Xóa dây cá độ bóng đá đầu tiên mùa EURO 2008

14/06/2008 16:37 GMT+7 | Pháp luật

Tang vật của một vụ cá độ khác đã bị phá

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) vừa triệt xóa thành công một đường dây đánh bạc dưới hình cá độ bóng đá qua mạng Internet. Đường dây cá độ này hoạt động núp bóng tại quá cà phê ở số 32 ngõ Tự Do (Trương Định - Hai Bà Trưng) do đối tượng cầm đầu là Tống Quang Hoà (sinh năm 1966, ở tổ 45A phường Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, những dấu vết nghi vấn về ổ nhóm cá độ bóng đá này đã lọt vào tầm ngắm của lực lượng công an. Qua quá trình trinh sát, rạng sáng ngày 11/6, Công an quận Hai Bà Trưng bất ngờ đột nhập vào quán cà phê nói trên, bắt quả tang Tống Quang Hòa và nhân viên nữ Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1988, quê ở Vĩnh Phúc) đang có hành vi giao dịch với con bạc Giang Văn Điệp (sinh năm 1983, trú tại Thịnh Liệt - Hoàng Mai). Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm có 6,5 triệu đồng, 3 cuốn sổ ghi chép thanh toán, 4 điện thoại di động cùng 1 máy tính xách tay. Tiến hành khám xét quán cà phê, lực lượng công an thu giữ thêm nhiều phương tiện hiện đại phục vụ cho việc cá độ như 1 máy tính, 1 máy chiếu, 2 Webcam, 1 modem, 1 bộ thu phát Wifi và 25 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Tống Quang Hoà khai nhận bắt đầu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá từ khi EURO 2008 khai mạc. Trong đêm 10/6 với những trận đấu giữa các đối thủ nặng ký như Hà Lan-Italia và Tây Ban Nha-Nga, Hoà đã nhận "độ" của 20 khách với tổng số tiền là 10,7 triệu đồng.
 
Để dễ bề che mắt, các giao dịch được các đối tượng quy ước sử dụng với ám hiệu riêng như số tiền trăm nghìn kí hiệu là “điếu ”, triệu đồng kí hiệu là “chai”. Cơ quan công an cũng làm rõ, Hoà sử dụng máy tính xách tay truy cập mạng sbobet.com để tổ chức cá độ. Tinh vi hơn, Hòa chủ động lắp đặt 2 chiếc camera giám sát để phát hiện những biến động xung quanh quán.
 
Đường dây cá độ này hoạt động khá bài bản. Ngoài Nguyễn Thị Vân, Hòa còn có một đồng phạm khác là Bùi Thị Liên (sinh năm 1988, quê ở Lạc Sơn - Hoà Bình). Nhiệm vụ của Liên là nhận tiền, ghi hoá đơn cho khách vào quyển sổ bán hàng theo số thứ tự, rồi cập nhập thông tin vào máy tính xách tay. Theo lời khai của Liên và Vân, hằng tháng họ được Hòa trả lương cố định là trên 1 triệu đồng để làm các việc trên nhưng không được hưởng lợi nhuận từ việc cá độ bóng đá.
 
Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ hình sự đối với Tống Quang Hoà, Nguyễn Thị Vân và Bùi Thị Liên về hành vi tổ chức đánh bạc, riêng đối tượng Giang Văn Điệp bị tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm