UEFA muốn 5 trọng tài/trận vào năm 2012

02/03/2011 19:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)- Chủ tịch của LĐBĐ châu ÂU (UEFA), Michel Platini  đã khẳng định cơ quan này muốn áp dụng luật 5 trọng tài trong một trận đấu vào năm 2012 sau quá trình dài thử nghiệm và đạt được sự đồng thuận từ nhiều phía.

Theo tin của AFP, phát biểu trong chuyến thăm tới Ba Lan (quốc gia đồng chủ nhà của Euro 2012) vào hôm thứ Ba (1/3), Chủ tịch UEFA, Michel Platini đã bày tỏ sự ủng hộ với giải pháp sử dụng thêm 2 trọng tài phía sau cầu môn (thay vì áp dụng công nghệ "mắt diều hâu") nhằm tạo độ chính xác cao trong việc đưa ra quyết định ở các trận đấu.

“Tôi hài lòng đến 500% với đề xuất sử dụng 5 trọng tài trong 1 trận đấu ở Champions League và Europa League. Kết quả thử nghiệm là tích cực và các trọng tài cũng thực sự hài lòng khi có thêm hai đồng nghiệp giúp đỡ mình trong việc đưa ra quyết định”, AFP đã trích lời của ông Platini khi trao đổi với giới truyền thông.

UEFA muốn áp dụng luật 5 trọng tài trong 1 trận đấu vào năm 2012- Ảnh Getty

Ủy ban bóng đá quốc tế (IFAB), cơ quan có tiếng nói cao nhất trong việc quyết định đưa ra những qui luật áp dụng cho các trận đấu đã trải qua quá trình họp bàn về việc làm sao kết thúc việc tranh cãi liên quan đến các bàn thắng không hợp lệ. Vào cuối tuần này, UEFA sẽ có cuộc họp với IFAB và ông Platini cho biết vấn đề trên sẽ một lần nữa được đề cập. “Chúng tôi sẽ có cuộc họp vào hôm thứ Sáu và thứ Bảy tới ở Wales và sẽ tiếp tục bàn đến vấn đề về việc sử dụng 5 trọng tài. Chúng tôi cũng đã yêu cầu IFAB thông qua đề xuất nói trên ở Euro. Họ sẽ trả lời và tôi hi vọng rằng kết quả sẽ là khả quan”, ông Platini bày tỏ.

Vừa qua, Platini đã tham gia phát biểu trong buổi lễ khai trương việc bán vé cho VCK Euro 2012 (sẽ khai mạc ở Warsaw (Ba Lan) vào ngày 8/6 và trận chung kết ở thủ đô Kiev của Ukrainia vào ngày 1/7). Tuy nhiên, sự kiện trên đã gặp chút trục trặc về khâu tổ chức khi chiếc rèm che sân khấu bỗng dưng sụp xuống và microphone của ông Platini không hoạt động và khi nó sử dụng được trở lại thì lại thu được tiếng chuông điện thoại di động đang reo của Platini. Chủ tịch UEFA sau đó vội chữa cháy bằng cách chuyển điện thoại của mình cho một đồng nghiệp phía sau cánh gà.

Và ông đã sử dụng sự cố trên như là lí do để phản bác việc sử dụng công nghệ trong bóng đá mà thay vào đó là tăng số lượng trọng tài. “Bạn thấy đấy, nguyên nhân là do vấn đề về kĩ thuật. Đó là lí do giải thích tại sao tôi lại phản đối việc áp dụng công nghệ video”, vẫn lời ông Platini.

Việc sử dụng 5 trọng tài đã được thử nghiệm tại Europa League mùa trước, Champions League năm nay và cả vòng loại Euro 2012 vừa khởi tranh. Tuy nhiên, UEFA vẫn phải có 2 năm chứng minh tính ưu việt của nó, trước khi FIFA xem xét liệu có áp dụng lâu dài trên toàn cầu hay không. Cơ quan quyền lực nhất của môn thể thao vua đã từng từ chối việc sử dụng công nghệ nhằm hỗ trợ quyết định của các trọng tài mặc dù nó được áp dụng rất thành công ở các môn thể thao khác như quần vợt, cricket hay bóng bầu dục.

Khánh Đan (Tổng hợp theo AFP)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm