UNESCO lên án các cuộc tấn công 'man rợ' nhằm vào văn hóa của IS

30/06/2015 18:11 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 29/6, UNESCO đã lên án “những cuộc tấn công man rợ” của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại các địa điểm được công nhận là Di sản Thế giới ở Iraq và Syria. UNESCO đánh giá những hành động đó có thể bị khép thành “tội ác chiến tranh”.

Tại phiên họp lần thứ 39 diễn ra ở Bonn (Đức), UNESCO tuyên bố các cuộc tấn công của IS tại những nơi như thành cổ Hatra ở Iraq khiến người ta nhớ tới các màn phá hoại điên rồ do lực lượng Hồi giáo cực đoan thực hiện ở Bamiyan (Afghanistan) và Timbuktu (Mali) cùng nhiều nơi khác.

UNESCO cho rằng “các cuộc tấn công có chủ đích phá hủy những công trình tôn giáo, giáo dục, nghệ thuật, khoa học và công trình lịch sử có thể bị khép thành tội ác chiến tranh”.

Hồi tháng 4, phiến quân IS đã tung ra đoạn video ghi cảnh chúng dùng búa tạ và máy khoan để phá hủy nhiều di sản ở Hatra. Trước đó, phiến quân IS còn phá hoại thành phố cổ Nimrud và hàng chục di sản ở bảo tàng ở Mosul, Iraq.


UNESCO bày tỏ lo ngại phiến quân IS sẽ phá hủy thành cổ Palmyra (Syria)

UNESCO còn bày tỏ “lo ngại sâu sắc” nhóm phiến quân IS có thể phá hủy thành cổ Palmyra ở Syria, nơi chúng đã chiếm từ hồi tháng 5 và đã gài mìn ở nhiều chỗ. 

UNESCO lên án hành động phá hủy và đánh cắp các di sản văn hóa của IS, coi đây “như một thủ đoạn trong chiến tranh, giúp mang lại tiền cho khủng bố. Tổ chức cũng kêu việc chống lại nạn buôn bán bất hợp pháp cổ vật và di sản từ các vùng xung đột.   

Tuấn Vĩ
Theo AFP



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm