Top 5 di động thân thiện với môi trường (phần 2)

10/09/2010 05:26 GMT+7 | Cuộc sống Số

(TT&VH Online) - Hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của top 5 di động được O2 bình chọn là thân thiện với môi trường nhất và vẫn có cấu hình cực ổn.


Sony Ericsson Zylo
Ảnh: Engadget

1. Sony Ericsson Zylo


Đây là chú dế được chú trọng rất nhiều vào thiết kế ngoại hình vì nó ra đời nhằm vào thị trường tầm trung và đặc biệt là giới trẻ nên ngoài chức năng nghe nhạc chất lượng cao.

Zylo hỗ trợ khả năng kết nối các mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay như Facebook, Twitter với kết nối HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps tốc độ cao giúp người dùng có thể cập nhật thông tin, kết nối với bạn bè mọi lúc, mọi nơi.

Zylo có kích cỡ: 103 x 52 x 11.5 (16) mm, trọng lượng: 115g, màn hình: 262,144 màu TFT; 2.6 inch, máy ảnh: 3.2 megapixel, Zoom số 2x, bộ nhớ trong: 260 MB, thẻ nhớ 2GB kèm theo, hỗ trợ thẻ nhớ: microSDTM, tối đa 16 GBThời gian chờ UMTS: lên đến 403 giờ.

2. Sony Ericsson Xperia x 10 mini pro

Thuộc dòng smartphone XPERIA™ danh tiếng của Sony Ericsson, Mini pro sở hữu thiết kế độc đáo và khoác lên mình lớp vỏ ngoài bóng sáng.

XPERIA™ X10 mini pro toát lên nét khỏe khoắn, dễ thương với bốn góc máy vuông sắc cạnh nhưng cũng không thiếu đi nét mượt mà, quyến rũ thể hiện ở các đường cong mềm mại phía sau lưng máy.



X10 mini pro được trang bị màn hình cảm ứng điện dung TFT 2,55 inch cực nhạy, độ phân giải 240x320 pixels với hơn 16 triệu màu cho hình ảnh sắc nét đến bất ngờ.

Giao diện độc đáo với 4 góc biểu tượng tùy biến cho phép cài đặt hay thay đổi những chức năng yêu thích, truy cập nhanh vào danh bạ, tin nhắn, cuộc gọi, Facebook™, Twitter™, Youtube™…

3. Sony Erisson Xperia 10 mini
 
So với ông anh Pro bên trên, phiên bản Mini thường có vẻ kém cạnh hơn chỉ chút ít. Tuy nhiên, về cơ bản, bản mini thường vẫn có đầy đủ các tính năng nổi trội như phần cứng bên trong cực khủng: Chip xử lý Qualcomm MSM7227 600MHz, 128 Mb ROM chạy trên nền tảng HĐH nguồn mở Android OS 1.6 có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay và khả năng cập nhật lên phiên bản Android OS 2.1 trong tương lai.



Người dùng ngoài ra cũng có thể tải nhiều ứng dụng mới từ kho tàng 60,000 ứng dụng trực tuyến phong phú của Android Market™.

4. Sony Ericsson Vivaz Pro

Đây là phiên bản nâng cấp của mẫu Sony Ericsson Vivaz ra mắt hồi tháng 3/2010, Sony Ericsson Vivaz Pro là mẫu điện thoại vừa được trang bị bàn phím QWERTY vật lý, vừa có màn hình cảm ứng độ phân giải cao cùng nhiều tính năng "khủng”

Sony Ericsson Vivaz Pro mang đến cho người dùng khả năng quay phim và thưởng thức video chuẩn HD.




Nền tảng ứng dụng mở cũng cho phép người dùng cá nhân hóa trải nghiệm giải trí của họ bằng cách tải về các ứng dụng thông qua Getjar (đã được lưu trang) và Symbian Developer Community.

Bên cạnh bàn phím QWERTY trượt ngang hỗ trợ soạn thảo rất tốt, máy còn sở hữu màn hình cảm ứng nHD rộng 3,2 inch, tỷ lệ màn hình 16:9, độ phân giải 360 x 640 pixel, có khả năng chống trầy xước. Vivaz Pro được trang bị camera 5 megapixel, hỗ trợ quay video độ phân giải HD 720p, sau đó người dùng có thể đăng tải trực tiếp từ máy lên YouTube thông qua kết nối Wi-Fi.

5. Nokia E500

Đây là thiết bị đầu tiên của Samsung kết hợp vỏ nhựa với chất liệu da thuộc độc đáo.



Nokia E500 sở hữu màn hình trong TFT, 262.144 màu, kích thước 176 x 220 pixels, 1.76 inches, màn hình ngoài OLED, 65.536 màu, kích thước 80 x 64 pixels, bộ nhớ trong 70 MB chia sẻ (Ứng dụng Java: 4 MB), máy ảnh 1.3MP, 1280 x 1024 pixels, video, máy nghe nhạc kỹ thuật số hỗ trợ các dạng thức MP3/AAC/AAC+.  

E500 dáng gập, có kích thước 85 x 46 x 22 mm nên không nằm trong hàng ngũ điện thoại siêu mỏng. Giống như mọi điện thoại gập khác, E500 có màn hình ngoài nhỏ, hiển thị đủ hai dòng thông tin và được chiếu sáng bằng đèn ánh sáng màu xanh.

Vũ Ngọc (Tổng hợp)

Ảnh: Engadget

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm