Dư âm Cống hiến 2011

24/04/2012 08:02 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến


(TT&VH) - Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến 2011 đã kết thúc tối 22/4/2012. Dư âm của một đêm trao giải ấn tượng vẫn còn đọng lại trong tâm trí của nhiều người.

Nhạc sĩ Dương Thụ: Tôi vừa bất ngờ vừa không bất ngờ. “Bất ngờ là giải thưởng năm nay trao trúng quá. Với những người này tôi rất mong họ được giải nhưng tôi không dám nghĩ là các nhà báo sẽ bầu như thế. Đây là biểu hiện sự đánh giá của công luận mỗi ngày một sâu sắc hơn, dựa trên văn hóa âm nhạc hơn và mỗi ngày có tính phát hiện hơn.

Hôm nay tôi rất cảm động vì những người đó qua bao nhiêu năm, như Anh Quân chẳng hạn, tôi không nghĩ mọi người sẽ bầu Anh Quân. Với tôi Anh Quân bao giờ cũng là nhất nhưng Quân không có bề nổi. Nhưng hôm nay đúng là các nhà báo đã bầu cho Quân, đó là cái làm tôi ngạc nhiên. Và các nhà báo đã nhìn ra được hoạt động có tính chiều sâu của âm nhạc.

Rất nhiều người gặp tôi đã bày tỏ nỗi tuyệt vọng về nền âm nhạc đại chúng, nhưng nếu họ nhìn vào giải Cống hiến này họ sẽ hi vọng. Và giải Cống hiến sẽ giành được công chúng cho những chương trình tử tế và cho những album, tác phẩm tử tế. Đó là điều rất quan trọng”.

Đạo diễn Việt Tú: Văn hóa đi dự lễ trao giải thưởng ở Cống hiến. “2 ngày nay tôi không ngủ được. Tôi nghĩ tất cả các nghệ sĩ có tên trong đề cử Cống hiến đều rất hồi hộp. Việc các nghệ sĩ đến và ở lại đến những phút cuối cùng là điều mà chưa có giải thưởng nào làm được. Tôi mong giải Công hiến sẽ duy trì được điều này để xây dựng văn hóa đi dự lễ trao giải thưởng. Cá nhân tôi hôm nay dù được 3 đề cử nhưng vẫn phải chuẩn bị tâm lý cho việc không đoạt giải. Tôi đã tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu mình không đoạt giải. Nhưng tôi nhất định phải đến đây vì một mình tôi được 3 đề cử thì việc không có mặt là không được phép. Nhưng đây là kết thúc có hậu.

Tôi muốn đại diện cho tất cả các nghệ sĩ cảm ơn báo TT&VH vì giải thưởng Cống hiến do TT&VH tạo ra rất có ý nghĩa với chúng tôi. Thông qua TT&VH tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các phóng viên trong Nam ngoài Bắc, tôi làm rất nhiều chương trình, gặp họ nhiều lần nhưng chưa bao giờ có dịp được chào họ một câu, vậy mà tôi được những 3 đề cử và giành được một giải. Đó là sự động viên rất lớn với tôi. Và tôi hi vọng sự động viên của mọi người sẽ giúp tôi làm tốt hơn trong những năm sau này.

Năm vừa rồi Hồ Ngọc Hà thiệt thòi vì không có tên trong danh sách Ca sĩ của năm, giải thưởng Chương trình của năm là sự ghi nhận với Hồ Ngọc Hà. Tôi thấy đó là sự nỗ lực kinh khủng của một ca sĩ mà phải là người trong cuộc mới hiểu được. Tôi rất hạnh phúc và tự hào với giải thưởng này. Nhưng cá nhân tôi hơi tiếc cho Không gian Âm nhạc vì với các chương trình khác, giải chương trình gần như là để giành cho riêng tôi nhưng với Không gian Âm nhạc thì đó là công lao của tất cả mọi người trong cả một năm qua”.

Nhạc sĩ Đỗ Trung Quân: Rất ấn tượng với 2 MC là GS Xoay và Hà Anh Tuấn: “Tôi nói thật lòng, không phải vì là khách mời mà khen ngợi, lâu rồi tôi mới xem được một chương trình nghệ thuật đúng nghĩa, kể cả phần dàn dựng lẫn âm nhạc như vậy. Về các giải thưởng, tôi thấy các nghệ sĩ có mặt trong đề cử đều xứng đáng.

Tôi thành thực khen ngợi 2 người dẫn chương trình rất ấn tượng là Dũng - Cù Trọng Xoay và Hà Anh Tuấn. Toàn bộ chương trình họ dẫn rất nhẹ nhõm, có chiều sâu và lưu loát. Qua đây, cho tôi gửi lời yêu thích, khen ngợi đến 2 người bạn đồng nghiệp của tôi”.

Vân Anh -  Phương Hoàng (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm