Nhà văn Bùi Ngọc Tấn đoạt giải thưởng tại Pháp

04/04/2012 06:37 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Ban giám khảo Festival Livre et Mer (Sách và Biển) vừa quyết định trao tặng giải thưởng lớn cho tiểu thuyết Biển và chim bói cá của nhà văn Bùi Ngọc Tấn (bản Pháp La mer et le martin pêcheur do dịch giả Hà Tây chuyển ngữ).

Tiền thân của Festival Livre et Mer là Salon du Livre maritime (Salon sách về biển) do nhà văn chuyên viết về biển Henri Queffélec (1910 - 1992) sáng lập năm 1985 ở Concarneau (Pháp) nhằm tôn vinh những tác phẩm viết về biển. BGK Festival Livre et Mer lần thứ 28 năm nay, gồm 6 người, đã chọn 6 tác phẩm sau đây của 6 nhà văn chuyên nghiệp vào chung khảo: Du bon usge des étoiles (Cách sử dụng các vì sao) của Dominique Fortier, nữ văn sĩ Canada (NXB Table Ronde); L’arbre dr nuit (Cây đêm) của Francois Bellec, nhà văn Pháp (NXB Jean-Claude Lattès); Le dos crawlé (Bơi ngửa) của Eric Fottorino, giám đốc nhật báo Le Monde, Pháp (NXB Gallimard); Sous le vent (Con tầu dưới gió) của Jose Pinelli, hoạ sĩ Bỉ, và Jean Bernard Pouy nhà văn Pháp (NXB Jean-Claude Lattès); Le carnaval des vents en Islande (Lễ hội gió ở Aixlen) của Pilar Hélène Sugersm nữ văn sĩ Pháp (NXB Jean-Claude Lattès) và La mer et le martin-pêcheur (Biển và chim bói cá) của Bùi Ngọc Tấn, nhà văn Việt Nam (NXB Aube).

Vượt qua 5 tác phẩm trên, Biển và chim bói cá đã được BGK tặng giải thưởng lớn. Festival sẽ diễn ra tại Concarneau từ 6-8/4/2012. Dịch giả Hà Tây, người chuyển ngữ cuốn sách sang tiếng Pháp, sẽ thay mặt tác giả nhận giải.

Biển và chim bói cá của Bùi Ngọc Tấn do Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn ấn hành lần đầu năm 2009, tái bản năm 2010. Bản Pháp ngữ do NXB Aube xuất bản năm 2011. Đây là cuốn sách thư hai của Bùi Ngọc Tấn được NXB Aube giới thiệu.

D.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm