Triển lãm quốc tế xe hai bánh Việt Nam lần thứ 5: Gặp lại những 'người bạn' tri âm và bền bỉ

22/09/2016 08:30 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp nối thành công của 4 các kỳ triển lãm trước và đón nhận sự ủng hộ đến từ các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất và người tiêu dùng, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Xe đạp, Xe đạp điện và linh phụ kiện (VIETNAM CYCLE 2016) lần thứ 5 sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội (ICE – 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm) từ ngày 17- 19 tháng 11 năm 2016.  

Ngoài thông điệp “Sứ mệnh môi trường, Triển lãm sẽ  đưa bạn gặp lại những “người bạn” tri âm và bền bỉ như  xe đạp Thống Nhất, Bamboo bike, Việt Long,Vixeha,  Cơ khí 17, Gitane, Dahon, Bianchi, Basso, Peugeot, Definitive, Cannondale, Phoenix… Ngoài ra, dòng xe đạp điện, xe máy điện, Xe cân bằng cũng trình làng những mẫu mã với kiểu dáng chất chơi và bắt mắt như Sufat, Vina, Lyvina, Keton, Nimbus bike

Đây là triển lãm chuyên ngành Xe đạp, Xe đạp điện và linh phụ kiện duy nhất được tổ chức tại Việt nam, dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương. Đơn vị tổ chức là Công ty Vinexad (Bộ Công thương) và Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam (VAMOBA).

Với thông điệp “Sứ mệnh môi trường” – triển lãm năm nay hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động bảo vệ môi trường ý nghĩa được xây dựng bởi các thương hiệu xe đạp uy tín trong nước và các hãng xe nhập khẩu lớn trên thế giới với những người yêu thể thao, đam mê xe đạp và không ngại thử thách.


Triển lãm duy nhất trong năm tại Việt nam chuyên ngành Xe đạp, Xe đạp điện và linh phụ kiện được Công ty Vinexad (Bộ Công thương) tổ chức.

Tại Việt Nam các giải đua xe đạp đang ngày một mở rộng và có tính chuyên nghiệp cao (Giải đua xe đạp toàn quốc, Truyền Hình Tp. HCM, TH Tỉnh Bến Tre, VTV Cup – Tôn Hoa Sen, …) chứng tỏ bộ môn đua xe đạp chuyên nghiệp rất được thu hút và đón nhận sự hào hứng của các VĐV. Làn sóng hâm mộ bộ môn này còn được thể hiện qua các cuộc đua bán chuyên nghiệp của các Đội, Câu lạc bộ trên các tỉnh thành (Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Hà Nội …). Với bộ môn này, bạn dễ dàng tham gia các CLB, Hội nhóm với điều kiện cần là một chiếc xe đạp, và điều kiện đủ niềm Đam Mê.

“Xe đạp không chỉ là xe đạp, xe đạp là một phương tiện giúp chúng tôi rèn luyện bản thân và là cầu nối giúp chúng tôi nhận ra niềm đam mê của mình, niềm đam mê này là chất kết dính cho các giá trị khác cao hơn như tình bạn, sự chia sẻ và lòng nhân ái”, anh Minh Vương – VĐV xe đạp không chuyên, admin diễn đàn xedap.vn, háo hức chia sẻ.

Điểm đặc biệt của triển lãm là hầu hết các gian hàng của các hãng xe tại triển lãm được thiết kế đặc biệt, dàn dựng rất bắt mắt và mang những thông điệp riêng.

Khách tới tham quan triển lãm là các nhà phân phối, các công ty sản xuất lắp ráp xe trong nước và ngoài nước. Tại đây mở ra cơ hội tuyệt vời cho những liên kết giao thương, những hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu, tìm kiếm đại lý, phân phối tại thị trường miền Bắc nói chung, và toàn quốc nói riêng. Song song với đó, các hoạt động liên kết cộng đồng người yêu xe đạp, hoạt động đạp xe ý nghĩa về “sứ mệnh môi trường” cũng được liên kết chặt chẽ giữa ban tổ chức, được sự tài trợ bởi các hãng xe và thành viên CLB xe đạp Hà nội.

Năm 2015, triển lãm Vietnam Cycle được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh chứng kiến đoàn đại biểu của Đại hội liên minh Xe đạp Châu Á (bao gồm 11 thành viên: Nhật Bản, Ấn Độ, Philipines, Thổ Nhĩ Kỳ, CHLB Nga, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia) tổ chức  hoạt động “đạp xe vì môi trường” và hội nghị chuyên ngành với chủ đề “Tương lai phát triển ngành xe đạp châu Á”. Tiếp nối thành công và thể hiện sự liên hệ chặt chẽ này, Đại hội liên minh xe đạp Châu Á sẽ tổ chức lần thứ 2 tại Hà nội – trong khuôn khổ những ngày diễn ra triển lãm với sự chủ trì của Hiệp hội Ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam (VAMOBA) và Ban tổ chức.

Sự kiện này được đánh giá là điểm nổi bật của ngành xe đạp, là cú huých bùng nổ cho xu hướng sử dụng xe đạp – năng lượng xanh tại các thành phố lớn hiện nay. Triển lãm dự kiến thu hút sự tham gia của 50 hãng xe lớn, với quy mô 250 gian hàng đến từ Anh, Pháp, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam. Đón tiếp số lượng khách tham quan ước tính khoảng 15,000 lượt người.

Một số hình ảnh về triển lãm VIETNAM CYCLE các năm trước:


CÁC DÒNG SẢN PHẨM  ĐƯỢC GIỚI THIỆU TẠI TRIỂN LÃM VIETNAM CYCLE 2016:

1. XE ĐẠP PEUGEOT:

Peugeot là thương hiệu nổi tiếng của Pháp từ Ô tô, xe máy cho tới xe đạp, Scooter.

Ngày nay, điều cốt lõi từ sự cam kết của Peugeot dành cho môi trường là việc phát minh ra xe đạp điện. Với thiết kế sáng tạo trên sản phẩm DL121, những chiếc xe đạp Peugeot là minh chứng cho sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Peugeot có triết lý rất thú vị “ di chuyển đến cảm xúc”.

2. XE ĐẠP BIANCHI

Ngày nay , nhắc đến thương hiệu xe đạp Bianchi là người hâm mộ xe đạp trên toàn thế giới sẽ biết đến một hãng xe luôn cập nhật và áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào các mẫu xe của mình qua từng năm, đặc biệt là các mẫu xe đua và địa hình chuyên nghiệp. Với việc áp dụng khoa học công nghệ trên từng mẫu sản phẩm xe đạp của mình, Bianchi luôn được giới chuyên môn đánh giá cao và được khẳng định được tính đột phá đi đầu của mình

3. XE ĐẠP GITANE:

Gitane là một thương hiệu Pháp tỏa sáng khắp nơi trên thế giới!

Tại nhà máy ở Romilly-sur-Seine, Pháp, khoảng 300 người đam mê đặt tất cả tâm hồn và nghị lực để mang đến cho Bạn những chiếc xe đạp đẳng cấp được thiết kế theo kiểu dáng và phong cách Pháp. Từng chi tiết thiết kế, từng công đoạn sản xuất, từng giây phút cho tới khi xe đạp Gitane đến với Bạn đều được hoàn thành một cách tỉ mỉ để đảm bảo cho Bạn chất lượng ưu việt Pháp.

4. XE ĐẠP DAHON:

Dahon là một trong những hãng hàng đầu sản xuất xe đạp gấp. Sở hữu gần 300 bằng sáng chế độc quyền về xe đạp gấp hàng năm với hàng 30 mẫu xe đạp khác nhau từ 16'' đến 26'', Dahon luôn tự hào vì đã đem đến cho người dùng những giá trị và tính lưu động khi sử dụng xe và giữ gìn môi trường xanh cho cộng đồng

5. XE ĐẠP GIANT:

Trong suốt hơn 40 năm sáng tạo kỹ thuật và chế tạo chuyên nghiệp, XE ĐẠP GIANT đã phát triển vượt ra ngoài nơi sản xuất của mình để trở thành thương hiệu hàng đầu trên thế giới về xe đạp, chất lượng và thiết bị . Với hơn 12.000 đối tác bán lẻ trên toàn thế giới, sản suất trên 5.200.000 xe đạp/năm, chiếm lĩnh 10% thị phần trong ngành xe đạp chuyên nghiệp.

6. XE ĐẠP THỐNG NHẤT (NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH THỨC):

Xe đạp Thống Nhất là thương hiệu vượt qua được thời kỳ kế hoạch hóa tập trung và luôn giữ được vị thế hàng đầu trong số những sản phẩm hàng tiêu dùng. Vì thế, không ít người dân Hà Nội đã gọi “Xe đạp Thống Nhất” là thương hiệu sản phẩm “vượt thời gian”. Cùng với thời gian, xe đạp Thống Nhất ngày nay còn có thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao và kiểu dáng hiện đại.

7. XE ĐẠP BAMBOO BIKE

Phát triển những sản phẩm thân thiện, an toàn và hữu ích cho môi trường, qua đó góp phần tạo nên một môi trường xanh cho thế hệ trẻ

- Giớ thiệu sản phẩm  XE ĐẠP XANH độc đáo sản xuất tại Việt

- Kết nối những thanh Tre ‘đơn sơ, mộc mạc nhưng vững chãi’ vào cuộc sống hàng ngày của thế hệ trẻ

- Đóng góp vào việc bảo tồn, quy hoạch các vùng trồng tre tại Việt Nam.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm