Trẻ con nghỉ học hàng loạt vì sợ lây bệnh da lạ

10/01/2012 08:58 GMT+7 | Y tế

60% học sinh trường mầm non xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, hôm 9/1 đã nghỉ học vì sợ lây bệnh tổn thương da chưa rõ nguyên nhân. 40% học sinh tiểu học và THCS của xã cũng nghỉ; sau thông tin 12 trẻ chết vì bệnh này.

Ông Nguyễn Văn Dương, Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS xã Ba Điền cho rằng 40% trong tổng số 170 học sinh toàn trường đã tự nghỉ học vì sợ bệnh, gây khó khăn cho việc dạy và học. Hiện trường tổ chức thuyết phục gia đình cho học sinh đến lớp, nhưng số nghỉ học đang ngày càng tăng.

Nguyên nhân là tin 12 đứa trẻ ở xã Ba Điền đã chết vì căn bệnh lạ này đang lan truyền khắp nơi, cùng thông tin bệnh bùng phát lây lan cho trẻ con dưới 10 tuổi. Tuy nhiên hiện chính quyền địa phương chỉ mới xác nhận có 2 bé tử vong vì bệnh da chưa rõ nguyên nhân. 10 cháu khác ngành y tế Quảng Ngãi đang xác minh, điều tra thêm có phải chết do các triệu chứng dày sừng da gây ra hay không.



Bệnh tổn thương da "lạ" đang lây lan gây nguy hiểm cho trẻ em ở xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín

Trong khi đó chỉ còn gần nửa tháng nữa là đến tết Nguyên đán, thế nhưng hàng chục gia đình ở xã Ba Điền vẫn đóng cửa nhà vắng lạnh, quạnh hiu, bỏ hoang nương rẫy... vì đang nằm viện điều trị bệnh. Họ có chung triệu chứng dày sừng, lở loét lòng bàn tay, bàn chân. Dịch bệnh hoành hành, đời sống của nhiều người dân trong xã gặp nhiều khó khăn nên không còn bụng dạ nào nghĩ đến Tết.

Ông Phạm Văn Bút, Chủ tịch UBND xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ lo lắng, ngày Tết cận kề nhưng trong xã vừa có thêm một người là bà Phạm Thị Anh ở thôn Gò Nghênh nhập viện cấp cứu với triệu chứng bệnh da lạ. Đến nay, toàn xã đã có 98 người mắc bệnh.

Trước tình hình bệnh lạ bùng phát trở lại, Sở y tế Quảng Ngãi vừa tiếp tục gửi văn bản đến Cục khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị hỗ trợ khảo sát, nghiên cứu tìm ra nguyên nhân bệnh. 



Người dân ở xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ mắc bệnh tổn thương da "lạ" đang được điều trị ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín

Chiều hôm qua, bác sĩ Nguyễn Thị Thời Loan, Trưởng khoa Hồi sức - Cấp cứu Bệnh viện Phong - da liễu trung ương Quy Hòa đưa ra thông tin lạc quan: Bệnh viện tiếp nhận 13 bệnh nhân mắc bệnh dày sừng lòng bàn tay, bàn chân ở xã Ba Điền để chữa trị nhiều tuần qua. Hiện tại, có 12/13 bệnh nhân đã được điều trị bớt bệnh và xuất viện. Còn duy nhất một bệnh nhân là chị Phạm Thị Ân (20 tuổi) bị nặng nhất cũng đã hồi phục sức khỏe đến 70%, dự kiến xuất viện về nhà trước Tết Nguyên đán.

Theo bác sĩ Loan, các trường hợp mắc bệnh lúc nhập viện đều có cùng lúc nhiều biểu hiện suy nhược cơ thể như thiếu máu, gầy sút, đau vùng thượng vị, vàng da, vàng mắt và rụng tóc. Bệnh nhân bị các tổn thương da (dày sừng da lòng bàn tay, chân tạo thành một bờ rõ nổi cao, thâm tím hoặc nổi sẩn đỏ hai bên má, trán) và các hội chứng dạ dày, tắc mật, hủy hoại tế bào gan. Một số người bị nặng còn kèm thêm hội chứng tràn dịch đa màng và viêm cơ tim.

Đây là bệnh dày sừng lòng bàn tay, chân và nhiễm độc nhưng đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân gây bệnh.

Theo VnExpress


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm