Trong cuộc sống đôi lúc thắng lại là thua, và thua lại là thắng!

07/09/2014 08:48 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi thua kiện ở TAND huyện Thanh Trì, mới đây vụ kiện in sách lậu của công ty First News (TP.HCM) và cơ sở in Huy Thi (Hà Nội) cũng bị tAND TP Hà Nội bác đơn kiện. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc First News quyết tâm theo đuổi vụ kiện này đến cùng.

* Đi kiện mà bị tòa bác đơn, cảm giác của ông ra sao ?

- Tôi không dự phiên tòa, khi biết kết quả, không chỉ tôi, mà tất cả thành viên First News và bạn đọc trung thành của First News cùng nhiều đơn vị xuất bản trong cả nước đều chia sẻ và rất bất bình.

Tòa án không hề quan tâm đến việc cơ sở Huy Thi đã gia công làm hàng giả với số lượng lớn một giai đoạn rất dài bất hợp pháp, trốn thuế, không giấy phép (in ấn và công đoạn sau in là nghề đặc doanh do Nhà nước hoàn toàn quản lý), vi phạm bản quyền, vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ… Tất cả đều trái với quy định và pháp lệnh của Nhà nước Việt Nam đã ban hành.


Ông Nguyễn Văn Phước

* Quá trình tự điều tra đến việc kiểm tra bắt quả tang cơ sở Huy Thi gia công sách in lậu của First News diễn ra như thế nào?

- Theo đơn tố cáo đích danh của Công ty Văn hóa sáng tạo Trí Việt - First News, chiều 12/11/2011, Phòng PC46 Công an Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 15 đã khám xét, kiểm tra khẩn cấp hệ thống cơ sở gia công sau in Huy Thi (chủ kinh doanh Nguyễn Văn Thi), thu giữ gần 10.000 cuốn sách lậu, sách giả, một số lượng lớn các trang bìa và ruột của một số cuốn sách chưa thành phẩm. Một số kho sách lớn khác ngay cạnh đó vẫn bị khóa trái cửa, chưa được kiểm tra, khám xét.

Để có được quyết định khám xét khẩn cấp ký trong ngày của PC46 Công an Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 15, trước đó mấy ngày First News đã đặt lên bàn lãnh đạo PC46 mẫu in ruột và mẫu in bìa được lấy từ cơ sở Huy Thi trước đó nhiều ngày. Sau khi so sánh sự trùng khớp với các mẫu sách in lậu của các cuốn sách này, và với sự bảo đảm từ First News là Huy Thi đang gia công một lượng hành lớn sách in lậu của nhiều nhà xuất bản, trong đó có First News, quyết định khám xét khẩn cấp của Công an Hà Nội mới được ký.

Trong lần đột kích khám xét khẩn cấp cơ sở Huy Thi lúc 4h chiều hôm đó, ngoài PC46 Công an Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 15, First News còn đi cùng với nhiều cơ quan thông tấn lớn.

Nếu không có sự điều nghiên chính xác và bảo mật trước đó hàng tháng trời về những hành vi vi phạm pháp luật gia công hàng giả của cơ sở Huy Thi với mức độ nghiêm trọng, có hệ thống trong một thời gian dài, làm sao chúng tôi lại có thể mạnh dạn từ TP.HCM bay ra Hà Nội tiến hành bắt quả tang công khai như vậy?

* So với các vụ kiện khác mà First News từng theo đuổi, vụ kiện cơ sở in Huy Thi phức tạp như thế nào, thưa ông?

- Theo dõi cả hai phiên tòa xét xử tại TAND huyện Thanh Trì rồi TAND TP Hà Nội, rất nhiều bạn đọc đã chia sẻ với First News về sự bất thường trong kết quả. Sự bất thường đó không chỉ đến từ hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm mà còn đến từ các cơ quan có thẩm quyền. Trước khi đi cùng đoàn kiểm tra của PC46 và Đội Quản lý thị trường số 15, First News đã cung cấp cho cơ quan chức năng một sơ đồ những kho sách lậu của Huy Thi được vẽ và đánh dấu rất chi tiết, nhưng cuối cùng, đoàn chỉ kiểm tra và tịch thu sách lậu đang được gia công trong xưởng, chứ không khám xét các kho khác của Huy Thi bị khóa trái cửa.


Sách của First News được phát hiện in lậu tại cơ sở in Huy Thi

Khi tiến hành tiêu hủy tang chứng vật chứng là hàng giả từ cơ sở Huy Thi, cơ quan chức năng không hề thông báo và không có sự chứng kiến của đại diện First News. Khi vụ việc đưa lên TAND TP Hà Nội, chúng tôi không hiểu sao hồ sơ lại được chuyển về TAND huyện Thanh Trì, là địa phương của bị cáo. Khi đó, cơ sở Huy Thi đã gọi cho chúng tôi đề nghị bồi thường 80 triệu nhưng chúng tôi không đồng ý. Sau đó, đại diện của TAND huyện Thanh Trì đã không gửi thư mời hay văn bản mà gọi điện thoại trực tiếp cho đại diện của First News tại Hà Nội mời lên để thương lượng mức bồi thường của Huy Thi trước khi xét xử. Bên First News đã không đồng ý với mức bồi thường đó. Và sau đó TAND huyện Thanh Trì tuyên bố Huy Thi thắng kiện.

* Nếu tòa án không đưa vụ Huy Thi ra xét xử, First News sẽ bỏ cuộc?

- First News sẽ không bỏ cuộc! Đó là điều chắc chắn. Với kết quả từ TAND TP Hà Nội như vừa rồi, First News sẽ tiếp tục kháng cáo lên Giám đốc thẩm của TAND Tối cao. First News thấy có dấu hiệu sai phạm trong quá trình điều tra xét xử. Và chắc chắn sẽ đưa vụ kiện điển hình này lên Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ. Khi một xã hội mà kẻ gian thoải mái lộng hành thì điều đó không thể nào chấp nhận được.

Bản thân tôi không nghĩ nhiều về quyền lợi của riêng First News mà nhận thấy kết quả vụ kiện đơn vị gia công hàng in lậu với tội chứng - vật chứng rành rành mà qua hai phiên sơ thẩm và phúc thẩm, TAND huyện Thanh Trì và TAND TP Hà Nội đều bảo vệ và “cảm thông sâu sắc” với kẻ tham gia vào đường dây in lậu lâu năm nhất ở Hà Nội thì quả là một tiền lệ rất xấu cho ngành xuất bản, phát triển dân trí, và tư pháp Việt Nam, ảnh hưởng không tốt đến niềm tin về sự công bằng xã hội một khi kẻ ăn cắp sức lao động và trí tuệ của người khác lại không bị xử phạt.

* Có thể nói, First News là đơn vị đi đầu trong việc tự bảo vệ mình trước nạn in lậu. Theo ông đánh giá thì sự thành công của việc tự bảo vệ này hiện đến đâu?

- Từ trước tới nay, First News đã khởi kiện 4 vụ sách lậu, trong đó đã thắng kiện 3 vụ. Trong vụ vi phạm bản quyền của Trường Anh ngữ Quốc tế Úc Châu và Trường Anh văn Hội Việt Úc - hai trung tâm ngoại ngữ có hành vi sao chép sách, đĩa lậu kéo dài, có hệ thống, sau khi trừ chi phí, First News đã trích 100 triệu đồng từ số tiền bồi thường của Trường Anh ngữ Úc Châu để trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Sau khi nhận được tiền bồi thường từ Trường Anh văn Hội Việt Úc, First News cũng trích 50 suất học bổng, trị giá mỗi suất 2 triệu đồng, dành tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tương tự, trong vụ kiện vi phạm bản quyền của Trường Quốc tế Mỹ, cuối năm 2012 trường này đồng ý khoản bồi thường cho First News là 729 triệu đồng.

Trong kế hoạch của First News, toàn bộ số tiền thắng kiện vụ kiện với cơ sở Huy Thi, như những lần kiện bản quyền trước đây, sau khi trừ chi phí, First News sẽ dành tặng tất cả số tiền cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trong Chương trình phát triển Hạt giống tâm hồn Việt.

* Nếu kiên trì đưa các cơ sở in lậu ra tòa, ông có nghĩ rằng in lậu sẽ giảm hay phải chờ các định chế từ luật pháp?

- Chúng tôi luôn tin chính nghĩa sẽ thắng và được pháp luật bảo vệ. First News đã, sẽ làm hết sức mình. First News mong thông qua vu kiện này Nhà nước, xã hội nhận ra những kẽ hở của pháp luật, những bất công và nhận ra những tội phạm trục lợi, luôn đứng ngoài pháp luật nhằm thay đổi, điều chỉnh để tốt hơn cho ngành xuất bản và xã hội sau này thì điều đó càng quý hơn nhiều. Trong cuộc sống đôi lúc thắng lại là thua, và thua lại là thắng!

Thanh Kiều (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm