US Open: Đủ mặt anh tài tại vòng bán kết

05/09/2008 13:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tiếp theo hạt giống số một thế giới Rafael Nadal và tài năng trẻ Andy Murray, hai tay vợt số hai và số ba của bảng xếp hạng ATP là Roger Federer và Novak Djokovic cũng đã lọt vào bán kết tại Giải Quần vợt Mỹ Mở rộng.
 
Nadal - Federer
Murray - Djokovic
 
Để lọt vào bán kết, “tàu tốc hành” Thuỵ Sỹ Federer đã phải vượt qua hiện tượng của giải là tay vợt người Luxemburgo, Gilles Muller, trong một trận đấu mặc dù kết thúc với tỷ số 3-0 nhưng kéo dài tới gần hai tiếng rưỡi do cuộc thư hùng diễn ra ở thế khá cân bằng (7-6, 6-4 và 7-6).
 
Mặc dù chỉ đứng ở vị trí thứ 130 trong bảng xếp hạng ATP, nhưng tay vợt được mệnh danh là “sát thủ của những người khổng lồ”, với những quả giao bóng có tốc độ trên 200 km/giờ, đã thi đấu “ăn miếng trả miếng” với cựu số một thế giới và chỉ chịu gác vợt trước bản lĩnh và kinh nghiệm của Federer ở những thời điểm quyết định.
 
Phát biểu sau trận thắng Muller, chủ nhân của 120 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp (as) chỉ trong bốn trận đấu, Roger Federer, nhà vô địch US Open trong bốn năm qua, thừa nhận: “Tôi biết đó sẽ là một trận đấu nhọc nhằn, nhưng tôi hạnh phúc vì đã chiến thắng”.
Trong khi đó, tay vợt người Serbia Novak Djokovic cũng phải căng hết sức lực mới vượt qua đối thủ nước chủ nhà Andy Roddick với tỷ số 6-2, 6-3, 3-6 và 7-5 để lọt vào bán kết.
 
Nhờ biết hạn chế quả giao bóng cực nhanh của Roddick, chủ động “điều” tay vợt người Mỹ chạy khắp mặt sân bằng những quả bạt chéo tay và dọc biên, hạt giống số ba thế giới đã giành quyền góp mặt tại trận bán kết của US Open.
 
Như vậy, vào ngày Siêu Thứ bảy 6-9, hạt giống số một thế giới Rafael Nadal sẽ gặp tài năng trẻ người Anh, Andy Murray, trong trận bán kết thứ nhất, và tiếp theo là trận thư hùng giữa các tay vợt số hai và số ba là Roger Federer và Novak Djokovic, hai đối thủ đã chạm trán với nhau trong trận chung kết US Open năm trước.
 
Bằng việc lần đầu tiên lọt vào bán kết tại Giải Mỹ Mở rộng năm nay, “bò tót” Nadal chắc chắn sẽ bảo vệ thành công ngôi vị số một của mình từ nay cho đến đầu năm 2009.
 
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm