Xóa ổ cờ bạc bịp “đỏ đen” trên ôtô khách

07/07/2009 08:51 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) - Sau một thời gian theo dõi, ngày 6/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – CATP Hà Nội đã bắt quả tang ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đánh đỏ đen trên xe ôtô tuyến Hà Nội – Tuyên Quang.

Cơ quan Công an đã bắt 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Trình (SN 1966); Đào Văn Huần (SN 1966); Nguyễn Văn Hoăn (SN 1978); Nguyễn Văn Hưởng (SN 1975, đều trú tại Lương Lỗ, Tiên Dương, Đông Anh) để điều tra mở rộng và lập hồ sơ xử lý các đối tượng.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cũng đã tổ chức tuần tra mật phục tại điểm trung chuyển xe buýt trước cổng trường ĐH Công nghiệp (thuộc xã Minh Khai, huyện Từ Liêm); bắt quả tang Trần Duy Hiệp (SN 1974, trú tại Đức Thượng, Hoài Đức) đang có hành vi trộm cắp, móc túi của các chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1990); Nguyễn Thị Hiền (SN 1989); Nguyễn Thị Hạnh (SN 1985, đều trú tại Thanh Hoá). Cơ quan Công an đã thu giữ được 3 điện thoại di động mà Hiệp trộm được.

* Cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – CATP Hà Nội đã triệt phá ổ mại dâm tại quán cà fê “Chiều Tím” thuộc La Dương, Dương Nội, Hà Đông; bắt qủa tang 4 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm tại cơ sở kinh doanh này. Các ổ mại dâm này hoạt động dưới sự điều hành của Nguyễn Thị Hiền, SN 1981, trú tại La Dương, Dương Nội, Hà Đông làm chủ chứa. Các đối tượng khai nhận: khi khách có nhu cầu mua dâm, Hiền là người gọi gái bán dâm đến tiếp khách, mỗi lần mua dâm khách phải trả 150.000 đồng/lượt. Trong đó, Hiền trả cho gái bán dâm 70.000 đồng còn lại đút túi. Tại cơ quan Công an, Hiền khai nhận đã tổ chức hoạt động mại dâm từ đầu tháng 4/2009 đến nay thì bị bắt.

QV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm