa (Những lời mê hoặc, Anh còn nợ em, Sa mạc tình yêu…) bên cạnh những ca khúc nhạc trẻ đình đám hát lại từ ca sĩ khác (Ngày mai em đi, Nếu em được chọn lựa, Có khi nào rời xa…) cho đến các bài hát mới viết cho riêng Hà Hồ như: (Chạy theo lý trí, Gửi người yêu cũ, Chợt nhớ về anh…) thì cô học trò Đinh Hương (ở Giọng Hát Việt mùa đầu tiên, Đinh Hương là thí sinh cuối cùng của đội Hồ Ngọc Hà) lại chọn những ca khúc quốc tế nổi tiếng thuộc dạng kinh điển của dòng nhạc soul: Fly Me To The Moon, Billie Jean, Yesterday, Can’t Take My Eyes Off You, When You Tell Me That You Love Me… để cover trong Đinh Hương Sings The Golden Oldies.

Và nếu như Hồ Ngọc Hà chứng minh được giọng hát của cô không chỉ thể hiện được nhạc dance với những bước nhảy sôi động thì Đinh Hương cũng khẳng định được vị thế của một ca sĩ trẻ với dòng nhạc soul kén người nghe tại Việt Nam. Cả hai album trên đều đạt được chất lượng âm thanh đạt chuẩn và đều do ê-kíp gồm các nhạc sĩ có tiếng như: Hoài Sa, Thanh Tâm… thực hiện.

Riêng với Thằng Cuội của Trần Mạnh Tuấn lại là một đẳng cấp khác. Đây là album world music/world jazz thứ hai của anh sau Ru rừng (từng lọt vào đề cử Cống Hiến năm 2006). Điểm đặc sắc nhất ở CD lần này là các track nhạc đều do anh sáng tác, hòa âm và thể hiện dưới âm thanh của nhiều loại nhạc cụ như saxophone, sáo mèo, sáo trúc… Thằng Cuội gồm những bản thu studio lẫn những bản thu live tuyệt vời từ Live concert của anh ba năm trước tại nhà hát Thành phố.

Với những Sen, Trốn tìm, Hẹn hò, Bướm mơ… Trần Mạnh Tuấn đưa người nghe chìm đắm vào không gian của âm nhạc điện tử pha lẫn với những nhạc cụ của dàn nhạc giao hưởng cũng như những âm thanh dân gian của các dân tộc ở khu vực Tây Bắc Việt Nam. Với đĩa nhạc, Trần Mạnh Tuấn một lần nữa khẳng định con đường độc đáo và có một không hai của một nghệ sĩ Việt hòa mình vào dòng chảy world music của thế giới.

Nguyên bản độc đáo

Đề cử hạng mục Album của năm

1. Bản nguyên (Trần Thu Hà)

2. Đinh Hương Sings The Golden Oldies (Đinh Hương)

3. Gửi người yêu cũ (Hồ Ngọc Hà)

4. Thằng Cuội (Trần Mạnh Tuấn)

5. Trong (Nguyễn Thu Hằng)

Bản nguyênTrong là hai album khá độc đáo của Trần Thu Hà và Nguyễn Thu Hằng. Có thể xem Bản nguyên chính là dự án dài hơi nhất trong sự nghiệp ca hát của Hà Trần. Những ca khúc như Đêm, Thăng hoa, Bồ công anh… là một góc nhìn, một triết lý sống khá độc đảo.

Hà Trần luôn là “một nguyên bản”, không trộn lẫn, với phong cách âm nhạc riêng biệt, độc lập và mạnh mẽ tồn tại ngoài dòng chảy showbiz. Cô và nhà sản xuất - nhạc sĩ Thanh Phương - chính là linh hồn của album khi chọn dòng indie rock để dụng công, biến báo, làm cho các bài hát kể trên thêm phần lạ lẫm, độc đáo như chính con người của nữ diva này.

Trong có phần trong trẻo, dễ chịu giới thiệu một giọng hát trẻ từng đạt quán quân nhạc nhẹ cuộc thi Sao Mai 2015. Có phần giống với album của Trần Mạnh Tuấn, hai nhà sản xuất Dương Cầm và Mew Amazing đã pha trộn khéo léo giữa nhạc electronica và chất dân gian Việt để tạo ra một không gian mang màu sắc world music cho Nguyễn Thu Hằng tung tẩy, khoe giọng hát ngọt ngào với những kỹ thuật bài bản của mình.

Với những ca khúc như Trong, Chuyện tình thảo nguyên, Em bé nhỏ mong manh, Hãy bên anh nhé… Nguyễn Thu Hằng đã giới thiệu được một dấu ấn lạ, độc đáo, nguyên thể với công chúng yêu nhạc.

Nguyễn An Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm