Trộm không thành, tự tử để thoát tội

31/03/2010 02:15 GMT+7 | Pháp luật

Sáng 30/3, Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tiến hành khám xét phòng 307 của khách sạn Forex do Nguyễn Phúc Lộc (28 tuổi, ở xã Cam Lộc, thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) thuê trọ.
 
Trong lúc khám xét, Lộc đã uống thuốc trừ sâu tự tử để thoát tội, nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và đưa đi cấp cứu nên hiện tình trạng sức khỏe của Lộc ổn định. Trước đó, vào tối 29/3, Lộc đột nhập vào Chi nhánh điện Thành phố Tuy Hòa để đục két sắt nhưng không thành.     
 
Không đành lòng về tay không, Nguyễn Phúc Lộc đã lấy trộm 4 màn hình máy tính LCD đem về cất giấu tại phòng nghỉ. Trong lúc trộm, Lộc đã đánh rơi chìa khóa phòng nghỉ tại hiện trường nên lực lượng chức năng nhanh chóng lần ra nơi Lộc ở cùng với tang vật.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm