Cặp bánh chưng

11/02/2009 10:03 GMT+7 | Đánh thức không gian

1-     Vị trí không gian đề xuất :

Hình ảnh chụp khu vực bồn điện Trên đường Nguyễn Huệ - Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh.


Hình ảnh 2 bồn điện trông khá nhếch nhác trên trục đi bộ Nguyễn Huệ - Trục đường cảnh quan lễ hội đẹp nhất thành phố Hồ Chí Minh

2-      Lý do chọn lựa khu vực này :

-          Vị trí này nằm trên tuyến đi bộ Nguyễn Huệ, một trục cảnh quan đẹp nhất khu vực trung tâm, thu hút khách nước ngoaì và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

-          Hình ảnh bồn điện chưa tương xứng với cảnh quan tuyến đường.

3-      Ý tưởng :

Đây là tuyến đường thu hút khá nhiều khách du lịch , chính vì vậy tôi muốn đem một hình ảnh truyền thống của dân tộc vào khu vực này như một cách giới thiệu văn hoá truyền thống với họ.

Và hình ảnh chiếc bánh chưng quen thuộc xuất hiện trong đầu tôi


Đó cũng là niềm cảm hứng của tôi.

Minh hoạ ý tưởng.

Lúc trước khi được đánh thức

Sau khi không gian được đánh thức


Loaị hình nghệ thuật đề xuất : Hội hoạ

Tôi muốn chọn những góc xấu xí nhất của không gian đề làm cho chúng đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Và tôi tin, sau khi được biến đối, hình ảnh 2 chiếc bình điện sẽ hấp dẫn hơn, đẹp và có ý nghĩa hơn.

Tác giả : Trương Nam Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm