Xu hướng thiết kế nội thất đa sắc màu - color block

26/08/2011 14:59 GMT+7 | Đời sống

(TT&VH Online) - Những màu sắc tươi tắn, đa dạng khi kết hợp với nhau sẽ mang đến sự mới lạ, độc đáo và trẻ trung, hiện đại cho mọi không gian sống trong ngôi nhà của gia đình bạn.

Color block là một xu hướng mới trong thời trang năm 2011. Bắt kịp theo xu thế này, các Kiến trúc sư đã áp dụng vào phong cách thiết kế nội thất, tạo nên một luồng gió mới cho các không gian sống.

Xu hướng thiết kế color block là quy tắc kết hợp từ hai đến nhiều khối màu với nhau trong cùng một không gian nội thất hoặc trên cùng một trang thiết bị nội thất. Những khối màu này thường được sắp xếp đồng màu hoặc đối lập ở cạnh nhau, mang tính chất hỗ trợ và làm nổi bật vẻ đẹp, đường nét của không gian.



Trong không gian phòng khách, color block giúp thể hiện rõ phong cách và gu thẩm mỹ của gia chủ. Đây là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình đồng thời cũng là nơi tiếp khách, do đó, việc thiết kế, phối màu rất cần chú ý.

Thông thường, chủ nhà thường lựa chọn những màu sắc tươi, sáng và có sự tương phản mạnh để làm nổi bật nét hiện đại, độc đáo trong không gian phòng khách. Những khối màu sắc thường được lựa chọn là những cặp màu trắng - đỏ; trắng - vàng tươi; da cam - đen - xanh dương…

Phòng bếp không còn là “vương quốc” riêng của các bà nội trợ nữa mà đã trở thành một không gian quan trọng, là nơi cả gia đình quây quần, cùng nhau tạo nên những bữa cơm ấm cúng. Xu hướng thiết kế color block dường như “quét sạch” mọi quy tắc bấy lâu nay người ta vẫn nghĩ về phòng bếp về màu sắc, hình khối.

Nếu như trước đây phòng bếp nhàm chán với tường sơn trắng, ốp đá, tủ bếp gỗ hoặc inox… thì nay sự phối hợp màu sắc khiến không gian bếp dường như sáng bừng lên. Các khối màu sắp xếp xen kẽ với nhau như những hộp màu lego, giúp không gian trông rực rỡ, bắt mắt và lôi cuốn hơn.

Khi lựa chọn màu sắc cho phòng bếp theo xu hướng này, bạn cũng không nên quá câu nệ về màu sắc, tuy nhiên, cần tránh các gam màu quá nóng và quá tối khiến không gian bức bí, khó chịu. Trang thiết bị nội thất của xu thế color block cũng không nên quá cầu kỳ, nhiều chi tiết. Sự đơn giản trong thiết kế và đường nét trang trí sẽ mang đến hiệu quả không ngờ, khiến căn phòng trẻ trung và hiện đại hơn.

Không gian phòng ngủ có sự phân chia rõ ràng giữa phòng ngủ của người lớn và phòng ngủ trẻ em.

Với phòng ngủ người lớn, bạn có thể chọn lựa những gam màu ấm áp và ngọt ngào, nhưng không nên quá chói lọi và quá “nóng”. Những màu sắc mà bạn và gia đình có thể cân nhắc như: tím nhạt - xanh - cam đậm; trắng - hồng - vàng chanh; xanh lá - đỏ - nâu sáng…

Phòng ngủ trẻ em thì ngược lại, những màu sáng, đối lập và “càng hoa hòe hoa sói” sẽ càng kích thích thị giác, sự hiếu động và thông minh của trẻ. Những sắc màu này càng là màu nguyên khối, gần với tự nhiên càng giúp trẻ sớm nhận biết và phân biệt được màu sắc, đồng thời sẽ gần gũi với thiên nhiên hơn. Bạn có thể nói với trẻ màu vàng là ánh nắng của mặt trời, màu hồng - đỏ của cánh hoa, màu xanh của lá cây, màu xanh của biển cả và bầu trời…. Chắc chắn bé nhà bạn sẽ rất yêu thích căn phòng rực rỡ của mình.

Ngoài các không gian phòng chính, một chút nhấn nhá và sáng tạo những góc nhỏ xinh sẽ giúp bạn yêu thêm ngôi nhà của mình.

Ngoài cách sơn tường và lựa chọn trang thiết bị nội thất theo phong cách color block thì một chút sáng tạo với việc sắp xếp các phụ kiện nhỏ xinh như gối đệm, bình hoa, giá sách phân loại theo màu, tranh treo tường… sẽ tạo nên sự quyến rũ cho căn phòng.


KTS.Đào Nguyên Hải
Công ty CP Kiến trúc DMC Việt Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm