Vô tư phạm luật với xe đạp điện

29/07/2013 08:01 GMT+7 | Pháp luật

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc cho Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã ghi rõ, phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp, xe máy điện, người dân Hà Nội vẫn phớt lờ và hồn nhiên tham gia giao thông. Nhưng đó chỉ là mặt nhỏ của vấn đề.

Fred Lai, một sinh siên báo chí người Singapore, được giao sang Việt Nam thực tập môn ảnh báo chí. Đến từ một đất nước rất nghiêm trong việc thi hành luật, anh cảm thấy khá ngạc nhiên khi ở Hà Nội, rất nhiều người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ngạc nhiên hơn nữa, xe đạp điện, xe máy điện được giới trẻ sử dụng rất phổ biến và họ cũng không hề đội mũ theo đúng luật.

Sau hơn 1 tuần "lang thang" Hà Nội, Fred Lai khẳng định, có rất nhiều học sinh coi xe đạp điện như là phương tiện đi lại chính

Và dường như không có phân biệt nhiều giữa xe đạp điệp (có pedan để đạp) với xe máy điện (không có pedan).

Đối với xe đạp điện, tốc độ của chúng có thể ở mức 30-40km/h. Trong khi đó xe máy điện có thể lên đến 70-80km/h (thậm chí hơn). Thế nhưng những đứa trẻ ngồi trên xe, chân không với tới đất lại có thể phóng vèo vèo trên đường mà không ngại bất cứ điều gì

Và dường như đi xe đạp điện đang trở thành mốt ở Hà Nội. Nếu bạn đi dạo quanh Hồ Gươm vào mỗi tối, bạn sẽ thấy đám trẻ đi chơi như trảy hội với xe đạp điện. Đôi lúc, có vẻ như chúng đua tốc độ với nhau quanh hồ

Và dù luật đã nói rõ việc phải đội mũ bảo hiểm khi sử dụng xe đạp điện, xe máy điện nhưng chắc chắn bạn sẽ rất khó tìm thấy ai đó thực hiện điều này

Thậm chí bạn có thể bị coi là "nhà quê" nếu dạo phố trên chiếc xe đạp điện và đội mũ bảo hiểm

Và có một điều Fred Lai có thể chắc chắn, nếu bạn không đội mũ bảo hiểm, bạn không phải sợ mỗi khi đi qua khu vực chốt công an. Và bạn cũng không cần thiết phải quan tâm đến độ tuổi có thể đi xe đạp điện bởi ở Hà Nội, nếu có điều kiện và nếu biết đi xe, dù con mới học cấp 1, các bậc phụ huynh sẽ mua ngay cho 1 chiếc xe mà không quan tâm lắm đến chuyện an toàn của con họ

Liệu bạn có may mắn như Fred Lai khi nhìn thấy một người nghiêm chỉnh chấp hành luật thế này? E rằng rất khó để tìm thấy ai đó đội mũ bảo hiểm đi xe đạp điện ở Hà Nội và nếu thấy, rất có thể ai đó sẽ nói: "Đồ nhà quê"

Ảnh Fred Lai (M.T biên tập)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm