Vụ thẩm mỹ Cát Tường: Vì sao bác sĩ Tường chưa bị khởi tố tội 'giết người'?

02/11/2013 15:30 GMT+7 | Pháp luật

(Thethaovanhoa.vn) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Hà Nội (PC 45) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc, và Đào Quang Khánh - nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Nguyễn Mạnh Tường (sinh năm 1973) bị cơ quan công an khởi tố để điều tra về các hành vi: Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác theo Điều 242 Bộ luật Hình sự và xâm phạm thi thể theo Điều 246 Bộ luật Hình sự. Đào Quang Khánh (sinh năm 1996) bị khởi tố về hành vi xâm phạm thi thể. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Luật sư Phạm Văn Mỹ - Đoàn Luật sư Quảng Trị

Theo các thông tin đã có thì sau khi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường phẫu thuật thẩm mỹ, hút mỡ bụng và bơm vào ngực chị Lê Thị Thanh Huyền, tình trạng sức khỏe của chị Huyền có biểu hiện xấu như khó thở, sùi bọt mép... Tuy nhiên, bác sĩ Tường không đưa chị Huyền đi cấp cứu tại bệnh viện, mà chỉ đạo các nhân viên dưới quyền cho tiếp tục điều trị, đến khi thấy chị Huyền tắt thở, thì đưa đi phi tang.

Vấn đề chị Huyền đã chết trước thì bác sĩ Tường biết rõ, vì Tường là bác sĩ, hơn thế nữa lại là bác sĩ Khoa ngoại của một bệnh viện lớn. Ngoại trừ các tài liệu quan trọng khác chưa được thu thập, đến lúc này cơ quan có thẩm quyền đã khởi tố bị can về hai tội danh như đã nêu ở trên là có căn cứ. Nếu sau này cơ quan điều tra thu thập thêm được tài liệu mới, lúc đó sẽ thay đổi Quyết định khởi tố và điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Vấn đề này không có gì trở ngại.

Hiện tại, có một số quan điểm cho rằng tại sao lại không khởi tố bác sĩ Tường về tội giết người? Tội danh này chưa có căn cứ để khởi tố, vì không thể cho rằng bác sĩ Tường có mục đích thông qua hoạt động chuyên môn để giết chết chị Huyền. Các thông tin hiện có chỉ dừng lại ở mức do hoạt động trái phép về chuyên môn, xử lý tình huống không đúng, bác sĩ Tường gây nên cái chết cho nạn nhân, đó là hậu quả ngoài ý muốn.


Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (áo trắng, giữa)

Vì tính chất vụ án rất nghiêm trọng, dư luận xã hội lên án mạnh mẽ, đòi hỏi xử lý nghiêm khắc đối với người gây ra cái chết cho chị Huyền. Nhưng theo quy định của Bộ luật Hình sự thì khi xét xử vụ án, tòa án cũng chỉ được phép tuyên mức hình phạt theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này, giả sử xử phạt bị cáo mức cao nhất đối với tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác theo Điều 242 Bộ luật Hình sự là 15 năm tù và mức cao nhất đối với tội xâm phạm thi thể theo Điều 246 Bộ luật Hình sự là 5 năm tù thì hình phạt tổng hợp chung cũng chỉ là 20 năm tù - mức hình phạt cao nhất cho phép - theo quy định tại điều 50 Bộ luật Hình sự, mà không thể tuyên xử cao hơn dù chắc chắn dư luận sẽ không đồng tình.

Luật sư Phạm Văn Mỹ
Đoàn Luật sư Quảng Trị

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm