Vòng loại World Cup 2010 KV châu Á: Nhật Bản, đội đầu tiên đến Nam Phi

07/06/2009 10:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đội bóng xứ sở Mặt trời mọc đã trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé dự VCK World Cup 2010 (dĩ nhiên không tính chủ nhà Nam Phi) sau khi đánh bại chủ nhà Uzbekistan 1-0 vào tối qua.
 
Bàn thắng ở phút thứ 9 của Shinji Okazaki đủ để Nhật Bản hoàn thành nhiệm vụ sớm tới 2 lượt đấu. Tuy vậy, trong 15 phút cuối trận, họ cũng trải qua những giây phút nghẹt thở khi bị đội bóng Trung Á ép sân toàn diện. Kịch tính cao trào diễn ra ở phút 89 khi tiền vệ Makoto Hasebe của Nhật lĩnh thẻ đỏ do đánh tay vào mặt tiền đạo Djeparov bên phía đội chủ nhà. Cả HLV Takeshi Okada cũng bị truất quyền chỉ đạo do phản đối quyết định của trọng tài. Trong thế hơn người, Uzbekistan suýt có bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ khi cú sút của Tukhtahujaev bật người một hậu vệ Nhật Bản đi thẳng về phía khung thành, song may mắn là thủ thành Narazaki đã cản được.
 
Nhật Bản trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé dự VCK
World Cup 2010 sau khi đánh bại chủ nhà Uzbekistan 1-0 vào tối qua.

Kết quả 0-1 được giữ nguyên đồng nghĩa với việc Nhật Bản sẽ chắc chắn giành 1 trong 2 vị trí đầu ở bảng A, trong khi Uzbekistan phải mong chờ Bahrain để thua Australia vào thứ Tư tới, rồi sau đó đánh bại chính đối thủ Tây Á này trên sân khách vào một tuần sau đó mới có cơ giành vị trí thứ 3, kèm chiếc vé dự trận play-off với đội xếp thứ 3 của bảng B.

Tại bảng B, hy vọng giành vé của Iran tiếp tục trở nên xa vời khi họ không thể giành chiến thắng trên sân của CHDCND Triều Tiên. Sau 6 lượt trận, Iran vẫn xếp thứ 4 chỉ với 7 điểm. Bằng mọi giá họ phải thắng cả 2 trận còn lại trước UAE (đã bị loại) và đội đầu bảng Hàn Quốc thì mới mong kiếm được vị trí thứ 3 để tranh vé vớt. Còn CHDCND Triều Tiên, dù đang xếp thứ 2, nhưng họ vẫn phải giành chiến thắng trong trận cuối cùng trên sân của đối thủ trực tiếp là Saudi Arabia thì mới có cơ hội đến Nam Phi vào mùa Hè sang năm.

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm